Hôm nay (30/8) nhiều nơi tại Bắc Bộ sẽ có mưa to, rất to. Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất khiến các tỉnh miền núi như Sơn La, Thái Nguyên… chịu thiệt hại nặng nề.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động mạnh, vùng núi Bắc Bộ và tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ 50-100 mm/24 giờ). Riêng khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa có mưa to đến rất to (80-150 mm).
Từ đêm nay đến hết ngày mai (31/8) mưa to tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc (70-120 mm/24 giờ) các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai mưa rất to (100-150 mm/24 giờ).
Do lượng mưa lớn và kéo dài, các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Đặc biệt là huyện Trạm Tấu, Lục Yên (Yên Bái); Na Hang, Chiêm Hóa (Tuyên Quang).
Do lượng mưa lớn và kéo dài, các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Đặc biệt là huyện Trạm Tấu, Lục Yên (Yên Bái); Na Hang, Chiêm Hóa (Tuyên Quang).
Sau 4 ngày mưa lớn tại Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề. Cụ thể, Vạn Mai (Mai Châu, Hòa Bình) đã có 1 người chết, 1 người bị thương do sạt lở, 1 người dân ở Mai Sơn (Sơn La) tử vong do lũ cuốn; mưa lớn cũng làm sập 1 căn nhà tại Tức Tranh (Thái Nguyên) khiến 1 người bị thương. Ngoài ra, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, cô lập thôn xóm…
Theo Báo Sơn La, mưa lũ đã làm sạt lở khoảng 60 m3 ta luy dương tại Trường Mầm non Chiềng Công, 18 hộ dân ở các xã Chiềng Lao, Chiềng Ân và thị trấn Ít Ong bị ảnh hưởng, trong đó 1 hộ sạt nền nhà, 10 hộ trong vùng nguy cơ sạt lở cao, phải di dời khẩn cấp; nhiều diện tích áo cá, hoa màu bị cuốn trôi. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.


Các em học sinh ở Con Cuông (Nghệ An) phải lội suối tới trường do lũ cuốn trôi cầu tạm. (Video: Báo Nghệ An)
Trong khi đó, mưa lũ ở thượng nguồn đã khiến nước sông Mêkông đổ về đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh, nhiều diện tích hoa màu ở khu vực Đồng Tháp Mười, An Giang bị ngập, các vùng xung yếu có nguy cơ vỡ đê.

Tại tỉnh Đồng Tháp, do mưa lũ kết hợp triều cường, hơn 800 ha lúa ở xã Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) chuẩn bị thu hoạch đã bị ngập từ 15 – 30 cm. Còn tại tỉnh Long An, hơn 600 ha lúa ở các huyện vùng thấp như Vĩnh Hưng, Tân Hưng đã bị ngập sâu từ 40-60 cm.
Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên. Dự báo, đến ngày 1/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu sẽ ở mức 4,2 m (trên BĐ2 0,2 m); tại Châu Đốc ở mức 3,7 m (trên BĐ2 0,2 m).
Huyền Hương