Mục lục bài viết
Thủ tướng hoan nghênh hợp tác biển ASEAN – Mỹ
VnExpress – Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo ASEAN chiều 13/5 (sáng 14/5 giờ Hà Nội), dự các phiên làm việc chính thức của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Mỹ. Trong hội nghị, Mỹ đã công bố nhiều đề xuất, sáng kiến hợp tác, trong đó có 60 triệu USD tăng cường hợp tác biển, 150 triệu USD để triển khai sáng kiến Tương lai Y tế ASEAN – Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Biden cho biết số tiền 60 triệu USD trên sẽ phục vụ các sáng kiến hàng hải mới, bao gồm việc triển khai tàu Tuần duyên để chống tội phạm trên biển, nhằm thúc đẩy “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở”. Khoản hỗ trợ cũng bao gồm sáng kiến chống đánh bắt bất hợp pháp và sử dụng lao động cưỡng bức.
Mỹ khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông, hoan nghênh ASEAN thúc đẩy hợp tác.

Tại phiên thảo luận về vấn đề an ninh biển và phòng chống Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các sáng kiến của Mỹ về tăng cường hợp tác biển với khu vực. Tất cả các quốc gia, bao gồm các nước ASEAN và Mỹ, chia sẻ tầm quan trọng và lợi ích của đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tuyến giao thương huyết mạch của thế giới.
Thủ tướng đề nghị Mỹ tiếp tục giúp đỡ các nước ASEAN phòng chống dịch bệnh, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị, nâng cao năng lực và chất lượng nhân lực y tế.
Kết thúc hội nghị, lãnh đạo ASEAN – Mỹ thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung, phản ánh những kết quả đạt được trong 45 năm qua và nhất trí nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 11.
Bắt cựu chủ tịch UBND TP. Hạ Long Phạm Hồng Hà
Chiều 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phạm Hồng Hà – cựu chủ tịch UBND TP. Hạ Long, để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Hà bị khởi tố điều tra bởi khi còn đương chức chủ tịch UBND TP. Hạ Long đã có những sai phạm liên quan công tác đấu thầu xây dựng…
Từ khoảng 16h chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã tiến hành việc khám xét căn biệt thự là nơi ở của ông Hà nằm ven đường bao biển TP Hạ Long. Rất đông người dân khu vực khi hay tin đã có mặt trước nhà riêng của ông Hà để nghe ngóng tin tức.
Cựu thứ trưởng Trương Quốc Cường bị đề nghị 7-8 năm tù
VnExpress – Với cáo buộc thiếu trách nhiệm dẫn đến sai phạm trong cấp phép, thu hồi, tiêu hủy 7 thuốc giả, cựu thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường bị đề nghị 7-8 năm tù.
Chiều 14/5, sau hơn hai ngày xét hỏi, đại diện VKSND Hà Nội đọc bản luận tội và đề nghị mức án với ông Cường cùng cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng và 12 bị cáo trong vụ án nhập 838.100 hộp thuốc giả.
Ngoài mức án đề nghị nêu trên, VKS kiến nghị TAND Hà Nội ra phán quyết về việc ông Cường sau khi chấp hành xong án tù sẽ bị cấm hành nghề liên quan y dược 3-5 năm.

Theo cáo buộc, năm 2008-2014, với vai trò Cục trưởng Quản lý Dược, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng xét duyệt thuốc, ông Cường thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, thiếu giám sát dẫn đến hậu quả 6/7 loại thuốc giả được nhập khẩu và tiêu thụ, với trị giá hơn 148 tỷ đồng.
Chủ mưu vụ án, cựu Chủ tịch HĐQT công ty VN Pharma Nguyễn Minh Hùng bị đề nghị 20 năm tù vì tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 1999. Tổng hợp với bản án 17 năm tù tại vụ án thuốc giả của VN Pharma giai đoạn 1, mức án chung được đề nghị là 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt có thời hạn).
VKS cáo buộc Hùng cấu kết với Võ Mạnh Cường (cựu Giám đốc Công ty H&C) chỉ đạo các thuộc cấp tại Công ty VN Pharma làm giả các hợp đồng và phụ lục hợp đồng mua bán, nâng khống giá thuốc, làm giả, chứng từ thay đổi nguồn gốc xuất xứ thuốc, hợp thức chứng từ thanh toán để thông quan, nhập khẩu 7 loại thuốc giả, số lượng 838.100 hộp, nâng khống và hưởng lợi hơn 31,5 tỷ đồng.
Cơ quan công tố cho biết, trước giai đoạn xét xử, Hùng đã bồi thường 5 tỷ đồng, nhận nuôi 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng nên được xem xét là yếu tố giảm nhẹ.
“Các bị cáo đều là người có kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực thuốc chữa bệnh, nhưng chỉ vì ham muốn tìm kiếm lợi nhuận, thu lợi bất chính mà bất chấp pháp luật và đạo đức. Hành vi thể hiện sự coi thường pháp luật, sức khỏe người dân, ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế, phạm tội nhiều lần”, bản luận tội nêu.
Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM nói về việc cấp sổ hồng căn hộ chung cư
Sáng 14/5, Tổ Đại biểu Quốc hội Đơn vị 9 – Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè và quận 7.

Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn được sớm cấp sổ hồng tại các dự án chung cư để yên tâm sinh sống. Trong đó cử tri Bùi Anh Phương (phường Phú Mỹ, quận 7) dẫn chứng trên địa bàn quận 7 có chung cư Kỷ Nguyên đã đưa vào sử dụng khoảng 10 năm nay nhưng cư dân tại đây vẫn chưa được cấp sổ hồng.
Liên quan vấn đề này, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM cho biết từ nay đến năm 2025 sẽ có 50.000 căn hộ chung cư được tạo điều kiện cấp sổ hồng.
Giá heo hơi lên 60.000 đồng/1kg
VnExpress – Hơn tuần nay, giá heo hơi tại một số nơi tăng 7% so với đầu năm, lên 60.000 đồng một kg.
Ghi nhận tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi đã tăng khoảng 5.000 đồng một kg so với tuần trước, lên 56.000-58.000 đồng.
Tại khu vực miền Trung, sau khi tăng 2.000 đồng vào tuần trước, hiện giá heo hơi tăng thêm 4.000 đồng, cán mốc 59.000 đồng một kg.
Miền Nam là khu vực có giá heo hơi tăng mạnh nhất. Trong đó, Đồng Nai, Cà Mau, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang ghi nhận giá heo hơi tiến sát 60.000 đồng một kg. Mức giá này tăng 36-40% so với tháng 11/2021 (thời điểm giá heo hơi thấp nhất 3 năm), và 7% so với hồi đầu năm.
Tại chợ đầu mối Hóc Môn, giá bình quân heo hơi nhập từ C.P cán mốc 59.000 đồng một kg, còn tại các hộ nuôi là 57.000-60.000 đồng một kg, tăng vài nghìn đồng.
Lý giải nguyên nhân giá heo hơi tăng trở lại, ông Giàu – một thương lái ở Long An – cho biết, số lượng heo bán ra đang giảm so với tháng trước, vì sản lượng heo tái đàn của kỳ trước giảm mạnh, người nuôi liên tục thua lỗ.
Hơn nữa, theo ông Giàu, chi phí đầu vào liên tục lên cao đã đẩy giá thành của heo tăng vọt. Thời gian qua, dịch tả heo châu Phi hoành hành cũng khiến nguồn cung trong các hộ nuôi giảm.
Doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm đường vào châu Âu khi thị trường TQ chững lại
Theo ghi nhận của báo vtv, năm 2021, thương mại hai chiều Việt Nam – EU đạt 63,6 tỷ USD, tăng trưởng 14,8%. Riêng 4 tháng đầu năm, hàng hóa của Việt Nam vào thị trường này ước đạt 15,5 tỷ USD, tăng gần 20%.
Tìm kiếm thị trường mới để xuất khẩu đang là xu hướng của nhiều doanh nghiệp khi thị trường Trung Quốc bị chững lại. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đây không phải là bài toán dễ giải vì EU là thị trường hàng hóa chất lượng cao.
Theo các hiệp hội, hàng hóa tại Việt Nam đang có ưu thế tại thị trường châu Âu. Tuy nhiên, đây là thị trường khó tính, đòi hỏi hàng hóa chất lượng cao nên doanh nghiệp vừa và nhỏ cần đặc biệt lưu ý về tính pháp lý.
Năm 2022, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU được nhận định sẽ tăng trưởng khả quan hơn so với năm 2021 do các doanh nghiệp Việt đang được hưởng ưu đãi thuế quan từ Hiệp định EVFTA.
Có thể bạn quan tâm: