Bắc bộ Mưa lớn

Thanh Niên – Hôm nay 11/5/2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Dự báo lượng mưa trong ngày khoảng 30 – 60mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo từ đêm nay 11/5 đến khoảng ngày 15/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Tổng lượng mưa phổ biến 150 – 300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo từ khoảng ngày 15 – 16/5, mưa giông có khả năng dịch chuyển xuống khu vực bắc Trung bộ và trung Trung bộ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu điều chỉnh 5K

Dantri – Theo báo cáo của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, vừa qua báo chí phản ánh nhiều quy định phòng, chống Covid-19 như 5K, cách ly ca nhiễm, xét nghiệm khi nhập cảnh Việt Nam… đã không còn phù hợp thực tế, nhưng chưa được điều chỉnh.

Một số ý kiến cho rằng, hiện nay thông điệp 5K nên điều chỉnh còn “khẩu trang” và “khử khuẩn” là phù hợp. Tương tự, có ý kiến đề xuất nên dừng quy định người nhập cảnh Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng PCR hoặc test nhanh.

Trước đó, trao đổi với báo chí tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế không cứng nhắc trong việc áp dụng biện pháp 5K.

“Trước hết, chúng ta thường xuyên đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn, xà phòng. Đây là 2K chúng ta thực hiện thường xuyên”, ông Tuyên nói.

Cách chức Giám đốc CDC Hậu Giang

Sau gần nửa năm giao nộp túi quà chứa 450 triệu đồng do nhân viên Công ty Việt Á gửi, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang bị cách hết chức vụ.

Quyết định kỷ luật ông Lành (Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang – CDC) được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Sở Y tế Hậu Giang đưa ra ngày 10/5. Ông Lành bị cho “vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó ông Lành cho biết trưa 3/12/2021, người của Công ty Việt Á đến nhà tặng quà. Khi thấy trong túi quà có nhiều tiền, chiều cùng ngày ông mang vào cơ quan, lập biên bản, báo cáo UBND tỉnh. Túi quà sau đó bị Công an Hậu Giang thu giữ, làm rõ động cơ, dấu hiệu sai phạm.

Ông Lành là phó giáo sư, tiến sĩ, công tác nhiều năm trong ngành y tế tỉnh Hậu Giang. Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc CDC tỉnh này.

Liên quan sự việc, bà Huỳnh Thị Hồng Đoan, Trưởng khoa Dược – Vật tư y tế; ông Hà Tấn Bình Đẳng, Trưởng khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng (thuộc CDC Hậu Giang) cũng bị cách hết chức vụ đảng và chính quyền.

Trước đó, hôm 5/5, tỉnh Hậu Giang công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm vật tư y tế phòng chống Covid-19 đối với ngành y tế tỉnh này. Trong đó, CDC tỉnh ký hai hợp đồng mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm của Công ty Việt Á, với tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng, đã thanh toán 100%.

Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh hiếm gặp

VnExpress – Từ ngày 14/5, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội 19-21 độ, Sa Pa 13-18 độ, mưa diện rộng.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) phân tích đang là mùa hè, miền Bắc phổ biến 25-31 độ nên không khí lạnh sẽ không kéo nhiệt độ giảm sâu, chỉ giảm 5-10 độ. Tuy nhiên, nó sẽ gây gió đông bắc mạnh cấp 6 ở vịnh Bắc Bộ, ven biển miền Trung; gây mưa ở miền Bắc, sau đó mở rộng ra miền Trung trong ngày 15-16/5.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc vào tháng 5 năm nào cũng có, nhưng theo ông Hưởng, cường độ gió cấp 6, giật cấp 7-8 thì hiếm gặp. So sánh cấp gió, diễn biến thời tiết thì đợt không khí lạnh này tương tự với đợt tháng 5/2011, tức là 10 năm hiện tượng này lặp lại một lần.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày 14/5 dao động 21-26 độ, đến ngày 16/5 giảm còn 20-23 độ. Điểm cao trên 1.500m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ngày 16/5 còn 13-18 độ. Sau đó, miền Bắc tăng mỗi ngày 2 độ, đến thứ bảy tuần sau Hà Nội lên 26-30 độ.

Ngoài đợt ngày 14/5, nửa cuối tháng 5 miền Bắc tiếp tục đón một số đợt không khí lạnh yếu, gây mưa giông ở miền Bắc. Xu hướng nhiệt cuối tháng 5, đầu tháng 6 thấp hơn trung bình nhiều năm do tác động của La Nina.

Cuối tháng 6 đến đầu tháng 8, miền Bắc và Trung nóng nhất, xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt, cao nhất ngày từ 35 độ trở lên.

Có thể bạn quan tâm: