Vì vết thương quá nặng, nam sinh này phải chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 18/1, ông Trương Hữu Nhàn, Giám đốc bệnh đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết: Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước vừa cấp cứu ban đầu cho một bệnh nhân bị bể nát bàn tay do điện thoại phát nổ khi người này vừa sử dụng điện thoại, vừa sạc pin.

Thông tin ban đầu, tối 17/1, T.X.H (15 tuổi, ngụ H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại thì điện thoại bất ngờ phát nổ khiến bàn tay trái của H. bị dập nát.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

H. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Các y bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân sau đó chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Vụ tai nạn dập nát tay do điện thoại phát nổ tiếp tục là một lời cảnh báo về thói quen sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin của nhiều người.

Trước đó, vào tháng 12/2019, một thiếu niên ở Nghĩa Lộ (Yên Bái) cũng đã bị thương tích nặng ở 2 bàn tay và vùng mặt do điện thoại phát nổ khi đang sạc pin.

Theo tờ Người Lao Động, bệnh nhân có tên là Phạm Đức L. (SN 2005, ngụ tại thôn Đình Cại, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ vào khoảng 13 giờ ngày 18/12.

L. nhập viện trong tình trạng bàn tay phải bị dập nát, mất hoàn toàn ngón 1, cụt đốt 2, 3 (ngón 2, 3) cụt ngón 4, 5; bàn tay trái nham nhở, dập nát phần mềm; gối phải bị thương chảy máu; vùng mặt, mắt tổn thương, cằm bị rách.