Mục lục bài viết
Hàng không Việt Nam tăng chi phí vì chiến sự Ukraine
VnExpress – Trong báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải ngày 25/3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết chiến sự Nga – Ukraine đã tác động tiêu cực, làm tăng chi phí của các hãng hàng không Việt.
Hiện Vietnam Airlines khai thác đường bay đến Nga; hãng này và Bamboo Airways tổ chức chuyến bay đi châu Âu và Mỹ, có sử dụng đường bay không lưu quá cảnh qua Nga. Chiến sự khiến nhiều nước cấm hãng bay khai thác đường bay không lưu qua Nga; cấm sử dụng sân bay dự bị trong lãnh thổ Nga.
Vì thế, để tới châu Âu, các hãng hàng không Việt Nam phải thay đổi đường bay tránh Nga, đi qua Trung Quốc, Kazakhstan hoặc Bắc Phi. Thời gian bay tăng thêm từ 60 đến 120 phút mỗi chuyến, kéo theo chi phí phát sinh từ khoảng 10.600 USD đến 21.200 USD mỗi chuyến.
Vietnam Airlines có 6 chuyến hàng tuần đến châu Âu, chịu chi phí phát sinh từ 70.000 đến 130.000 USD mỗi tuần; Bamboo Airways khai thác 3 chuyến hàng tuần đến châu Âu, chi phí phát sinh 35.000-65.000 USD mỗi tuần.
Ngoài ra, các chuyến bay của Vietnam Airlines đến Mỹ phải điều chỉnh đường bay tránh không phận Nga, thời gian bay tăng thêm 20-30 phút mỗi chuyến. Vietnam Airlines đang khai thác 4 chuyến bay hàng tuần đi Mỹ, dự kiến chi phí phát sinh khoảng 20.000-40.000 USD mỗi tuần.
Việc thiếu nguồn cung từ Nga và Ukraine làm tăng giá nhiên liệu, thêm gánh nặng cho các hãng hàng không, báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam nêu.
Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc
VnExpress – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trước khi không khí lạnh tràn xuống, nhiệt độ miền Bắc ngày 26/3 sẽ tăng hơn hôm nay 2-3 độ. Vùng đồng bằng và trung du phổ biến 32-34 độ, điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 25 độ C.
Từ đêm 26/3 đến ngày 27/3, khi không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa rào và giông, một số nơi mưa to (50-100 mm trong 24 giờ). Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng và ngày 27/3 có mưa giông. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày mai dao động 21-32, chủ nhật giảm còn 18-24 độ C và duy trì ngưỡng này đến hết tháng. Sa Pa thứ hai nhiệt độ xuống thấp nhất trong đợt này, còn 11-16 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 4, nhiệt độ trên cả nước có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 0,5-1 độ C. Nguyên nhân là La Nina (hiện tượng gắn liền với nhiệt độ thấp, mưa bão nhiều hơn) duy trì từ nay đến khoảng tháng 5 với xác suất 65-70%.
Sở Y tế Hà Nội: Thành phố đã qua đỉnh dịch
VTC – Ngày 25/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương nhận định, thành phố đã bước qua đỉnh dịch, tuy nhiên không được phép chủ quan mà cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và theo dõi diễn biến trong thời gian tới.
Từ ngày 18 đến 24/3, Hà Nội ghi nhận 123.134 ca mắc, 28 trường hợp tử vong; trung bình ghi nhận 17.591 ca bệnh/ngày, giảm 39,3% so với kỳ báo cáo trước.
TP cũng cho hay đang giải quyết hồ sơ chế độ nghỉ ốm cho hơn 61 nghìn lượt lao động bị F0, trong đó giải quyết hơn 49.000 lượt người với hơn 59 tỷ đồng tiền chế độ. Số còn lại chưa giải quyết được do thiếu hồ sơ.
Việt Nam ghi nhận 108.979 ca nhiễm, 51 ca tử vong
Suckhoedoisong – Trong 24 giờ qua Việt Nam ghi nhận 108.979 ca nhiễm tại 62 tỉnh, thành; Hòa Bình, Bắc Giang, Vĩnh Phúc bổ sung hơn 52.000 ca; 51 ca tử vong.
Cụ thể từ 17h30 ngày 24/3 đến 17h30 ngày 25/3 ghi nhận 51 ca tử vong tại: Cà Mau (5), An Giang (4), Bạc Liêu (3), Hà Nội (3), Kiên Giang (3), Lâm Đồng (3), Nghệ An (3), Quảng Ninh (3), Vĩnh Long (3), Bến Tre (2), Bình Thuận (2), Đà Nẵng (2), Bắc Kạn (1), Bình Định (1), Bình Dương (1), Cần Thơ (1), Cao Bằng (1), Hà Giang (1), Hà Nam (1), Hậu Giang (1), Nam Định (1), Ninh Bình (1), Quảng Nam (1), Tây Ninh (1), Thanh Hóa (1), TP. Hồ Chí Minh (1), Yên Bái (1).
Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (10.803), Phú Thọ (4.555), Nghệ An (4.023), Yên Bái (3.997), Đắk Lắk (3.925), Bắc Giang (3.720), Lào Cai (3.690), Vĩnh Phúc (3.136), Thái Bình (2.915), Thái Nguyên (2.910), Quảng Bình (2.877), Bắc Ninh (2.806), Lạng Sơn (2.802), Hà Giang (2.795), Hải Dương (2.773), Quảng Ninh (2.654), Sơn La (2.642), Cà Mau (2.394), Bắc Kạn (2.314), Tuyên Quang (2.280), Bình Định (2.237),
Bình Dương (1.999), Cao Bằng (1.971), Hòa Bình (1.970), Lâm Đồng (1.920), Hưng Yên (1.900), Vĩnh Long (1.726), Điện Biên (1.648), Lai Châu (1.615), Quảng Trị (1.604), Hà Nam (1.557), Tây Ninh (1.507), Bến Tre (1.433), Ninh Bình (1.314), Bình Phước (1.144), TP. HCM (1.139), Đắk Nông (1.128), Nam Định (1.040),
Kon Tum (970), Phú Yên (884), Hà Tĩnh (849), Thanh Hóa (803), Trà Vinh (733), Bà Rịa – Vũng Tàu (698), Đà Nẵng (671), Thừa Thiên Huế (668), Quảng Ngãi (668), Khánh Hòa (657), Hải Phòng (612), Bình Thuận (464), Quảng Nam (341), Bạc Liêu (192), Kiên Giang (167), Long An (147), An Giang (132), Cần Thơ (117), Đồng Nai (99), Đồng Tháp (70), Sóc Trăng (54), Ninh Thuận (35), Tiền Giang (32), Hậu Giang (31).
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 8.761.252 ca nhiễm, trong đó có 5.001.564 ca khỏi bệnh và 42.196 ca tử vong.
Có thể bạn quan tâm: