Hà Nội lập đỉnh dịch COVID-19 mới với hơn 25.000 ca một ngày

NLĐ – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội cho biết từ 18 giờ ngày 4-3 đến 18 giờ ngày 5/3, TP. Hà Nội ghi nhận 25.013 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 9.407 ca cộng đồng.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Bắc Từ Liêm (1.454); Đông Anh (1.442); Hoài Đức (1.368); Hoàng Mai (1.322); Sóc Sơn (1.310).

Theo Sở Y tế Hà Nội, tới hết ngày 4/3, TP có hơn 682.500 người nhiễm COVID-19 điều trị.

Ngày 4-3, Hà Nội có thêm hơn 58.000 người mắc COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số lượt bệnh nhân điều trị khỏi lên 629.031. Đồng thời, ngày 4/3, Hà Nội cũng có 12 bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 từ đợt dịch thứ 4 (từ 27/4/2021 đến nay) lên 1.152 người.

Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 173.221 ca. Kể từ khi dịch bùng phát từ đầu 2020 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 4.160.545 ca nhiễm, 2.616.002 người khỏi bệnh, 1.503.870 bệnh nhân đang điều trị và 40.729 ca tử vong.

Cuộn thép trên xe container rơi trúng người

VnExpress – Trưa 5/3, xe đầu kéo chở hai cuộn thép nặng hàng chục tấn chạy trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về quốc lộ 1. Khi đến giao lộ Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, xe dừng đột ngột làm đứt dây xích khiến hai cuộn thép rơi trúng một người đàn ông bán vé số đứng cạnh xe máy bên đường. Nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, hai cuộn thép có đường khoảng một mét văng xuống đã tạo thành vết lõm lớn trên đường. Chiếc xe máy bị hư hỏng.

Cảnh sát giao thông Tân Túc đến lập biên bản hiện trường. Trình bày với cảnh sát, nam tài xế cho biết, do né người đi bộ sang đường nên thắng gấp dẫn đến tai nạn.

Chủ tiệm vàng không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng

NLĐ – Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án “trốn thuế”, xảy ra tại Doanh nghiệp Tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; do Nguyễn Thanh Bình (SN 1965; ngụ phường Mỹ Long) làm đại diện theo pháp luật.

Qua điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm trốn thuế nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.

Như đã thông tin, vào chiều 10-1, công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật, gồm: 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Chiều tối cùng ngày, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã đồng loạt khám xét tiệm vàng Phước Quang ở TP Long Xuyên cùng 2 địa điểm khác liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ liên quan. Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Việt Nam hướng tới điều trị COVID như bệnh thông thường

VnExpress – Bộ Y tế đang từng bước hướng tới điều trị COVID-19 như các bệnh nhân thông thường, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 sáng 5/3, Bộ trưởng Long nói cả nước đã chuyển sang trạng thái quản lý rủi ro, số ca mắc tăng nhưng giảm cả ba tiêu chí là ca nhập viện, ca nặng, tử vong. Hệ thống y tế vẫn đang trụ vững, tăng cường năng lực hồi sức và điều trị ca nặng.

Theo ông Long, việc tiêm chủng phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, khả năng tái nhiễm của biến chủng Omicron là có nên vẫn phải thực hiện biện pháp phòng, chống dịch.

Trước tình hình số ca nhiễm tăng cao, Bộ Y tế đang làm việc với các đơn vị để có phương án bình ổn giá trang thiết bị y tế. Bộ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, cập nhật sự biến đổi của virus để có thể coi COVID-19 là “bệnh lưu hành” hay như một số chuyên gia gọi là “bệnh đặc hữu”, vào thời điểm thích hợp.

Quan điểm tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu đã được Thủ tướng nêu tại phiên họp Chính phủ ngày 3/3.

Hồi giữa tháng 2/2021, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, từng đề xuất Việt Nam nên coi COVID là bệnh thông thường, chuẩn bị thích ứng với thời kỳ hậu đại dịch.

Kết luận cuộc họp hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam đã thành công, đạt tỷ lệ rất cao so với thế giới. Về bảo đảm thuốc điều trị, Thủ tướng nói Bộ Y tế đã cấp phép được một số loại thuốc điều trị COVID-19.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng với diễn biến dịch bệnh tiếp tục khó lường. Các địa phương tiếp tục thích ứng an toàn với COVID-19, từng bước bình thường hóa với dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm: