Mục lục bài viết
Test nhanh 170.000 mẫu ở TP.HCM phát hiện 6.000 mẫu dương tính
PLO – Chiều 24/8, trả lời câu hỏi về chiến dịch xét nghiệm diện rộng mấy ngày qua, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, khác với trước, chiến dịch xét nghiệm lần này TP.HCM sẽ tập trung xét nghiệm “vùng đỏ” và “vùng cam” trước. Dự kiến, TP xét nghiệm 2 triệu mẫu, chậm nhất trong ngày 25/8 phải xong.
Tuy nhiên, theo ông Hưng, số liệu ngày xét nghiệm ngày đầu tiên (ngày 23/8) cho thấy chiến dịch chưa đáp ứng được tiến độ. Cụ thể, ngày đầu ngành y tế xét nghiệm được khoảng 170.000 mẫu (test nhanh, mẫu đơn), trong đó phát hiện hơn 6.000 mẫu dương tính. Ông cho rằng đây là tỉ lệ chấp nhận được vì vẫn thấp hơn tỉ lệ 5% theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới.
Do triển khai khối lượng công việc lớn nên ngành y tế để người dân tự thực hiện test nhanh với sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
Trưa nay, Sở Y tế đã họp với quận, huyện, TP để bàn cách đẩy nhanh tiến độ thực hiện, làm sao chậm nhất trưa 25/8 đạt được chỉ tiêu. Yêu cầu đặt ra là tất cả người dân trong vùng đỏ, cam phải được xét nghiệm để có thông tin đánh giá tình hình dịch tại TP, từ đó có các biện pháp tiếp theo.
“Ngày hôm nay và ngày mai, tôi tin rằng sẽ đạt được tiến độ”, ông Hưng nói.
Thêm 10.811 ca COVID-19
VnExpress – Ngày 24/8 có tổng cộng 10.811 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.797 trường hợp ghi nhận trong nước.
Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận tại TP.HCM tăng 376 ca, Bình Dương tăng 445 ca, Đồng Nai tăng 176 ca, Long An tăng 5 ca, Khánh Hòa tăng 78 ca.
Trong số ca nhiễm hôm nay, 4.017 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 228 ca), 6.780 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 759 ca).
Hôm nay là ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ ba kể từ đầu dịch với 10.797 ca. Ngày có số ca nhiễm cao nhất là 21/8 (13.417), ngày có số ca nhiễm cao thứ hai là 22/8 (11.346). TP.HCM hôm nay ghi nhận số ca nhiễm cao nhất kể từ 1/8 với 4.627 ca.
Ngày 24/8 ghi nhận 348 ca tử vong tại: TP.HCM 292 ca, Bình Dương 35, Đồng Nai 4, Đồng Tháp và Tiền Giang đều 3, Bà Rịa – Vũng Tàu và Sóc Trăng đều 2, các tỉnh An Giang, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế đều một.
Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến ngày 24/8 là 9.014 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong trên thế giới.
10.797 ca ghi nhận tại: TP.HCM 4.627 ca, Bình Dương 3.628, Đồng Nai 799, Long An 393, Khánh Hòa 203, Đồng Tháp 162, Đà Nẵng 153, Tây Ninh 105, Tiền Giang 93, Cần Thơ 72, Hà Nội 66, Bà Rịa – Vũng Tàu 64, Kiên Giang 61, Bình Thuận 56, Sóc Trăng và An Giang đều 42, Nghệ An 28, Phú Yên 24, Đăk Lăk 21, Bình Phước 20, Thừa Thiên Huế 13, Bến Tre 12, Vĩnh Long và Quảng Nam đều 11 ca, Hà Tĩnh 10, Hậu Giang, Quảng Trị và Sơn La đều 9 ca, Bạc Liêu và Lạng Sơn đều 7, Trà Vinh 6, các tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng và Bình Định đều 5, Ninh Thuận 4, Gia Lai, Bắc Ninh và Bắc Giang đều 3, Quảng Bình 2, các tỉnh Quảng Ngãi, Hà Nam, Hải Phòng và Cà Mau đều một.
1 bác sĩ chăm sóc 1.000 bệnh nhân, Bình Dương cầu viện gấp
Zing – Báo cáo tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam sáng nay 24/8, Chủ tịch tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, hiện tỉnh có 74.000 ca F0, tập trung chủ yếu ở 15 phường của 2 huyện “vùng đỏ” với khoảng 1 triệu dân. Khó khăn lớn nhất của tỉnh lúc này là quá tải về y tế.
Ông nói: “Cơ sở vật chất thì tỉnh xây được nhưng lực lượng y tế, bác sĩ thì không có”. Ông cho biết tỉnh đã xây 58 khu thu dung ở vùng xanh với 17.000 chỗ nhưng hiện mới chỉ bố trí được 17 bác sĩ. Như vậy, 1 bác sĩ phụ trách 1.000 người ở cả 3 cơ sở thu dung”.
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người được điều vào hỗ trợ chống dịch ở Bình Dương cho biết, một trong những khó khăn lớn nhất là thiếu lực lượng điều dưỡng có chuyên môn.
Trong ngày 24/8, 100 bác sĩ nội trú sẽ vào Bình Dương và số bác sĩ này sẽ được bổ sung cho lực lượng tầng 3. Như vậy, các lực lượng tầng 3 hiện tại có thể bổ sung xuống các tầng dưới, giải quyết phần nào tình trạng quá tải của cơ sở y tế.
Ngoài ra, Bình Dương cũng rất thiếu các loại thuốc chống đông và đang đề xuất mua thuốc generic (thuốc không còn bản quyền như thuốc dược gốc) để giải quyết tình trạng này. Ông cũng đề nghị các bệnh viện chữa trị tầng 1 cần có đủ các phương tiện tối thiểu khi tiếp nhận F0 vào.
Hà Nội: Dựng ‘tường’ tôn dài 200m ngăn cách 2 quận để phòng COVID-19
Dantri – Nhằm bảo đảm công tác phòng dịch COVID-19 một cách hiệu quả tại các khu vực gần vùng dịch, đêm 22/8 lực lượng chức năng thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã lập hàng rào chắn bằng tôn cao hơn 2m, dài gần 200m tại ngõ 54, đường Ngọc Hồi, nơi giáp ranh giữa thị trấn Văn Điển và phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).
Ngõ 54, đường Ngọc Hồi tiếp giáp với phường Hoàng Liệt, có tổng số 150 hộ dân gồm 400 nhân khẩu, đây là con ngõ có lợi thế do có mặt đường để kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, trong thời gian phòng chống dịch.
Theo ông Lê Ngọc Thường, Phó chủ tịch thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, hiện tại có một số điểm dịch, đường Tứ Hiệp đã phong tỏa và đóng cửa nhiều khu chợ nên người dân chủ yếu sẽ hoạt động tại ngõ 54 Ngọc Hồi, lưu lượng ra vào trong một buổi sáng ước tính khoảng 700-800 lượt ra vào, buổi chiều thì vắng hơn 100-200 lượt. Nhận thấy nguy cơ bùng phát dịch bệnh có thể xảy ra, đặc biệt vừa qua ở khu chung cư HH Linh Đàm cũng đã có nhiều F0, nên việc lập rào chắn là cần thiết để quản lý công tác phòng dịch.
Các CLB đồng ý huỷ V-League và hạng Nhất
VnExpress – Toàn bộ 27 CLB đều tán thành hủy mùa giải 2021 thay vì lùi sang năm 2022, trong cuộc họp chiều 24/8.
Tuy nhiên, các bên chưa chốt được việc có hay không trao chức vô địch V-League 2021 cho đội đầu bảng. Tương tự, việc đội cuối bảng có phải xuống hạng Nhất và phương án chọn đội dự các giải châu lục mùa giải tiếp theo cũng chưa được thông qua. VPF sẽ xem xét theo các hướng dẫn của AFC và trình, xin ý kiến Ban chấp hành VFF.
V-League 2021 tạm dừng từ 7/5 do các cầu thủ SLNA thuộc diện F2 của một người nhiễm Covid-19. VPF dự định nối lại vào ngày 31/7 nhưng kế hoạch đổ bể do Covid-19 bùng phát trở lại. Ban tổ chức giải sau đó đề xuất lùi sang tháng 2/2022 và được Hội đồng quản trị VPF thông qua. Tuy nhiên, hàng loạt CLB V-League lên tiếng phản đối. Thường trực VFF và Ban chấp hành VFF cuối cùng thống nhất huỷ V-League 2021 trong các cuộc họp ngày 21/8.
Có thể bạn quan tâm: