Gặp khó ở thị trường Trung Quốc, Thanh long Việt Nam tìm đường sang Ấn Độ

Theo ghi nhận của báo VTV, mọi năm 90% sản lượng trên sẽ được xuất khẩu vào thị trường truyền thống là Trung Quốc. Tuy nhiên, năm nay việc xuất khẩu thanh long vào thị trường này đang bị tạm dừng, giá thanh long tại nhiều địa phương đang giảm mạnh, tạo áp lực lớn tới người trồng và nhiều doanh nghiệp.

Trong 3 tháng tới, Việt Nam sẽ có khoảng 300 nghìn tấn thanh long tại Bình Thuận, Long An, Tiền Giang sẽ cho thu hoạch.

Trước thực tế trên, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tìm hướng đưa quả thanh long vào thị trường Ấn Độ với 1,4 tỷ dân.

Theo các doanh nghiệp, thị trường Ấn Độ tiềm năng không kém thị trường Trung Quốc bởi Ấn Độ vừa có thể tiêu thụ số lượng lớn, chất lượng yêu cầu không quá cao.

Thị trường này có dung lượng phát triển lớn cho doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy quả thanh long tại đây. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu quả thanh long Việt Nam vào Ấn Độ tăng trưởng 7 tháng đầu năm tài chính 2021 – 2022 tăng tới trên 200%.

Đất Thủ Thiêm ‘đắt nhất thế giới’: Tân Hoàng Minh xin bỏ cọc

Chiều tối ngày 11/1, trao đổi với VnExpress, đại diện Tân Hoàng Minh cho biết, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn này đã gửi thư đến các lãnh đạo nhà nước về việc xin bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm.

Trong thư, ông Dũng chấp nhận mọi chế tài vì đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ông Dũng cho biết, mình và Tập đoàn đã lắng nghe nhiều dư luận xã hội và thấy rằng kết quả đấu giá cao như vậy có thể dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân tích, tại Sài Gòn, chỉ có trung tâm quận 1 giá đất mới có thể vượt 1 tỷ đồng/m2. Trong khi, Thủ Thiêm mới chỉ là khu vực có tiềm năng phát triển trong tương lai, nhưng có giá đắt gấp đôi thì “đúng là có nhiều bất thường”.

Trước đó, ngày 10/12/2021, lô đất hơn 10.000m2 ở Thủ Thiêm được Công ty Bất động sản Ngôi Sao Việt (thành viên của Tân Hoàng Minh) trúng thầu với giá 24.500 tỷ đồng, tương đương hơn 2,4 tỷ đồng một m2. Con số này phá vỡ mọi kỷ lục về đấu giá đất, thậm chí còn đắt hơn cả đất ở các đô thị lớn trên thế giới như Hồng Kông, New York, Thượng Hải…

Tập đoàn đã ký hợp đồng mua bán sau phiên đấu giá một tuần và đặt cọc gần 600 tỷ đồng. Vì đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, Tân Hoàng Minh có thể phải mất khoản tiền đặt cọc gần 600 tỷ đồng.

Chứng khoán đỏ sàn sau vụ Tân Hoàng Minh hủy cọc đấu giá đất “vàng” Thủ Thiêm

NLĐ – Trong phiên giao dịch sáng nay (12/1), thị trường chứng khoán đã có cơn rung lắc mạnh, hàng loạt mã chứng khoán ngành bất động sản giảm sàn la liệt, sau kết quả hủy cọc đấu giá đất vàng ở Thủ Thiêm của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Đến 11 giờ 13 phút sáng 12/1, VN-Index giảm gần 28 điểm, xuống còn 1.464 điểm, trong khi vào 9 giờ 30 phút VN-Index tăng khoảng 9 điểm.

Từ trước khi thị trường mở cửa, nhiều nhà đầu tư đã có dấu hiệu bất an khi cơ quan chức năng xử lý phong tỏa tài khoản, hủy kết quả giao dịch đối với ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC và thông tin đáng quan ngại là việc Công ty Ngôi Sao Việt (Công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh) hủy cọc đấu giá lô đất hơn 10.000m2 ở Thủ Thiêm.

Ngay khi mở cửa giao dịch, ngoài nhóm cổ phiếu FLC giảm sàn hàng loạt vì bị bán tháo khi rất nhiều cổ phiếu bất động sản tăng nóng do ăn theo giá đất Thủ Thiêm cũng bị nhà đầu tư bán tháo.

Giám đốc một công ty chứng khoán cho rằng thị trường đã có dấu hiệu giảm mạnh, nhất là các mã bất động sản từ 2 phiên trước, khi thông tin bỏ cọc của Tân Hoàng Minh bị rò rỉ, tuy nhiên, khi chính thức phát ra thì nhà đầu tư vẫn bị lo sợ dẫn tới bán tháo bất kể cổ phiếu tốt xấu hoặc không có liên quan đến Tân Hoàng Minh. Một phần do nhóm cổ phiếu chứng khoán, xây dựng, đầu tư công đã tăng quá mạnh trong thời gian dài nên việc điều chỉnh cũng là điều hợp lý.

Thêm 16.135 ca nhiễm, Khánh Hòa bổ sung 12.156ca

VnExpress – Trong 16.135 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 12/1 có 16.066 ca tại 60 tỉnh, thành phố; Khánh Hòa bổ sung 12.156 ca. Như vậy, hôm nay Bộ Y tế công bố tổng cộng 28.291 ca nhiễm.

Hôm nay ghi nhận 177 ca tử vong riêng TP.HCM 18 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 34.964 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.958.719 ca nhiễm.

‘Người hùng’ lao vào căn nhà đang bốc cháy dữ dội cứu bé gái 14 tuổi ở Hà Nội

Thanh Niên – Chiều 12/1, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh vụ cháy dữ dội xảy ra tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ 51 Lương Khánh Thiện (P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội).

Đáng chú ý, thời điểm lửa bùng cháy dữ dội, một người đàn ông đã trèo lên mái nhà để giải cứu bé gái đang mắc kẹt bên trong, trước khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường.

Nhiều người chia sẻ, thán phục hành động dũng cảm của người đàn ông và tán dương như “người hùng” vì đã cứu bé gái thoát nạn.

“Sau khi cứu bé gái, người đàn ông đã rời đi, chúng tôi đang xác minh để đề xuất lãnh đạo Q.Hoàng Mai khen thưởng người này”, đại diện Công an Q.Hoàng Mai nói và cho biết đơn vị này cũng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cảnh báo: Molnupiravir ảnh hưởng sức khoẻ sinh sản

VnExpress – Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của Bộ Y tế khuyến cáo không dùng thuốc molnupiravir cho phụ nữ có thai, dưới 18 tuổi sẽ ảnh hưởng xương, nam giới ảnh hưởng tinh trùng.

Quan điểm được Hội đồng đưa ra trong phiên họp hôm 8/1. Molnupiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày, không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp, không được sử dụng để dự phòng tránh mắc Covid-19.

Thuốc không được dùng trong thời kỳ mang thai. Đối với phụ nữ chuẩn bị mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều molnupiravir cuối cùng. Dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ molnupiravir, giới chức khuyến cáo người bệnh không cho con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều cuối cùng.

Ngoài ra, molnupiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng, mặc dù rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều cuối cùng.

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, Bộ Y tế cảnh báo chỉ sử dụng molnupiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định. Không tự ý mua, sử dụng thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm: