Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 bị bắt

VnExpress – Ngày 7/5, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can gồm: Đại tá Diêm Đăng Thanh (Giám đốc Bệnh viện Quân y 110), ông Ngô Mạnh Trí (Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

2 người trên bị bắt với cáo buộc có sai phạm trong đào tạo và cấp bằng cao đẳng điều dưỡng.

Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đã được Viện Kiểm sát quân sự Trung ương phê chuẩn.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm.

Việt Nam dẫn đầu về xuất khẩu trà sang Đài Loan

VnExpress – Thống kê của Cơ quan quản lý Ngoại thương Đài Loan cho thấy năm ngoái Đài Loan đã nhập hơn 33.000 tấn trà từ hơn 30 đối tác trên toàn thế giới. Tổng kim ngạch nhập khẩu trà của nền kinh tế này đạt 87,8 triệu USD tăng 8,58% về lượng và tăng 13,39% về kim ngạch so với năm 2020.

Việt Nam tiếp tục là đối tác cung ứng mặt hàng trà vào Đài Loan nhiều nhất trong năm 2021 với 18.330 tấn, đạt 28,91 triệu USD, tăng 7,1% về lượng và 7,47% về giá trị so với năm 2020. Tuy nhiên, so với cách đây 9 năm, tỷ trọng trên đã giảm 8%.

Nguyên nhân thị phần giảm là do ảnh hưởng của dịch bệnh 3 năm liên tiếp làm cho hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn. Mặt khác, Đài Loan ngày càng khắt khe hơn trong kiểm soát hàng hóa, trong đó nâng tiêu chuẩn về trà. Điều này làm giảm lượng trà Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Đài Loan. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp Việt đã không đạt được ngưỡng tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật.

Quảng Ngãi: Cá chết hàng loạt trên sông Bàu Giang

Thanh Niên – Ngày 8/5, có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận nước trên sông Bàu Giang, đoạn chảy qua xã Nghĩa Trung và TT.La Hà, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), nước có màu nâu đục, nổi bọt, cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi.

Cá chết nổi trên đoạn sông dài khoảng 500 mét. Các loại cá bị chết đa số là cá lau kiếng, cá diếc, cá chép, cá rô phi…

Đi dọc theo bờ sông lên hướng tây, đến địa phận xã Nghĩa Trung, H.Tư Nghĩa, chúng tôi phát hiện có một cơ sở chế biến tinh bột mì có cống xả thải trực tiếp ra sông Bàu Giang. Bên ngoài hệ thống cống nước thải của cơ sở này, có rất nhiều vỏ, xác củ mì, bốc mùi hôi nồng nặc.

Theo ông Nguyễn Đình Khiêm (65 tuổi, ở TT.La Hà), cá chết ở sông Bàu Giang đã 3 ngày, bốc mùi hôi, nhiều người dân ở đây rất lo lắng.

Cũng theo ông Khiêm, nước sông Bàu Giang trước kia rất trong, nhưng cách đây 2 năm, nước ở đâu đổ về khiến nước sông chuyển sang màu đen làm cá chết, gây mất vệ sinh môi trường.

“Trâu xuống sông Bàu Giang tắm về nổi mụt ghẻ nên phải cột trâu trên bờ. Mình lội xuống sông, khi về chân bị ngứa ngáy rất khó chịu. Mong sao chính quyền địa phương sớm kiểm tra, xử lý tình trạng này để người dân không bị ảnh hưởng”, ông Khiêm nói.

Người dân sống gần sông Bàu Giang còn phản ánh, cá trên sông chết không phải lần đầu và họ nghi ngờ do cơ sở chế biến tinh bột mì trên địa bàn xả thải trực tiếp ra sông gây ra.

Rừng Việt Nam tiềm năng 50 – 70 triệu tấn tín chỉ carbon, có thể bán được hàng ngàn tỉ đồng

Tuổi Trẻ – Rừng Việt Nam có tiềm năng tạo ra khoảng 50-70 triệu tấn tín chỉ carbon rừng (mỗi tín chỉ carbon được xác nhận là 1 tấn carbon dioxide (CO2) hoặc 1 tấn khí nhà kính khác). Nếu xuất khẩu thành công, nguồn thu có thể lên đến hàng ngàn tỉ đồng/năm.

Quảng Nam là địa phương đầu tiên trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép lập đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng. Kinh phí thu được từ bán tín chỉ sẽ được tái sử dụng cho việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Đề án xây dựng lộ trình năm 2022 tỉnh này sẽ bán 1,5 triệu tín chỉ của các năm 2018, 2019 và 2020, bình quân mỗi năm bán 0,5 triệu tín chỉ. Theo trang S&P Global, giá ở Trung Quốc vào tháng 4/2022 là 9,29 USD/tín chỉ carbon, giá trên thị trường châu Âu lên đến 80 euro/tấn (khoảng 87 USD), còn giá tại Úc khoảng 40 USD vào đầu năm nay.

Có thể bạn quan tâm: