Mục lục bài viết
Việt Nam bỏ phiếu trắng cho Nghị quyết LHQ lên án Nga gây thảm hoạ nhân đạo ở Ukraina
Theo hãng tin Reuters, gần 3/4 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm 24/3 yêu cầu bảo vệ thường dân ở Ukraine và cho phép cứu trợ tiếp cận, đồng thời lên án Nga đã gây ra một tình huống nhân đạo “thảm khốc” khi xâm lược nước láng giềng Ukraine.
Đây là lần thứ hai Đại hội đồng gồm 193 thành viên đã cô lập Nga với tỉ lệ áp đảo về cái mà Matxcova gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres quyết liệt lên án “cuộc chiến phi lý” của Nga.
Nghị quyết do Ukraine và các đồng minh soạn thảo được thông qua hôm thứ Năm với 140 phiếu ủng hộ, 5 phiếu chống là Nga, Syria, Triều Tiên, Eritrea và Belarus, và 38 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Tại Đông Nam Á chỉ Việt Nam và Lào bỏ phiếu trắng, các quốc gia còn lại đều bỏ phiếu ủng hộ.
Trước đó ngày 2 tháng 3 Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết lên án cuộc xâm lăng của Nga và yêu cầu Matxcova rút quân ra khỏi Ukraine. Nghị quyết này đã nhận được 141 phiếu thuận, cùng năm phiếu chống, và 35 phiếu trắng, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc.
Hạ Long xử phạt người đủ điều kiện nhưng cố tình không tiêm phòng COVID-19?
Tuoitre – Lãnh đạo Phòng Tư pháp TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho rằng có căn cứ khi ban hành văn bản hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp đủ điều kiện nhưng cố tình không tiêm phòng vắc-xin COVID-19.
Văn bản số 44 về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế do Phòng Tư pháp TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ban hành giữa tháng 3/2022 đang gây những ý kiến trái chiều khi nhiều người cho rằng hướng dẫn này không đúng quy định, bởi tiêm phòng vắc-xin nói chung ở nước ta hiện nay hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện.
Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam
Thanhnien – Chiều tối 24/3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân.
Theo cơ quan chức năng, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
Phía cơ quan chức năng cũng cáo buộc, quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại TP.HCM và các địa phương khác.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Cưỡng chế, thu hồi nhà đất hơn 3.300 tỷ đồng liên quan vụ án Vũ ‘nhôm’
Thanh Niên – Sáng 24/3, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự đối với Quyết định giám đốc thẩm ngày 5/12/2019 của TAND tối cao; bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội và bản án sơ thẩm của TAND TP. Hà Nội, về việc buộc Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, Công ty CP Nova Bắc Nam 79 (của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”), Công ty CP đầu tư Peak View (bên quản lý tài sản), bàn giao tài sản là nhà đất tại số 129 Pasteur (P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) cho Bộ Công an. Cục THADS TP.HCM tổ chức thi hành án theo ủy thác của Cục THADS TP.Hà Nội do tài sản nằm tại TP.HCM.
Quá trình tổ chức thi hành án, Công ty CP đầu tư Peak View không tự nguyện bàn giao tài sản; đồng thời khóa cửa và niêm phong tất cả các phòng làm việc, cổng ra vào khu nhà 129 Pasteur. Vì vậy, ngày 24/12/2021, chấp hành viên Cục THADS TP.HCM đã ban hành quyết định việc cưỡng chế giao tài sản và thông báo thực hiện giao tài sản. Nhà đất 129 Pasteur có diện tích 2.264 m2, ước tính giá trị tài sản trên 3.300 tỉ đồng.
Tại bản án sơ thẩm và phúc thẩm năm 2019 (tại Hà Nội – PV), Quyết định giám đốc thẩm của TAND tối cao xét xử vụ án Phan Văn Anh Vũ “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để được nhận 7 dự án nhà đất công sản tại TP.Đà Nẵng, TP.HCM không phải qua đấu giá và được hưởng các ưu đãi khác nhằm hưởng lợi bất chính, trong đó có tài sản nhà đất số 129 Pasteur.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 15 năm tù, đồng thời thu hồi 7 bất động sản liên quan để bàn giao lại cho UBND TP.Đà Nẵng, UBND TP.HCM, Bộ Công an (nhà đất tại địa chỉ 129 Pasteur – PV) quản lý, sử dụng.
Tuyển Việt Nam thất bại khi tái đấu tuyển Oman
NLĐ – Đặt mục tiêu có điểm khi tiếp đón Oman ở lượt trận thứ 9 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á tối 24/3 nhưng tuyển Việt Nam phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà Mỹ Đình.
Trước khi bước vào lượt đấu kế cuối, thầy trò HLV Park Hang-seo đứng cuối bảng B khi chỉ có 3 điểm nhờ trận thắng tuyển Trung Quốc hôm 1-2. Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam đã từng thua Oman với tỉ số 1-3 và dù không còn cơ hội đi tiếp nhưng đội chủ sân Mỹ Đình vẫn đặt mục tiêu có điểm khi tái đấu đối thủ.
Có thể bạn quan tâm: