Lực lượng chức năng đã bắt giữ được toàn bộ 4 nam thanh niên cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội rạng sáng 3/8. Trong lời khai tiết lộ, do lo sợ bị phát hiện, cả nhóm đã bỏ xe máy lại ở khu vực Sân vận động Mỹ Đình.
Chiều 5/8, lãnh đạo Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết trên báo Thanh Niên, cơ quan này đã bắt giữ được toàn bộ nhóm cướp xe máy của nữ lao công xảy ra tại đường Đại Mỗ (P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào ngày 3/8 vừa qua.
Theo lãnh đạo Công an Q.Nam Từ Liêm, sau khi bắt giữ Bùi Quý Dương (18 tuổi, trú P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, Hà Nội), Trịnh Minh Hiếu (19 tuổi, trú P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) và Trương Thiên Bình (18 tuổi, trú P.Giang Biên, Q.Long Biên, Hà Nội), khoảng 16 giờ chiều 5.8, cơ quan này đã bắt giữ Lê Minh Khánh (19 tuổi, trú P.Thanh Nhàn Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), là nghi phạm còn lại trong vụ cướp.
Trên báo Dân Trí, bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Lê Minh Khánh là đối tượng cầm đầu, tổ chức và rủ các đối tượng Bình, Dương, Hiếu cùng tham gia cướp tài sản.
Tối 2/8, Khánh lấy một thanh kiếm bọc vào áo để làm hung khí đe dọa người đi đường, thực hiện hành vi phạm tội. Để tránh bị phát hiện, Khánh đã bàn bạc với cả nhóm di chuyển từ quận Hai Bà Trưng sang quận Thanh Xuân rồi về địa bàn quận Nam Từ Liêm để tìm “con mồi”.
Khi đến một con ngõ nhỏ trên địa bàn phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), phát hiện nữ công nhân vệ sinh môi trường Lê Thị Trâm làm việc trong đêm, Khánh chỉ đạo cả nhóm quay lại cướp tài sản.
Khánh phân công Dương và Hiếu đi trên xe máy của Dương chặn đầu xe của chị Trâm. Bản thân Khánh dùng kiếm dí vào người nạn nhân đe dọa, cướp xe máy rồi tẩu thoát.
Gây án xong, Khánh ra sông Hồng vứt hung khí gây án. Về chiếc xe máy, do lo sợ sẽ bị phát hiện, cả nhóm đã bỏ lại ở khu vực Sân vận động Mỹ Đình.
Về phần nữ công nhân, sau khi bị lấy mất xe máy, nữ công nhân đã được các nhà hảo tâm gửi tặng 4 xe máy.
Chia sẻ với Zing trước thông tin công an bắt được nghi phạm, nữ lao công chia sẻ, nếu nhóm thanh niên thực sự ăn năn hối lỗi và muốn khắc phục hậu quả, tôi mong pháp luật khoan hồng để họ sớm làm lại cuộc đời.
Có thể bạn quan tâm: