Mục lục bài viết
Thêm 12.096 ca COVID-19
VnExpress – Trong 12.096 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 25/8 có 12.093 ca ở 36 tỉnh thành, tăng 1.296 ca so với hôm qua; 7.646 người khỏi; 335 ca tử vong.
12.093 ca ghi nhận tại: TP.HCM 5.294 ca, Bình Dương 4.129, Đồng Nai 618, Long An 460, Tiền Giang 319, Đà Nẵng 162, Khánh Hòa 150, Tây Ninh 119, Bình Thuận 106, Hà Nội 96, Nghệ An 95, Đồng Tháp 93, Cần Thơ 90, Bà Rịa – Vũng Tàu 75, An Giang 50, Đăk Lăk 40, Cà Mau 28, Phú Yên 27, Trà Vinh 24, Kiên Giang 23, Bình Định 18, Hà Tĩnh 15, Quảng Nam 9, Bạc Liêu và Bình Phước 7, Ninh Thuận 6, Vĩnh Long và Đăk Nông 5, Sơn La, Hậu Giang, Sóc Trăng đều 4, Thanh Hóa và Bắc Ninh 3, Thái Bình và Quảng Ngãi 2, Quảng Bình một. Trong đó có 7.321 ca trong cộng đồng.
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 381.363 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.879 ca nhiễm).
TP.HCM: F0 COVID-19 dự báo tăng, người dân hết sức bình tĩnh
NLĐ – Trưa 25/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM phát thông tin mới cho hay, đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian thực hiện biện pháp tăng cường giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 23/8. Số lượng F0 dự báo sẽ tăng trong thời gian tới, người dân cần hết sức bình tĩnh vì điều này nằm trong kịch bản ứng phó của ngành y tế.
Khuya 24/8, dữ liệu được công bố từ cổng thông tin COVID-19 TP.HCM cho thấy, trong ngày toàn thành phố thực hiện được 137.971 mẫu xét nghiệm thì ghi nhận 4.610 ca dương tính mới, trong đó có 3.877 trường hợp được phát hiện ngoài cộng đồng (chiếm 84%).
Các địa phương có số ca COVID-19 cao thể hiện trên công thông tin, gồm: quận Bình Thạnh, 5, 6, 7, 10, Tân Bình, Phú Nhuận, Tân Phú; huyện Hóc Môn…
Dự kiến số mẫu phải lấy ở “vùng cam”, “vùng đỏ” là 2 triệu đến hết ngày 25/8. Trước đó, ngày 23-8, TP đã lấy được khoảng 170.000 mẫu test nhanh, trong đó có 6.000 mẫu cho kết quả dương tính, tỉ lệ này thấp hơn 5% theo hướng dẫn Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Theo Sở Y tế TP.HCM, do triển khai khối lượng công việc lớn nên ngành y tế để người dân tự thực hiện test nhanh với sự hướng dẫn của nhân viên y tế. TP đã hướng dẫn qua 3 kênh: Đài truyền hình TP, Website của HCDC, các trung tâm y tế quận – huyện và tờ hướng dẫn cho người dân.
Sở Y tế TP.HCM có Giám đốc mới
VnExpress – Ông Tăng Chí Thượng, 54 tuổi, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM được bổ nhiệm làm Giám đốc sở thay ông Nguyễn Tấn Bỉnh, nghỉ hưu từ ngày 1/9.
Quyết định bổ nhiệm giám đốc sở thời hạn 5 năm từ ngày 1/9, được Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Hòa Bình trao cho ông Tăng Chí Thượng trưa 25/8.
Ông Thượng, 54 tuổi, quê Trà Vinh; trình độ PGS.TS. Ông từng công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, trải qua các chức danh bác sĩ điều trị, Trưởng khoa, Phó giám đốc và Giám đốc Bệnh viện. Từ tháng 8/2013 đến nay, ông công tác tại Sở Y tế TP.HCM với chức danh Phó giám đốc.
Quân khu 5 sẽ mở lò mổ, chuyển hàng hóa giúp dân Đà Nẵng chống dịch
Tuoitre – Sáng 25/8, Cục Hậu cần – Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, trước tình hình kéo dài thời gian phong tỏa khiến nhu cầu hàng hóa thiết yếu tại Đà Nẵng tăng cao, Quân khu 5 sẽ mở lò mổ gia súc, điều xe quân đội chở hàng hóa từ các tỉnh về cung cấp cho người dân vùng dịch.
Đặc biệt, việc tạm thời đóng cửa các lò mổ gia súc tập trung đã khiến nguồn thịt tươi hằng ngày cho người dân thiếu hụt nghiêm trọng. Trước thực tế này, Quân khu 5 đang tổ chức một lò mổ với quy mô 2 tấn thịt/ngày để cung cấp thịt heo tươi sống cung ứng hằng ngày cho người dân TP Đà Nẵng.
Thượng tá Nguyễn Sơn – trưởng Phòng Quân nhu (Cục Hậu cần) – cho biết những ngày tới Quân khu 5 sẽ huy động xe, nhân lực để qua các tỉnh đưa hàng thiết yếu, rau củ quả về cung cấp cho người dân Đà Nẵng.
Việt Nam được vay không hoàn lại 2,75 triệu USD để chống COVID-19
VnExpress – Ngân hàng thế giới và Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội vừa ký hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 2,75 triệu đô la Mỹ, giúp một số địa phương chống COVID-19.
Dự án lần này nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó với đại dịch và các tình huống y tế khẩn cấp khác trong cộng đồng tại Vĩnh Phúc, Khánh Hoà, Long An.
Dự án sẽ tập trung tăng cường năng lực của các trạm y tế xã thông qua hỗ trợ một số trang thiết bị cơ bản và cung cấp các kỹ năng cần thiết. Điều này sẽ giúp nhân viên y tế phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ bệnh, điều tra dịch tễ tốt hơn, đồng thời giảm thiểu tình trạng lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế. Dự án cũng sẽ giúp duy trì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu trong thời kỳ dịch bệnh.
Thời gian của dự án là trong 3 năm (đến tháng 12/2024), bởi ngoài vấn đề COVID-19, dự án còn hướng tới nâng cao nhận thức, thúc đẩy thay đổi hành vi trong công tác chuẩn bị, ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp.
Có thể bạn quan tâm: