Quốc hội ‘chốt’ vay hơn 3 triệu tỷ đồng trong 5 năm tới

Zingnews – Sáng 28/7, Quốc hội thông qua nghị quyết về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị mục tiêu tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 khoảng 8,3 triệu tỷ đồng. Tổng chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 khoảng 10,26 triệu tỷ đồng. Quốc hội nêu rõ phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 29%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%.

Với nghị quyết này, Quốc hội tán thành tổng mức vay trong giai đoạn 2021-2025 là 3,068 triệu tỷ đồng, trong đó mức vay của ngân sách Trung ương khoảng 2,9 triệu tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Còn tổng mức vay của ngân sách địa phương khoảng 148 nghìn tỷ đồng.

Thêm 3.698 ca COVID-19

VnExpress – Bộ Y tế tối 28/7 ghi nhận một ca nhập cảnh và 3.697 ca ở 29 tỉnh thành, trong đó có 781 ca cộng đồng.

3.697 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (2334), Bình Dương (631), Đồng Tháp (153), Đồng Nai (137), Cần Thơ (66), Khánh Hòa (61), Trà Vinh (54), Bến Tre (52), Đà Nẵng (50), Phú Yên (34), Bình Thuận (32), Ninh Thuận (25), Vĩnh Phúc (12), Quảng Nam (11), Hậu Giang (6), Hà Nội (5), Hải Dương (5), Thái Nguyên (5), Gia Lai (4), Ninh Bình (4), Hà Giang (3), Bình Phước (3), Thừa Thiên Huế (2), Hà Tĩnh (2), Cà Mau (2), Đăk Nông (1), Quảng Ngãi (1), Quảng Trị (1), Thanh Hóa (1).

Như vậy, trong ngày 28/7 ghi nhận 6.559 ca mắc mới, gồm 4 ca nhập cảnh và 6.555 ca ghi nhận trong nước, chủ yếu tại TP.HCM (4449), Bình Dương (631), Đồng Nai (271), Đồng Tháp (244), Khánh Hòa (147), Tây Ninh (120). Trong đó có 1.184 ca cộng đồng.

Tính đến nay, Việt Nam có tổng 2.207 ca nhập cảnh và 118.612 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27-4 đến nay là 117.042 ca, trong đó có 24.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Cha ‘mắc kẹt’ vì COVID-19, 2 con đi tìm, bị lạc giữa đêm khuya

Dantri – Do dịch COVID-19 nên anh Đ. (Cần Thơ) phải gửi con về Hậu Giang nhờ người thân chăm sóc, còn anh ở lại Công ty làm việc. Hôm qua vì nhớ cha, 2 bé đi tìm rồi bị thất lạc.

Ngày 28/7, nguồn tin từ Công an TP. Cần Thơ cho biết, vào thời điểm 2h sáng nay (28/7), khi Cảnh sát đường thủy Công an TP. Cần Thơ và Công an phường Tân Phú (quận Cái Răng) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Phú, quận Cái Răng thì phát hiện 2 cháu bé đi lạc.

Khi thấy 2 cháu với tinh thần hoảng loạn, tổ công tác đã đưa các em về chốt kiểm dịch tại phường Tân Phú. Qua tìm hiểu được biết, 2 bé sinh năm 2013 và 2015, có cha là anh Võ Luật Đ., làm công nhân tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên anh Đ. phải gửi 2 bé cho người thân ở Hậu Giang chăm sóc và ở tại công ty để làm việc. Vì nhớ cha, 2 bé đã lén rủ nhau đi tìm và bị lạc cho đến khi được phát hiện.

Đi cấp cứu có cần giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19?

Tuoitre – Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP.HCM, có trường hợp phải đi cấp cứu nhưng có ý kiến cho rằng muốn được đưa đi cấp cứu, người bệnh phải có giấy xét nghiệm âm tính hay lúc gọi 115, xe chưa đến kịp, xử lý tình huống này ra sao?

Bác sĩ Trương Quang Anh Vũ – trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Thống Nhất – khẳng định tất cả bệnh nhân có bệnh lý, trạng thái cấp cứu đều được khoa cấp cứu tiếp nhận, không cần có giấy xét nghiệm âm tính.

Khi xe cứu thương vào cấp cứu, bệnh nhân và người nhà sẽ được ê kíp cấp cứu chuyển thẳng vào vùng đệm này để thực hiện test nhanh.

Nếu kết quả âm tính, sẽ tiếp tục xét nghiệm RT-PCR, nếu kết quả PCR âm tính bệnh nhân sẽ được chuyển đến khu vực cấp cứu để điều trị hoặc nhập viện nội trú theo đúng quy định.

Nếu bệnh nhân có test nhanh dương tính, bệnh nhân sẽ được cách ly và đợi làm xét nghiệm RT-PCR, nếu dương tính bệnh viện sẽ liên hệ với các bệnh viện điều trị COVID-19 để xe cấp cứu chuyển đi, sau khi xử lý tình trạng cấp cứu ổn định.

Bắt nhóm học sinh, sinh viên tụ tập sử dụng chất cấm bất chấp dịch COVID-19

Ngày 28/7, Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đã bàn giao 5 nam nữ thanh niên tụ tập mở ‘tiệc’ chất cấm, cho Công an Q.Ngũ Hành Sơn thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 27/7 Công an P.Mỹ An ập vào phòng 103 tòa nhà căn hộ Russi Home (K129/9 đường Ngũ Hành Sơn), bắt quả tang 5 nam nữ thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất cấm.

Qua test nhanh, cả 5 đều dương tính với chất cấm. Nhóm này khai nhận, đã chung tiền thuê căn hộ và mua chất cấm  để mở ‘tiệc’ dù biết quy định cấm tụ tập mùa dịch. 

Cùng ngày, Công an P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) cũng đã bàn giao 5 học sinh, sinh viên cho Công an Q.Liên Chiểu xử lý theo quy định.

Hà Nội phát hiện thêm 35 ca dương tính COVID-19

Dantri – Hà Nội tiếp tục ghi nhận 35 trường hợp dương tính COVID-19 thuộc 7 chùm ca bệnh, trong đó có trường hợp bán hàng tại chợ đầu mối Đền Lừ, quận Hoàng Mai.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 923 ca dương tính, trong đó có 654 ca hiện nằm trong các ổ dịch chưa qua 14 ngày: sàng lọc ho sốt tại cộng đồng (33); ho sốt cộng đồng thứ phát (123); liên quan đến nhà thuốc 95 Láng Hạ (60); Nguyễn Khuyến, Đống Đa (76); Tân Mai, Hoàng Mai (83); Bùi Thị Xuân (35); B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng (29); Bệnh viện Phổi Hà Nội (42); Bắc Giang (74); TPHCM (82) và liên quan đến Bắc Ninh (17) ca.

Hà Nội: Người đàn ông đấm thẳng mặt cán bộ phòng, chống dịch COVID-19

Dantri – Ngày 28/7, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa làm rõ và xử lý người đàn ông có hành vi chửi bới, đấm vào mặt cán bộ trong tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông đi xe đạp to tiếng với cán bộ tổ công tác phòng, chống dịch bệnh. Đỉnh điểm, người này vung tay đấm thẳng vào mặt một cán bộ mặc trang phục công an viên.

Qua xác minh, Công an huyện Thạch Thất xác định, vụ việc xảy ra sáng 24/7, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, Thạch Thất.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Lê Q.O. (SN 1983, trú tại thôn Vĩnh Lộc 3, xã Phùng Xá, Thạch Thất) đi xe đạp đến. Do người đàn ông này đeo khẩu trang không đúng quy cách nên các cán bộ trong tổ đã nhắc nhở và yêu cầu người này không ra đường khi không thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, ông O. không chấp hành, thậm chí buông lời lẽ chửi bới, xúc phạm và đấm thẳng vào mặt một cán bộ tổ công tác.

Được biết ông O. là đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng (dạng thần kinh tâm thần) và đang được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước từ năm 2019 cho đến nay.

Người đàn ông này được tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 (huyện Ba Vì, Hà Nội) nhưng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên phải hoãn tiếp nhận.

Có thể bạn quan tâm: