Mục lục bài viết
Thêm 194.815 ca COVID-19
VnExpress – Bộ Y tế tối 8/3 công bố 194.815 ca nhiễm, trong đó 194.795 ca (tăng 47.460 so với hôm qua) tại 62 tỉnh thành; Bắc Ninh bổ sung 32.380; 86 ca tử vong.
Như vậy, 24 giờ qua 90.442 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 33.506 ca), 104.353 ca cộng đồng (tăng 13.954 ca). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao so với hôm trước là Nghệ An tăng 5.139, Hải Phòng tăng 2.924, Bắc Ninh tăng 2.858).
Hà Nội hôm nay ghi nhận số ca cao nhất tính theo ngày, với 32.650 ca. Bắc Ninh đăng ký bổ sung 32.380 ca.
Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 91 ca/ngày. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 40.977 ca.
Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM 554.540, Hà Nội 460.001, Bình Dương 318.635, Bắc Ninh 194.520, Quảng Ninh 131.222.
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 4.776.873 ca nhiễm. Về điều trị, số khỏi bệnh trong ngày là 70.902 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.789.342 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.258 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 3.319 ca, thở oxy dòng cao HFNC 479 ca, thở máy không xâm lấn 110 ca, thở máy xâm lấn 343 ca và ECMO 7 ca.
Bắt 2 nghi phạm vụ xông vào cướp ngân hàng
NLĐ – Sáng nay 8/3, tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) cho biết, đã bắt được 2 nghi phạm là Trần Văn Hiếu (SN 1991, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) trong vụ cướp ngân hàng tại quận Bắc Từ Liêm vào sáng 7/3.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 7/3, Hiếu và Tùng điều khiển xe máy đến phòng giao dịch Ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm).
Tại đây 2 nghi phạm đã sử dụng một vật nghi là súng, cùng 2 con dao đe dọa, uy hiếp bắt nhân viên, lấy đi hơn 500 triệu đồng. Trong quá trình bỏ chạy, 2 nghi phạm làm rơi khoảng 200 triệu đồng và một vật nghi là súng.
Đến sáng ngày 8/3, Công an TP. Hà Nội đã bắt được Trần Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Tùng.
Hiện cơ quan công an thu giữ của các đối tượng cướp ngân hàng gồm: 2 con dao và 1 khẩu súng giả cùng 200 triệu đồng.
Công an Quảng Ninh khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, phá đường dây đánh bạc trên 10.000 tỷ đồng
Laodong – Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay ngày 8/3 thông tin về việc triệt phá đường dây đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô giao dịch lên đến trên 10.000 tỉ đồng tại tỉnh Quảng Ninh.
Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, mới đây, cơ quan công an đã đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên, huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) và các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (TP.Hà Nội).
Qua đó, bắt và khởi tố 19 đối tượng, trong đó có 14 đối tượng ở Quảng Ninh, thu giữ 10 xe ôtô… và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú, SN 1977 và Vũ Ngọc Thành, SN 1976, trú tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội cầm đầu, điều hành Tổng đại lý; 14 đối tượng tại Quảng Ninh giữ vai trò đại lý.
Bằng hình thức phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, đường dây đánh bạc của các đối tượng này hoạt động thông qua mạng internet với máy chủ được đặt ở nước ngoài. Từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, số tiền đánh bạc giao dịch trong đường dây này lên đến trên 10.000 tỷ đồng.
Theo đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng này thành lập ra một doanh nghiệp là Công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng thực ra hoạt động nước sạch gần như là không có mà chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc và cho thuê cầm đồ cho vay nặng lãi.
Sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương về vấn đề xăng dầu
NLĐ – Ngày 8/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã ký Kế hoạch Tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), dự kiến vào ngày 16/3/2022.
Theo đó, qua tổng hợp các các nguồn thông tin và ý kiến, kiến nghị của cử tri…, UBTVQH quyết định tổ chức chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề.
Nhóm vấn đề thứ nhất là lĩnh vực công thương, gồm nội dung về: Tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu; công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua; Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận về chất vấn của Quốc hội, UBTVQH hội liên quan đến công tác quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; Giải pháp bảo đảm lưu thông, xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19, nhất là mặt hàng nông sản.
Trách nhiệm trả lời chính của nhóm vấn đề này là: Bộ trưởng Bộ Công Thương….
Nhóm vấn đề thứ hai là lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Cụ thể nội gồm: Việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Quốc hội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.
Làm rõ trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc trả giá trong các phiên đấu giá đất với mức giá vượt xa giá trị của thị trường để đẩy giá đất các khu vực lân cận lên cao nhằm mục đích trục lợi cá nhân; việc thực hiện các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hứa mua, hứa bán về đất đai thời gian qua và việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực này.
Có thể bạn quan tâm: