Mục lục bài viết
Nam thanh niên mang súng nhựa đi cướp tiệm vàng
Thanh Niên – Một nam thanh niên mang theo súng nhựa, và dùng dao dí vào cổ chủ tiệm vàng để cướp tài sản nhưng bất thành. Nghi can cướp bị người dân P.Quảng Tâm (TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa) bắt giữ, giao nộp cho công an.
Cụ thể, khoảng 9 giờ 15 ngày 25/3, một nam thanh niên đi xe máy không mang biển số đến tiệm vàng Được Loan (ở phố Môi, P.Quảng Tâm) hỏi mua vàng. Sau đó, khi bà chủ tiệm vàng đi từ vị trí bán vàng xuống bếp, nam thanh niên này liền đi theo và dí dao vào cổ bà chủ tiệm vàng đe dọa để cướp tài sản.
Tuy nhiên, bà chủ tiệm vàng đã chống lại, đồng thời hô hoán người dân xung quanh ứng cứu. Bị động, nam thanh niên vội tháo chạy ra xe để tẩu thoát nhưng bị người dân đuổi theo, vây bắt được.
Trong lúc bắt giữ, người dân phát hiện một khẩu súng bằng nhựa rơi ra từ người của nam thanh niên trên.
2 cán bộ địa chính gây khó dễ đòi dân ‘bồi dưỡng’ 30 triệu đồng khi làm sổ đỏ
NLĐ – Ngày 25/3, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố 2 bị can Lê Minh Tâm (SN 1984, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu; là công chức địa chính xã Quỳnh Lâm) và Phạm Thị Thanh Thuỷ (SN 1982, trú tại xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu; là công chức địa chính xã Quỳnh Hồng) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Theo tố cáo của người dân, lợi dụng tình trạng sốt giá đất trong thời gian gần đây, 2 bị can nói trên đã gây khó dễ để yêu cầu tiền người dân phải đưa tiền “bồi dưỡng” khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
Cơ quan công an đã lập chuyên án để điều tra, bắt giữ Tâm và Thủy sau đó.
Tại cơ quan Công an, 2 bị can khai nhận lợi dụng nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và hiểu biết pháp luật còn hạn chế của người dân, Tâm và Thuỷ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của mỗi bị hại đến làm thủ tục đăng ký đất đai từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng.
Công nhân chắt bóp từng đồng trước bão giá
VnExpress – Cá nục giảm còn 70.000 đồng, chị Phan Thị Hồng Đức, ở quận 12, định mua một ký nhưng sực nhớ nhà hết dầu ăn, lại chưa có rau nên chần chừ.
Với 100.000 đồng mang theo, chị Đức mua một chai dầu ăn loại một lít hết 46.000 đồng, 10.000 đồng rau muống. Sau khi mất vài nghìn cho chanh ớt, trong túi nữ công nhân còn lại 35.000 đồng đủ mua nửa ký cá nục. Bữa cơm tối của ba người lớn và một em bé 6 tuổi với cá kho, rau luộc lấy nước làm canh diễn ra chóng vánh. Trong nồi còn lại ít cá, chị Đức chia làm đôi. Một phần để sáng mai vợ chồng làm cơm mang đến nhà máy, số còn lại để mẹ chị ăn trưa.
Gần 15 năm rời quê vào Sài Gòn, ở tuổi 34, chị Đức nói rằng có lẽ đây là những ngày khó khăn nhất khi giá cả tăng chóng mặt, lương không đủ chi tiêu. Hai vợ chồng có gần chục năm làm việc cho Công ty điện tử BTE ở quận Tân Phú với tổng thu nhập mỗi tháng tầm 14 triệu đồng. Mỗi tháng nữ công nhân phải chi 2,5 triệu đồng cho phòng trọ, điện nước, 2,4 triệu đồng gửi con, 600.000 đồng mua thuốc cho mẹ, xăng xe…
Sau khi trừ hết các khoản cứng, cả gia đình còn hơn 8 triệu đồng dành chi tiêu cho bốn người. Cả nhà thống nhất tiền ăn trong ngày gói ghém khoảng 100.000 đồng, hôm nào mua nhiều hơn thì bữa sau bớt lại. Nếu trước đây, mỗi lần mua sữa cho con gái, chị đặt nguyên thùng, giờ chuyển sang tính lốc hoặc 10-20 bịch.
Nữ công nhân kể mấy hôm trước tiệm bánh mì đầu ngõ tăng từ 15.000 đồng lên 20.000 đồng một ổ nên cả nhà mua thùng mì tôm để dành ăn sáng. Người mẹ trẻ nhẩm tính từ lúc mỗi lít xăng giá 30.000 đồng, nhiều khoản chi tiêu đã đội lên 20%. “Cái gì cũng lên giá nhưng hai năm qua lương không tăng. Tháng nào nghỉ ốm một ngày là mất 300.000 đồng phụ cấp chuyên cần, thêm cái đám cưới là âm lương”, chị Đức nói.
Năm 2021, khảo sát của Viện cho thấy 21% người lao động phải ăn nhiều mì tôm hơn, 48% người phải giảm lượng thịt hàng ngày, 22% lao động phải chuyển từ mua sắm hàng ngày sang dùng thực phẩm do người thân cung cấp; 15% trường hợp lựa chọn việc ăn gộp bữa, giảm bữa. Ngoài ra, 60% người lao động phải tiết kiệm các khoản chi; 11% phải vay mượn tiền của người thân: 0,3% phải vay lãi suất cao, tín dụng đen hoặc bán sổ bảo hiểm xã hội.
Campuchia cấm dân ở biên giới cho người Việt thuê đất canh tác
Voatiengviet – Người dân Campuchia ở khu vực gần biên giới với Việt Nam vừa được yêu cầu không cho công dân Việt Nam thuê đất để canh tác, nhằm ngăn chặn bất kỳ vấn đề tranh chấp đất đai nào dọc theo biên giới.
Khmer Times hôm 23/3 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Campuchia, Sar Kheng, nói rằng chỉ vì lười canh tác mà người Campuchia đã cho công dân Việt Nam thuê đất, và điều này làm ảnh hưởng đến “toàn vẹn lãnh thổ”.
Quan chức Campuchia nhấn mạnh thêm rằng luật pháp nước này đã quy định rõ ràng rằng người Campuchia không được cho công dân nước ngoài thuê đất.
Có thể bạn quan tâm: