Xác nhận thông tin 33 du học sinh Việt Nam mở tiệc ma túy ở Hàn Quốc

Dân Trí – Chiều 7/7, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, PV Dân trí đề nghị cơ quan này thông tin về việc mới đây 33 du học sinh Việt Nam bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ vì tổ chức “tiệc ma túy” trong quán hát.

Trả lời về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay, khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã khẩn trương liên hệ với cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để xác minh thông tin.

“Thông tin ban đầu chúng tôi được biết là có 33 người, trong đó có 4 người đã nhập quốc tịch Hàn Quốc, còn lại là công dân Việt Nam và trong tình trạng cư trú bất hợp pháp. Hiện những công dân này đang bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc tạm giữ và làm các thủ tục để trục xuất về nước” – bà Hằng cho hay.

Thông tin thêm về việc người Việt ở nước ngoài vi phạm pháp luật sở tại, bà Hằng cho biết, trong những năm gần đây số lượng người Việt Nam đi làm việc, học tập và du lịch ở nước ngoài ngày càng tăng. Đại đa số đều tuân thủ nghiêm túc pháp luật của nước sở tại, góp phần tạo nên hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có một số ít những người Việt Nam đã vi phạm pháp luật sở tại khi ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao cập nhật việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc xâm hại tình dục ở Tây Ban Nha

Thanh Niên – Cũng trong họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao vào chiều 7/7, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc 2 công dân Việt Nam bị cáo buộc xâm hại tình dục ở Tây Ban Nha được cho là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về vấn đề này.

Bộ Ngoại giao đã cung cấp thông tin về 2 trường hợp này. Theo đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã nhận được thông báo từ cảnh sát Tây Ban Nha và đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, đồng thời tiếp tục theo dõi vụ việc để bảo hộ công dân tiếp theo, theo quy định của pháp luật sở tại và của Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm, các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang trong quá trình thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ điều tra vụ án. 2 công dân có sức khoẻ bình thường, được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cũng đã cập nhật thông tin mà bộ này nắm được về sự việc diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh “dính” nghi vấn xâm hại tình dục tại đảo Mallorca (Tây Ban Nha).

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết, sự việc liên quan đến nghệ sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn đang là “nghi vấn”, do chưa có kết luận của nước sở tại.

Khởi tố vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại làm 17 người tử vong

Dân Trí – Chiều 7/7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế – xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Quảng Nam, đại diện Công an tỉnh Quảng nam cho hay đã khởi tố vụ án lật ca nô ở biển Cửa Đại xảy ra vào cuối tháng 2 vừa qua.

Theo đại diện Công an tỉnh Quảng Nam, sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ những sai phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 14h ngày 26/2, ca nô QNa 1152 của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng chở 39 người gồm 36 hành khách và 3 lái ca nô xuất phát từ đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp vào cảng Cửa Đại thì bị lật. Hậu quả vụ tai nạn làm 17 người tử vong, hơn 20 người bị thương.

Đề xuất dùng ngân sách bù giá xăng dầu cho ngư dân

VnExpress – Bộ Công Thương đã đề xuất dùng ngân sách để hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân, giúp họ khôi phục sản xuất, vươn khơi bám biển.

Đề nghị này được Bộ trưởng Công Thương nêu trong văn bản vừa gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đến cuối năm ngoái, cả nước có gần 91.720 tàu cá hoạt động trên các vùng biển, trong đó tàu cá khai thác ven bờ hơn 42.640 chiếc; tàu khai thác xa bờ 30.391 chiếc… Nhưng gần đây, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho biết (một nửa số tàu cá hiện tại dừng hoạt động vì giá xăng dầu tăng quá cao từ cuối năm ngoái đến nay. Bộ này đề nghị nghiên cứu chính sách hỗ trợ thuyền viên làm việc trên tàu cá tạm ngừng hoạt động, với thời gian hỗ trợ 6 tháng theo mức lương tối thiểu vùng. Cách đây hai ngày, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, có chính sách phù hợp.

Mỗi năm khai thác thủy sản đảm bảo việc làm, thu nhập cho hơn 600.000 ngư dân trực tiếp tham gia trên biển và gần 4 triệu lao động ngành dịch vụ thủy sản ven bờ.

Theo tính toán, nhiên liệu chiếm khoảng 45-60% chi phí đầu vào cho sản xuất của tàu cá khai thác thuỷ sản. Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu bán lẻ trong nước có 17 đợt điều chỉnh với 13 lần tăng, 4 lần giảm. Hiện mỗi lít xăng E5 RON 92 là 30.890 đồng, RON 95-III ở mức 32.760 đồng, tăng lần lượt 8.340 – 9.470 đồng so với cuối năm 2021.

Tương tự, dầu diesel ở mức 29.610 đồng, tăng trên 12.000 đồng so với cuối năm ngoái.

Có thể bạn quan tâm: