Tàu chở 2.200 container bốc cháy

VnExpress – Tàu chở 2.200 container từ TP.HCM đi Trung Quốc bất ngờ bốc cháy trên biển, cảnh sát cứu hỏa mất sáu ngày cắt sắt, dập lửa.

Ngày 17/3, tàu APL Cairo (quốc tịch Singapore) cập cảng Cái Mép – Thị Vải bốc dỡ hàng chục container bị hư hại, sắp xếp lại hàng hóa, sau khi đám cháy trên tàu được dập tắt hoàn toàn.

Hôm 9/3, tàu chở 2.200 container gồm nhiều mặt hàng khởi hành từ cảng ở TP.HCM đi Trung Quốc. Khi đến vùng biển Bình Thuận, lửa bùng lên ở các container đựng gỗ ép phía mũi tàu. Để tránh cháy lan cả con tàu, thuyền trưởng lái tàu xuôi theo chiều gió trở lại phao số 0 ngoài khơi Vũng Tàu cách đó khoảng 50km và yêu cầu hỗ trợ.

Ngày 14/3, đám cháy được dập tắt. 12 container bị cháy, hàng hóa hư hỏng. 38 container bị hư hại do ảnh hưởng nhiệt độ và nước vào trong quá trình dập lửa.

Việt Nam thay đổi mục tiêu kiểm soát ca nhiễm COVID-19

VnExpress – Chính phủ sắp tới sẽ chuyển từ kiểm soát số ca nhiễm Covid-19 mới sang kiểm soát ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và ca tử vong.

Chương trình phòng chống Covid-19 được Chính phủ ban hành ngày 17/3, nêu chủ trương chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro. Tuy nhiên, các đơn vị cần sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống, kể cả khi dịch bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế; tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế sớm và nhanh nhất. Biện pháp chống dịch sẽ giảm thiểu tối đa tác động đến người dân.

Tất cả người nhiễm Covid-19 chuyển nặng, nguy kịch đều được chăm sóc, điều trị. Nhóm dân số dễ tổn thương, như người cao tuổi, có bệnh nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ mồ côi… cũng được tiếp cận dịch vụ y tế.

Bộ Y tế được giao sửa đổi các quy định chuyên môn về chống dịch, như đánh giá cấp độ nguy cơ, xét nghiệm, cách ly, điều trị; đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch và tạo điều kiện khôi phục kinh tế.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, Bộ Y tế đề xuất dừng thông báo số ca Covid-19 hằng ngày, để tránh gây hoang mang và chưa phản ánh đúng bản chất tình hình dịch. Đồng thời, Bộ đề xuất cho người nhiễm, người nghi nhiễm đang trong thời gian cách ly được đi làm.

Thời gian gần đây, dù số ca nhiễm cộng đồng tăng nhanh, nhưng do bao phủ vaccine đủ liều cho nhóm dân số từ 12 tuổi, nên tỷ lệ tử vong đã giảm. Một tuần qua, số ca nhiễm trung bình mỗi ngày là 170.000 ca, tăng 39% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, số ca tử vong trung bình mỗi ngày là 75, giảm 14% so với tuần trước.

Dầu vón cục xuất hiện đen kịt ở bãi biển Nha Trang

Dantri – Trong mấy ngày gần đây, dầu vón cục xuất hiện và trải dài 3 km ở bãi biển Nha Trang – Khánh Hòa.

Chiều 17/3, ông Nguyễn Văn Đồng – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cho hay, đã giao Chi cục Biển và Hải đảo thuộc sở này kiểm tra, xác định nguyên nhân hiện tượng dầu vón cục dạt vào bờ biển TP. Nha Trang.

Theo ông Đồng, chiều cùng ngày UBND TP. Nha Trang đã có báo cáo ban đầu về hiện tượng trên.

Báo cáo cho biết, hiện tượng dầu vón cục dạt vào bờ biển dọc đường Trần Phú (TP. Nha Trang) xuất hiện trong 2 ngày gần đây với số lượng rất nhiều, kéo dài hơn 3km bờ biển.

Để bước đầu giải quyết vấn đề dầu vón cục dạt vào bờ, Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang huy động nhiều công nhân gom dọn hàng trăm bao với hàng tấn dầu vón cục nằm lẫn trong cát trên bờ biển.

Tuy nhiên, do số lượng dầu vón cục dạt vào bờ biển nhiều, sau đó trộn lẫn trong cát, rác thải nên phải mất nhiều thời gian mới có thể thu gom hết, làm sạch bờ biển.

Theo Trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang Huỳnh Bình Thái, tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun cũng gặp phải tình trạng dầu vón cục tấp vào bờ.

Theo ông Thái, hiện chưa ghi nhận sự cố chìm tàu, tràn dầu trên vịnh Nha Trang và khu vực lân cận.

Ông Thái nói: “Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã cử thợ lặn kiểm tra khu vực đáy biển nhưng không thấy dầu. Do đó, hiện chưa xác định dầu từ đâu trôi dạt đến vùng biển Nha Trang”.

Hà Nội muốn làm bãi giữa sông Hồng thành công viên

VTC – UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đang khảo sát để mở rộng các dự án làm sạch sông Hồng trên địa bàn hai phường Phúc Tân và Chương Dương. Quận cũng hướng đến mục tiêu phát triển bãi giữa, bãi ven sông Hồng thành công viên văn hóa, du lịch của Thủ đô.

Việc phát triển khu vực bãi giữa sông Hồng của quận Hoàn Kiếm nhằm hướng tới mục tiêu cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

Trong đó, sẽ khai thác hiệu quả quỹ đất và lợi thế tiềm năng, vẻ đẹp tự nhiên của sông Hồng, đầu tư cải tạo khu vực bãi giữa, bãi bồi ven sông thành công viên văn hóa du lịch, định hướng lấy sông Hồng là trục cảnh quan tạo ra không gian mở, xanh, có hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại, làm điểm đến vui chơi, tham quan du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra, sẽ tôn tạo các không gian xanh, cảnh quan, mặt nước, giải quyết vấn đề lấn chiếm đất bãi giữa, bãi bồi ven sông Hồng, vi phạm trật tự xây dựng, cải thiện vệ sinh môi trường.

Có thể bạn quan tâm: