Sáng qua (31/3), sau cơn mưa lớn, cá ngoi lên dày đặc đớp khí xen lẫn trong rác thải và nước đen ngòm trên dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, người dân kéo nhau đánh bắt bất chấp biển cảnh báo.
Theo Trí Thức Trẻ, hàng nghìn con cá nổi lờ đờ, dày đặc trên mặt kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (TP. HCM), kéo dài từ cầu Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) đến cầu số 6 (quận Phú Nhuận). Cá nổi nhiều nhất ở khu vực cầu Lê Văn Sỹ (quận 3) đến gần cầu Trần Quang Diệu (quận 3).
Các loại cá nổi chủ yếu là rô phi, chép và điêu hồng… Rất nhiều con đã chết, còn lại tập trung thành đàn ở giữa dòng kênh lẫn hai bên bờ.
Tại khu vực cá nổi, nước kênh có màu đen đục, vón cục dầu mỡ và rác thải nổi lềnh bềnh. Trong khi đó, dọc 2 bên bờ kênh, hàng trăm người mang cần câu ra bắt cá bất chấp các biển báo “cấm câu cá”.

Người dân phản ánh, hiện tượng cá ngoi lên mặt nước chết trắng thường xuyên xảy ra trên dòng kênh này.
Ông Nam (ngụ quận Phú Nhuận) cho biết, sau cơn mưa, rác thải và nhiều loại dầu mỡ, hoá chất bị cuốn xuống lòng kênh gây ô nhiễm nguồn nước, thiếu không khí làm cá nổi hàng loạt. Theo ông Nam, cá được thả, phóng sinh… xuống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè rất nhiều, vào sáng sớm cá thường nổi lên tầng nước mặt bơi từng đàn.
Tháng 5/2016, hơn 70 tấn cá trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè chết sau những cơn mưa đầu mùa. Nguyên nhân cá chết là do cơn mưa đầu mùa cuốn trôi nhiều chất bẩn trên đường, cống rãnh đổ xuống kênh gây ô nhiễm.








Thế Tam