Khoảng 3.500 người Việt Nam đã được sơ tán khỏi Ukraine

Thanh Niên – Trao đổi với báo chí ngày 8/3 tại sân bay Nội Bài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho biết, về cơ bản người Việt sinh sống tại Ukraine đã được sơ tán khỏi những vùng chiến sự ác liệt nhất.

Theo thông tin trước đó, có khoảng 7.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Ukraine trước khi xung đột nổ ra. Tính tới tối 7/3, có khoảng 3.500 người Việt Nam tại Ukraine đã được sơ tán sang các nước lân cận.

Từ đây, các công dân người Việt sẽ được các cơ quan chức năng đưa về nước bằng đường hàng không. Đây là các chuyến bay sơ tán nhân đạo được tổ chức miễn phí.

Sau chuyến bay Việt Nam88 đưa gần 300 công dân về nước trưa ngày 8/3, hôm nay (9/3), chuyến bay của Hãng hàng không Bamboo Airways dự kiến chở 270 công dân khởi hành từ Warsaw (Ba Lan), hạ cánh tại sân bay Nội Bài sáng 10/3.

Đồng rúp tuột dốc, người Việt ở Nga ‘ồ ạt về nước’

Theo ghi nhận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cuộc sống của người Việt ở Nga hiện ‘chưa bị tác động gì nhiều’ trước các lệnh trừng phạt hà khắc của phương Tây nhưng những ai làm việc để quy đổi ra đô la Mỹ gửi về nhà thì cuộc sống khó khăn hơn trước rất nhiều do đồng rúp mất giá.

Tỷ giá đồng rúp của Nga ngày 8/3 dao động ở mức 128 rúp đổi được một đô la Mỹ, so với mức 70 rúp trước khi chiến tranh bùng nổ. Hôm 28/2, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải nâng lãi suất từ 9,5% lên hơn gấp đôi là 20% nhằm ngăn chặn đồng rúp trượt giá.

Trao đổi với VOA, ông Hoàng Xuân Cường, chủ một đại lý bán vé máy bay và làm thị thực ở thủ đô Mátxcơva, cho biết giá vé máy bay ở Nga giờ đã tăng gấp đôi theo đà mất giá của đồng rúp. Chẳng hạn, giá vé máy bay về Việt Nam lúc trước chỉ có 35.000 bây giờ là 70.000 rúp mặc dù tính theo giá đô la Mỹ vẫn chỉ là 500 đô.

Ông nói nhiều người Việt qua Nga lao động để kiếm tiền gửi về nhà. Họ nhận lương bằng rúp, nhưng khi gửi tiền về nước lại đổi qua đô la Mỹ. Nếu như tỷ giá cũ là 70 rúp đổi một đô la thì họ chỉ cần làm 70.000 rúp thì có được 1.000 đô, tức khoảng 23 triệu đồng gửi về Việt Nam. Bây giờ họ phải kiếm được từ 120 đến 130 ngàn rúp thì mới gửi được 23 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là lương họ bị giảm gần một nửa hay họ cần phải làm việc gấp đôi.

Do đó, ông cho biết người Việt ở Nga ‘đợt này ồ ạt về rất nhiều’. Số vé máy bay về Việt Nam ông bán ra ‘tăng gấp đôi’ so với trước khi khủng hoảng ở Ukraine bùng nổ.

Ông Cường cho biết: “Bên này hầu như công nhân Việt Nam làm trong xưởng may rất nhiều. Thứ nhất họ không có việc làm vì đơn hàng sụt giảm, thứ hai thu nhập hiện tại rất ít nên đang số lựa chọn về nước hơn là ở lại”.

Ngoài ra, lệnh trừng phạt của phương Tây cũng làm cho nhiều mặt hàng nhập khẩu trở nên khan hiếm và tăng giá, cũng theo lời người chủ đại lý vé máy bay này. Ngay cả hàng nhập khẩu từ Việt Nam hiện cũng khan hiếm.

Khi được hỏi về thái độ đối với cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine, ông Cường nói ông ‘không có ý kiến’ nhưng cho biết ‘nhiều người Việt sống ở Nga lâu năm đều ủng hộ’.

Cắm thìa vào ổ điện, bé trai bị điện giật tử vong

NLĐ – Ngày 8/3, tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhi 7 tuổi bị điện giật vào cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Trước đó, ngày 6/3, một bé trai 7 tuổi ở TP. Hạ Long được gia đình phát hiện bất tỉnh do điện giật sau khi cắm thìa kim loại vào ổ điện. Gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Bãi Cháy để cấp cứu trong tình trạng mất ý thức, ngừng thở, tím tái toàn thân, đồng tử giãn, vết bỏng cháy gan bàn tay phải và ngón 1 bàn chân phải.

Bệnh nhi được chẩn đoán ngừng tuần hoàn hô hấp, sau 60 phút nỗ lực cấp cứu nhưng không có kết quả, bệnh nhi đã tử vong.

TP.HCM: Yêu cầu CSGT không lập chốt phạt nồng độ cồn ở nơi khuất tầm nhìn

Thanhnien – Ngày 8/3, Phòng CSGT đường bộ – đường sắt Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng CSGT TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, chất kích thích trong năm 2022 để giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Lực lượng CSGT được yêu cầu khi tổ chức tuần tra, kiểm soát để xử lý phải lựa chọn vị trí kiểm soát có mặt đường rộng, thoáng, không che khuất tầm nhìn, bảo đảm đúng pháp luật…

Chuyên đề kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm có liên quan đến chất kích thích, nồng độ cồn của lực lượng CSGT sẽ được tổ chức thực hiện từ những ngày đầu năm cho đến hết năm 2022.

Ba lĩnh vực Mỹ ưu tiên đầu tư tại Việt Nam năm nay

VnExpress – Y tế, thương mại số, năng lượng và biến đổi khí hậu sẽ là 3 lĩnh vực được phía doanh nghiệp Mỹ ưu tiên hợp tác với Việt Nam năm nay.

Thông tin trên được bà Marisa Lago Thứ trưởng Thương mại phụ trách thương mại quốc tế Mỹ chia sẻ tại hội nghị Thượng đỉnh Việt – Mỹ sáng 8/3.

Bà Marisa Lago nhận xét, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn, đóng vai trò quan trọng với nước này. Theo bà, hiện có hơn 100 chuyên gia Mỹ sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong việc đầu tư, thương mại hai chiều.

Ông Myron Brilliant, Phó chủ tịch điều hành và Trưởng ban quốc tế, Phòng thương mại Mỹ nói rằng rất hoan nghênh việc nhiều hàng Việt Nam được nhập khẩu vào Mỹ.

“Tôi không nghĩ các số liệu về thặng dư thương mại sẽ mang ý nghĩa thành công hay thất bại. Tuy nhiên, tôi mong rằng doanh nghiệp Mỹ có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận thị trường Việt Nam”, ông nói. Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Mỹ vẫn chưa tham gia vào Hiệp định CPTPP mà lẽ ra nước này nên là thành viên.

Còn ông Dean Garfield, Phó chủ tịch Toàn cầu về chính sách công của Netflix bày tỏ niềm tin Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia sáng tạo nhất ở khu vực châu Á. “Việt Nam sẽ thành công trong mục tiêu tăng tỷ trọng của công nghiệp sáng tạo”, ông nói và bật mí Netflix sắp quay một bộ phim nguyên gốc đầu tiên tại Việt Nam.

Mỹ luôn là một trong những đối tác lớn nhất tại Việt Nam. Cụ thể, về thương mại, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã tăng khoảng 250 lần, từ 450 triệu USD thời điểm bình thường hóa quan hệ năm 1995 lên hơn 111 tỷ USD năm 2021. Nếu chỉ tính riêng năm 2021, con số này đã tăng thêm 21 tỷ USD so năm 2020, bất chấp Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mỹ hiện là đối tác thương mại thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam tiếp tục vươn lên, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của nước này.

Về đầu tư, Mỹ có gần 1.150 dự án đang hoạt động, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 10,3 tỷ USD, xếp thứ 11 trên 141 nền kinh tế có đầu tư tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm: