Ông Đỗ Văn Khạnh (cựu tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí – PVEP) bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn để để nhận tiền chi lãi ngoài của OceanBank.

Ngày 18/12, Bộ Công an phát thông tin cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã khởi tố, bắt giam ông Đỗ Văn Khạnh để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Khạnh bị nhà chức trách cáo buộc, trong thời gian từ năm 2012 – 2014 đã lạm dụng chức vụ là Tổng giám đốc PVEP để nhận tiền của OceanBank chi lãi ngoài (còn gọi là tiền chăm sóc khách hàng), sau đó chiếm đoạt tài sản.

Việc bắt, khởi tố cựu Tổng Giám đốc PVEP nằm trong diễn biến tiếp theo khi mở rộng điều tra vụ án tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) với những cá nhân ở các tổ chức kinh tế lớn có nhận lãi ngoài hợp đồng của OceanBank nhưng để ngoài sổ sách nhằm tư lợi.

Trước ông Khạnh, có nhiều quan chức, cựu quan chức, lãnh đạo trong các doanh nghiệp lớn bị bắt giam, khởi tố vì liên quan đến đại án OceanBank. Theo thông kê của VnExpress, cách đây một năm, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố 3 vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP).

Riêng tháng 12/2018, gần 10 nghi can nhận tiền OceanBank bị bắt. Trong số này, ông Trương Văn Tuyến (cựu tổng giám đốc Vinashin); Phạm Thanh Sơn (phó tổng giám đốc SBIC, Vinashin) bị bắt cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đại án Oceanbank đã kết thúc giai đoạn 1, với mức án tuyên cho Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank) là chung thân, Lê Thị Thu Thủy (nguyên phó tổng giám đốc Oceanbank) 4 năm tù. Ngày 3/12, Thắm và Thủy lại bị cơ quan điều tra khởi tố tiếp về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (điều 221 Bộ luật Hình sự).

Theo Vietnam Finance, ông Đỗ Văn Khạnh sinh năm 1961, quê Thái Bình. Ông có trình độ tiến sỹ địa chất dầu khí, thâm niên hơn 30 năm công tác trong ngành.

Sau gần 10 năm là kỹ sư khoan của Công ty Dầu khí Thái Bình, Petrovietnam II; từ năm 1992 đến năm 1994 ông là Phó giám đốc Công ty Liên doanh Khoan Odfjell, đơn vị liên doanh giữa Petrovietnam và Công ty Dầu khí Odfjell của Na Uy.

Từ năm 1994 đến năm 2001 ông là Giám đốc Xí nghiệp PTSC Offshore, thuộc Công ty PTSC (tiền thân Tổng công ty PV Drilling) – đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Từ năm 2001 đến tháng 8/2010 ông là Tổng giám đốc PV Drilling. Ông Khạnh có 5 năm làm Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng thành viên của PVEP, giai đoạn tháng 8/2010 đến tháng 11/2015.

Ông Khạnh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling; HoSE: PVD) vào tháng 12/2015, đồng thời là người đại diện phần vốn của PVN tại PVD. Hiện PVN sở hữu 50.4% vốn tại PVD.

Bảo Hà (Tổng hợp)