Sáng hôm qua (16/9), hàng trăm con cá chép Koi Nhật Bản và cá chép đỏ Việt Nam đã được thả xuống đoạn thí điểm làm sạch tại sông Tô Lịch và Hồ Tây…
Theo quan sát của phóng viên Infonet, sáng sớm ngày 17/9, đàn cá Koi Nhật Bản rất khỏe mạnh, thường xuyên ngoi lên mặt nước, khiến người dân đi qua đây rất thích thú.

Chuyên gia Nhật Bản cho biết, sau khi được thí điểm xử lý bằng công nghệ Nano – Bioreactor, nguồn nước sông Tô Lịch (khu vực xử lý) đã đạt quy chuẩn Việt Nam, do đó cá hoàn toàn có thể sống được bình thường. Để chứng minh chất lượng nước sau xử lý đã có 50 con cá Koi Nhật Bản và 50 con cá chép Việt Nam đã được thả xuống khu vực này.
Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cải thiện môi trường Việt Nhật (JVE) nói: “Để chứng minh được kết quả sau thời gian xử lý nước ô nhiễm, chúng tôi đã thả cá Koi (cá chép Nhật) tại hai điểm thí điểm công nghệ Nano là một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây.

Trước đó, Vietnamnet cho biết, ngày 16/9, Tổ chức xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản cùng các chuyên gia về ngành nước của Việt Nam và Nhật Bản cũng đã tiến hành lấy mẫu đánh giá quá trình xử lý ô nhiễm môi trường bằng công nghệ Nano – Bioreactor tại đoạn sông Tô Lịch và góc Hồ Tây.

Đại diện của dự án làm sạch sông Tô Lịch cho biết: “Hôm nay cơ quan chuyên môn lấy mẫu để mang về phân tích, khoảng 10 ngày sau sẽ cho kết quả. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ gửi báo cáo lên Thủ tướng, Bộ TN&MT và UBND TP Hà Nội và các cơ quan chuyên môn”.

Khoảng 200 con cá rô đồng cũng được thả trực tiếp xuống khu vực quây lưới tại lòng sông Tô Lịch để đánh giá khả năng sinh trưởng tại khu vực nước gần các máy sục nano.


Nguồn ảnh: Vietnamnet, Báo Giao thông, Infonet
Video xem thêm: Tội ác không giới hạn nhưng sẽ đến hồi kết
