Thêm 188.440 ca COVID-19

VnExpress – Bộ Y tế tối 11/3 công bố 188.440 ca nhiễm, trong đó gần 170.000 ca tại 61 tỉnh thành và Vĩnh Phúc bổ sung hơn 19.000 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận 7 ngày qua là 153.998 ca/ngày.

Từ 17h30 ngày 10/3 đến 17h30 ngày 11/3 ghi nhận 71 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 83 ca/ngày. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 41.228 ca, chiếm tỷ lệ 0,8% so với tổng số ca nhiễm.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.990 ca.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 5,4 triệu, trong đó gần 3 triệu đã được công bố khỏi. Năm tỉnh thành ghi nhận số nhiễm tích lũy cao: TP HCM 563.711, Hà Nội 553.422, Bình Dương 333.504, Bắc Ninh 212.056, Nghệ An 194.263 ca.

Bắt cựu thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

VnExpress – Ông Cao Minh Quang, cựu thứ trưởng Y tế, bị tạm giam với cáo buộc không kiểm tra việc đặt hàng sản xuất thuốc ở Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đã khởi tố ông Quang (66 tuổi) cùng ông Dương Huy Liệu (74 tuổi, cựu Vụ trưởng Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế) để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Liệu bị cấm đi khỏi nơi cư trú, hoãn xuất cảnh. Cùng tội danh, C03 cũng khởi tố ông Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế). Trước đó, ông Liên bị khởi tố, tạm giam trong vụ án Công ty Việt Á thổi giá kit xét nghiệm COVID-19.

Theo C03, hai ông bị cáo buộc không kiểm tra, đánh giá việc thực hiện điều khoản đàm phán giảm giá mua nguyên liệu khi thanh lý hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir với Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Sai phạm này khiến nhà chức trách không phát hiện việc Dược Cửu Long đã được giảm giá mua nguyên liệu số tiền 3,848 triệu USD để thu hồi về Bộ Y tế, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Ông Quang giữ cương vị Cục trưởng Quản lý dược từ 2004 đến năm 2007, sau đó làm thứ trưởng Bộ Y tế đến năm 2013 và nghỉ hưu. Cuối tháng 12/2021, ông Quang bị Ban Bí thư cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng do buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm, kiểm tra.

Vụ trưởng Liệu nghỉ hưu từ tháng 4/2009, sau nhiều năm công tác tại Bộ Y tế.

Vụ chủ tịch xã hùng hổ gạt điện thoại khi bị quay hình: Người trong cuộc nói gì?

Tuoitre – Mới đây, trên MXH đang lan truyền đoạn video kèm thông tin phản ánh việc chủ tịch UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình hùng hổ lao đến gạt điện thoại của người dân khi bị quay hình.

Theo những hình ảnh ghi lại được, người được cho là lãnh đạo UBND xã Đông Á trong lúc làm việc tại nhà riêng của người dân địa phương đã xảy ra mâu thuẫn và vị cán bộ này hùng hổ xông tới dùng tay gạt, làm rơi điện thoại của người quay video.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Phí Đức Vui – chủ tịch xã Đông Á – xác nhận vị cán bộ trong video chính là mình và sự việc xảy ra vào cuối tháng 2-2022, tại nhà ông H., bà D. (trú thôn Đông Hòa, xã Đông Á).

Theo ông Vui, sở dĩ có sự việc trên bởi vợ chồng ông H. đều là giáo viên đang bị nhiễm COVID-19 nên phải cách ly, điều trị tại nhà nhưng lại có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống dịch. Cụ thể: con của ông H. bị lây nhiễm chéo nhưng gia đình không khai báo.

Ngoài ra, trong thời gian cách ly, gia đình ông H. hằng ngày vứt rác sinh hoạt bừa bãi khiến người dân xung quanh bức xúc phản ảnh lên chính quyền xã vì sợ lây bệnh…

“Ngoài việc vứt rác sinh hoạt bừa bãi thì ngày 28-2, gia đình ông H. còn gọi thợ đến lắp, sửa chữa mạng WiFi mà không thông báo với thôn, xã nên khi nhận được thông tin tôi đã trực tiếp xuống kiểm tra, nhắc nhở thì xảy ra sự việc như trong đoạn video chia sẻ trên mạng” – ông Vui cho hay.

Xác nhận với báo Tuổi Trẻ, ông H. (giáo viên dạy toán tại một trường THCS ở TP Thái Bình) cho biết sự việc trong video xảy ra ngày 28-2, tại nhà mình.

Thời điểm đó vợ chồng ông đang là F0, phải cách ly điều trị tại nhà nhưng do là giáo viên nên vẫn phải dạy trực tuyến để đảm bảo chương trình, kiến thức cho học sinh.

“Hôm đó mạng WiFi nhà tôi bị hỏng và tôi có gọi điện cho bên viễn thông Đông Hưng, trình bày ‘vợ chồng tôi F0 nhưng vẫn phải dạy học, muốn lắp mạng được không’ thì được trả lời đây là nhu cầu thiết yếu nên vẫn lắp được, chỉ cần đảm bảo quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách” – ông H. cho hay.

Cũng theo ông H., sáng 28-2, nhân viên viễn thông đến nhà khảo sát và khi đó trưởng thôn cũng có mặt nhưng không thấy nhắc nhở gì. 

Khoảng 16h30 cùng ngày, nhân viên nhà mạng lắp xong và chuẩn bị ra về thì 3 người gồm có: ông Vui – chủ tịch xã Đông Á, phó chủ tịch xã và bí thư Đoàn thanh niên của xã đến nhà.

Vừa đi đến cổng, ông Vui đã chửi và đòi đưa họ về trụ sở xã làm việc nhưng không ai đi. Hai bên lời qua tiếng lại, vợ tôi lấy điện thoại ra ghi lại sự việc thì ông Vui hùng hổ xông vào giật điện thoại ném xuống đất làm nứt màn hình” – ông H. nói.

Ông H. cho biết sau sự việc thì trên hệ thống loa truyền thanh của xã còn liên tục phát nội dung gia đình ông không chấp hành quy định phòng, chống dịch làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự gia đình.

Liên quan những nội dung phát trên loa truyền thanh xã, ông H. cho rằng bản thân dạy trực tuyến ở phòng riêng nên mới không đeo khẩu trang và khi được trưởng thôn đến nhà nhắc nhở thì cũng đã chấp hành.

“Con tôi 4 tuổi bị sốt, tôi báo y tế xã, thôn và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe của cháu thì họ lại bảo tôi giấu không khai báo F0. Rác sinh hoạt gia đình tôi để gần cổng, phía trong phần đất gia đình thì họ bảo không chấp hành quy định phòng chống dịch. Tôi cũng đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo nhà trường nơi tôi đang dạy học…”, ông H. cho biết.

Trong ngày 8-3, ông H. cũng đã làm đơn gửi cơ quan chức năng huyện Đông Hưng đề nghị làm rõ hành vi, thái độ hành xử của lãnh đạo xã Đông Á.

Ông Nguyễn Minh Báu – chánh văn phòng UBND huyện Đông Hưng – cho biết chưa nắm được thông tin cụ thể và sẽ kiểm tra ngay.

Quảng Nam liên tiếp xảy ra 2 trận động đất chỉ cách nhau 20 phút

Laodong – Ngày 11/3, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu phát đi thông báo về 2 trận động đất ở Quảng Nam.

Theo đó, cả hai trận động đất đều xảy ra vào sáng cùng ngày ở huyện miền núi Bắc Trà My.

Trận động đất thứ nhất có độ lớn 2.9 độ Richter xảy ra lúc 1 giờ 48 phút 39 giây tại vị trí có tọa độ 15.242 độ vĩ Bắc, 108.274 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3km. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 0.

Trận động đất thứ hai có độ lớn 2.7 độ Richter xảy ra lúc 2 giờ 07 phút 16 giây tại vị trí có tọa độ 15.244 độ vĩ Bắc, 108.230 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2km. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 0.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất trên.

Có thể bạn quan tâm: