Liên quan đến vụ công trình chống sạt lở Công sở xã Trung Thành và Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành mức đầu tư gần 37 tỷ đồng vừa làm xong đã sạt lở. Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đề nghị sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Báo Lao Động đưa tin, UBND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết hôm 26/7 rằng, đã nhận được báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý sự cố công trình trên.

Kết quả khảo sát bằng phương pháp địa vật lý cho thấy, tại vị trí sạt lở nằm trong vùng phân bố chủ yếu là đá phiến sét, bột kết, có điều kiện địa chất không ổn định, đới phong hoá nứt nẻ mạnh đến rất mạnh khá dày, đập vỡ mạnh. Vào mùa mưa nước ngấm vào các khe nứt nẻ, bão hoà tạo ra đới bùng nhùng, mất độ liên kết khối, bề mặt địa hình dốc và bị bóc mòn, xảy ra hiện tượng sạt lở…

Trước thực trạng trên, phương án ưu tiên là khoan tháo khô nước ngầm ra ngoài, giảm áp lực tĩnh, ngăn chặn sự bão hòa của đất; bóc bỏ phần đất trong các cung trượt, thay thế bằng các bao đất xếp chồng lên nhau tạo thành mái dốc; gia cố mái ta luy bằng các lớp vải địa kỹ thuật, trồng cỏ phủ bề mặt ta luy.

Sở Xây dựng đề nghị sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bố trí rào chắn cảnh báo và kiểm soát người ra vào khu vực.

Ảnh chụp màn hình NLĐ.

Dự án đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình công sở xã Trung Thành và Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành do tỉnh Thanh Hóa phê duyệt vào năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 37 tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình NLĐ.

Mục tiêu dự án là khắc phục tình trạng sạt lở. Công trình này do UBND huyện Quan Hóa làm chủ đầu tư.

Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, dự án trên lại hư hỏng, nứt gãy khắp nơi, nhiều hạng mục đã bị hư hỏng. Các khối bê tông bị nứt làm công sở xã Trung Thành và trường học đứng trước nguy cơ có thể bị vùi lấp, người dân sống quanh khu vực rất bất an khi mùa mưa bão đã đến gần.

Có thể bạn quan tâm: