Mục lục bài viết
Thêm 15.220 ca COVID-19
VnExpress – Trong 15.220 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 14/11 có 15.203 ca tại 62 tỉnh thành.
Hôm nay cả nước ghi nhận 252 ca tử vong, riêng TP.HCM 64, An Giang 28, Đồng Nai 27. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 28.333 ca.
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.443.648 ca nhiễm. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM 489.165 ca, Bình Dương 287.908, Đồng Nai 92.911, Tây Ninh 40.546, Long An 39.392 ca.
TP.HCM phạt hơn 100 tỷ đồng vi phạm phòng chống dịch trong 2 tháng
Theo Tuổi Trẻ, thống kê của Công an TP.HCM cho bay, từ ngày 1/10 đến nay, các lực lượng đã tổ chức trên 126 lượt tuần tra kiểm soát và đã xử lý trên 87.000 trường hợp vi phạm nghị định 100, phạt tiền trên 100 tỷ đồng. Thông tin trên được công bố tại buổi họp báo chiều 13/12.
Bộ Y tế thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty Vimedimex có chủ tịch bị bắt
NLĐ – Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex, địa chỉ trụ sở chính tại tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; địa điểm kinh doanh: Kho Ngoại Quan Cát Vận, Bãi VN Logistics, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc là dược sĩ Bùi Thị Ngọc Nga.
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc là dược sĩ Hoàng Thị Huệ.
Công ty Vimedimex tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 1984. Từ năm 2006 chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Hoạt động của công ty bao gồm 5 mảng, trong đó có nhập khẩu, phân phối thuốc.
Tháng 11 vừa qua, bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vimedimex đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
Thanh niên mua xe ô tô vờ lái thử rồi chạy mất, chủ xe treo thưởng 100 triệu đồng truy tìm
Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 13/12, anh N.V.V., ngụ thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội chia sẻ, anh chính là chủ nhân chiếc xe bị “cuỗm” cách đây nửa tháng. Từ đó đến nay, anh thường xuyên đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người truy tìm đối tượng, thậm chí dù đã treo thưởng 100 triệu đồng nhưng bóng dáng thủ phạm vẫn biệt tăm.
Anh V. kể, trước đó một người đàn ông liên hệ ngỏ ý mua xe ô tô màu đỏ giá 400 triệu đồng.
Khoảng 14h30 ngày 2/12, người này đến gặp anh V. (mặc đồ màu đen, ngồi trên xe ô tô do một người khác cầm lái). Tiếp đó, anh V. cho người này lái thử xe của mình và không phát hiện điều gì bất thường. Đến khi tạm dừng trước cửa nhà, anh V. ra ngoài còn người đàn ông kia vẫn ngồi trong xe lần mò thứ gì đó rồi bất ngờ phóng đi.
Chia sẻ thêm trên báo Pháp Luật TP.HCM, anh V. cho biết, “Họ đi hai người, lần lái thử đầu tiên, tôi đi cùng và không có điều gì bất thường xảy ra. Sau đó, tôi xuống xe nói chuyện với một người mặc quần ngắn. Người còn lại cứ ở trên xe kiểm tra rồi lái ô tô đi”, anh V. kể lại.
Cũng theo chủ chiếc xe, sau khoảng 5 phút, anh V. không thấy xế hộp của mình quay lại, điện thoại của vị khách bị khóa máy. Khi hỏi người đi cùng, anh này cho biết chỉ là tài xế taxi, chở người kia đến. Ngay sau đó, anh V. cùng người tài xế kia đến trụ sở công an trình báo vụ việc.
Dự án đường hơn 4.300 tỷ đồng ở Hải Phòng ‘treo’ gần 15 năm
ZING – Sau gần 15 năm, dự án đường Lạch Tray – Hồ Đông mới chỉ thi công được 2 trăm mét rồi bỏ hoang. Hàng nghìn người dân trong vùng quy hoạch rơi vào cảnh khốn khổ.
Dự án đường 100m Lạch Tray – Hồ Đông được TP Hải Phòng phê duyệt từ năm 2007 với tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng, do Công ty Thương mại đầu tư phát triển đô thị làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm tuyến đường chính dài hơn 5,7 km, đi qua hai quận Hải An và Ngô Quyền (sử dụng hơn 60 hecta đất) cùng hai khu tái định cư rộng hơn 46 hecta.
Suốt gần 15 năm qua khiến người dân đi không được, ở cũng không xong. Họ không được chia tách, chuyển nhượng đất, cũng không được tách khẩu. Các gia đình có nhiều thế hệ sống chung trong căn nhà xập xệ, không dám cơi nới, sửa chữa. Đường sá, nhà ở mỗi lần mưa lớn là bị ngập.
Có thể bạn quan tâm: