5 người tử vong bất thường sau bữa cơm

NLĐ – Ngày 16/1, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ 5 người tử vong bất thường tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, trưa ngày 26/12/2021, tại gia đình ông Nguyễn Tiến S. (SN 1972; thôn Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động) tổ chức ăn cơm trưa với các con, cháu.

Trong bữa trưa của gia đình có 9 người gồm vợ chồng ông S. và gia đình hai người con gái là chị Nguyễn Thị T. (SN 1994) và chị Nguyễn Thị T. (SN 1996). Trong đó, chị T. (SN 1994) cùng hai người con chị T. là cháu Nguyễn Văn Hoàng N. (SN 2013) và cháu Nguyễn Thanh Tr. (SN 2019; ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động); chị Nguyễn Thị T. (SN 1996) cùng chồng là Phạm Văn V. (SN 1995), hai con là cháu Phạm Thị An B. (SN 2017) và cháu Phạm Gia Tr. (SN 2019; cư trú ở thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động).

Bữa cơm trưa gia đình có các món ăn bình thường như thịt, đậu, rau cần và trứng tráng.

Sau bữa trưa hai gia đình về nhà. Sau đó chị T. (người chị), cháu N., chị T. (người em) và cháu B. có triệu chứng nôn ói, co giật được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị. Trong tối ngày 26/12, cháu B. và cháu N. tử vong. Chị T. (người chị) tử vong trong chiều ngày 28/12 và đến 13 giờ ngày 29/12 chị T. (người em) tử vong.

Sau khi người thân gặp vấn đề về sức khỏe, anh Nguyễn Văn D. (chồng của người chị; không tham gia bữa cơm trưa) cũng rơi vào tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội. Đến ngày 15/1, anh D. cũng tử vong sau hơn nửa tháng điều trị.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

VnExpress – Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết trong đêm nay (16/1), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ sau đó đến Tây Bắc. Không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa cho các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc với lượng phổ biến 50-120 mm, khu vực đồng bằng mưa 20-50 mm, có nơi trên 50 mm.

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi mưa trên 150 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở các huyện Tân Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ (Lai Châu); Mường Chà, Nậm Pồ (Điện Biên); Quỳnh Nhai (Sơn La); Bát Xá, Sa Pa (Lào Cai).

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, thứ Hai nhiệt độ Hà Nội 14-15 độ C, thứ Tư nhiệt độ cao nhất 20 độ C, sau đó giảm 18 độ C vào cuối tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), thứ ba tuần tới là ngày nhiệt độ thấp nhất 6-10 độ C.

Miền Trung các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày mai (17/1), nhiệt độ phổ biến từ 14-17 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi về chiều và tối.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới có mưa rào, giông về chiều và tối, ngày nắng. Nam Bộ nhiệt độ từ 20-33 độ C, Tây Nguyên 14-29 độ C.

Tăng tần suất nhiều chuyến bay quốc tế

VnExpress – Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tăng tần suất cho các chuyến bay quốc tế đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Bắc (Trung Quốc) và Singapore.

Các hãng tăng chuyến bay đến các thị trường trên lên 14 chuyến mỗi tuần, chia cho 4 hãng khai thác, áp dụng sau ngày 20/1. Các đường bay đến Australia, Thái Lan, Campuchia, Lào sẽ khai thác 10 chuyến/tuần; riêng đường bay Đài Bắc và Mỹ sẽ khai thác 4 chuyến/tuần.

Hiện nay, các thị trường trên chỉ có tần suất tối đa là 4 chuyến, Hàn Quốc là 6 chuyến mỗi tuần.

Với đường bay Nhật Bản, mỗi tuần Vietnam Airlines sẽ bay 7 chuyến, Vietjet Air 4 chuyến, Bamboo 2 chuyến, Pacific Airlines 1 chuyến. Với đường bay Hàn Quốc, Vietnam Airlines có 7 chuyến, Vietjet 5 chuyến, 2 hãng còn lại một chuyến.

Đến Australia, Vietnam Airlines có 6 chuyến, Vietjet và Bamboo 2 chuyến mỗi tuần.

Với đường bay đến Pháp, Đức, Anh và Nga, sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam sẽ thông báo kế hoạch tổ chức chuyến bay đến các thị trường này.

Quảng Ninh, Lào Cai dừng tiếp nhận xe chở trái cây lên cửa khẩu

VnExpress – Ngày 16/1, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cho hay đã đề nghị các tỉnh, thành thông báo tới các doanh nghiệp việc tạm dừng đưa xe hàng lên biên giới, đặc biệt với những mặt hàng dễ hư hỏng, khó bảo quản và chưa bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Trước rủi ro vẫn còn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong khi đó năm nay người lao động Trung Quốc sẽ nghỉ Tết sớm hơn mọi năm, do nhà chức trách nước này yêu cầu người làm việc tại cửa khẩu, cảng biển tiếp xúc với hàng hóa phải cách ly bắt buộc 21 ngày trước khi rời nơi làm việc về quê đón Tết.

Phía Trung Quốc đã thông báo chính sách khống chế lượng phương tiện nhập khẩu qua Đông Hưng, theo đó tại cầu phao tạm km3+4 chỉ cho nhập khẩu 50 xe mỗi ngày.

Hiện các cửa khẩu, lối mở ở Quảng Ninh còn tồn khoảng 1.500 xe hàng.

Tại Lào Cai, nhà chức trách thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, từ 0h ngày 18/1 đến khi có thông báo mới. Theo UBND tỉnh Lào Cai, lý do tạm dừng là để thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của phía Trung Quốc.

Ngoài ra, hiện lượng phương tiện vận chuyển trái cây tươi (thanh long, xoài, dưa hấu, mít) đang tồn ở cửa khẩu Lào Cai lên đến gần 1.000 xe và vẫn đang tiếp tục được đưa lên từ các tỉnh với số lượng trên dưới 100 xe/ngày.

Với tình hình hiện tại, năng lực đáp ứng của các kho, bãi tập kết hàng hóa của Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành đã quá tải và không thể tiếp nhận được thêm phương tiện đến tập kết, chờ xuất khẩu.

Yêu cầu di dời 5 tượng hổ “dị dạng”, gầy nhom ở thị xã Phú Thọ

Thông tin với Dân trí chiều tối 16/1, một lãnh đạo Văn phòng UBND thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cho biết, đã yêu cầu di dời 5 bức tượng hổ khỏi khu vực vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ để chỉnh sửa, hoàn thiện cho đảm bảo thẩm mỹ.

“5 bức tượng hổ này được xã hội hóa, do các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ nhưng họ đã cung cấp sản phẩm không đúng với mẫu mã, thiết kế được duyệt trước đó nên chúng tôi đã yêu cầu đưa về sửa chữa lại cho đạt yêu cầu”.

5 bức tượng hổ mới được trưng bày ở khu vực vườn hoa Quảng trưởng Thị xã Phú Thọ cách đây một ngày. Sau đó người dân chụp ảnh, đưa lên mạng xã hội đã gây tranh cãi lớn khi hổ có hình hài gầy nhom, tiều tụy, khuôn mặt được tô vẽ đầy tính châm biếm.

Thậm chí nhiều người còn nhận xét hổ được tạo hình giống với chó, không còn một chút uy nghi, dũng mãnh nào như đặc trưng của hổ.

“Sau khi có nhiều ý kiến trên mạng xã hội, sáng 16/1 đàn hổ đã được đem đi chỉnh sửa”, ông Lê Trung Hà – Trưởng phòng Quản lý đô thị Thị xã Phú Thọ thông tin.

Thêm 15.684 ca COVID-19

NLĐ – Ngày 16/1, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 15/1 đến 16 giờ ngày 16/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.684 ca nhiễm mới.

556), Tây Ninh (446), Bắc Ninh (442), Hưng Yên (405), Cà Mau (395), Thanh Hóa (384), Quảng Ngãi (375), Hải Dương (346), Vĩnh Long (340), Trà Vinh (295), TP HCM (289), Quảng Ninh (286), Vĩnh Phúc (271), Thừa Thiên Huế (257), Quảng Nam (255), Bà Rịa – Vũng Tàu (245), Bắc Giang (235), Lâm Đồng (235), Nam Định (230), Lạng Sơn (221), Hòa Bình (207), Thái Bình (175), Nghệ An (173), Đắk Nông (157), Bạc Liêu (150), Gia Lai (137), Phú Yên (133), Hà Giang (125), Tuyên Quang (124), Sơn La (117), Đồng Tháp (115), Thái Nguyên (112), Hậu Giang (107), Bình Thuận (107), Kiên Giang (103), Lào Cai (96), Phú Thọ (90), Tiền Giang (86), An Giang (82), Ninh Bình (82), Quảng Bình (77), Quảng Trị (74), Cần Thơ (73), Đồng Nai (68), Hà Nam (66), Bình Dương (61), Hà Tĩnh (61), Long An (58), Điện Biên (55), Lai Châu (49), Sóc Trăng (43), Yên Bái (42), Ninh Thuận (39), Kon Tum (38), Cao Bằng (35), Bắc Kạn (8). Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.023.546 ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.609 ca.

Có thể bạn quan tâm: