Liên quan đến việc giá xăng trong nước tăng giá liên tục đưa giá xăng RON95 lên mức 31.570 đồng/lít, việc giá xăng tăng chóng mặt đã người dân cả nước phản ứng. Mới đây Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, nếu chỉ nghiêng theo hướng ép giá xăng dầu xuống thấp để hạ chi phí đầu vào thì vô hình trung sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Theo quyết định của liên ngành Công thương – Tài chính từ ngày 1/6, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 600 đồng, RON 95 tăng 920 đồng và các mặt hàng dầu tăng 310 – 940 đồng/lít.

Sau điều chỉnh giá xăng RON 95 đã vượt 31.000 đồng/lít, ở mức 31.570 đồng; xăng E5 RON 92 cũng lên mức 30.230 đồng/lít.

Thông tin trên báo Thanh Niên, trao đổi bên hành lang Quốc hội hôm 1/6 về việc xăng lại tiếp tục tăng giá, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên chia sẻ với quan điểm tăng giá xăng dầu làm tăng giá đầu vào vật tư, chi phí sản xuất, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội.

Tuy vậy, theo ông Diên, ở chiều ngược lại, nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao, hàng hóa của chúng ta làm ra chủ yếu xuất khẩu. Do đó, nếu ép giá đầu vào thì giá thành sản phẩm không phản ánh đúng giá trị, vô hình chung là gây thiệt hại cho nền kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó, ông Diên cũng cho rằng, khi giá xăng dầu trong nước thấp hơn giá thế giới sẽ xảy ra vấn đề buôn lâu xăng dầu qua biên giới.

“Ta phải cân nhắc và tính toán rất kỹ chứ không phải nói một chiều”, Bộ trưởng Công thương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm: