Bão số 4 suy yếu nhanh thành vùng áp thấp ngay khi vào đất liền, nhưng mưa lớn không ngừng dẫn đến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Sáng nay (17/8), sau khi di chuyển sang khu vực phía Tây Thanh Hóa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.
Dự báo, 24 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, suy yếu và tan dần. Bão số 4 suy yếu nhanh và vùng ảnh hưởng cũng hẹp hơn dự đoán được đưa ra trước đó. Tuy nhiên, nguy cơ sau bão như lũ quét, sạt lở đất vẫn đang đe dọa nhiều tỉnh, thành ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trước đó, đợt mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 7 tới đầu tháng 8 khiến nền đất tại nhiều tỉnh miền núi, ven các tuyến quốc lộ bị yếu, xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao. Bởi vậy, mưa lớn diện rộng do hoàn lưu bão số 4 gây nguy cơ lũ lụt, đe dọa nhiều hồ đập và sạt lở đất cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Yên Bái, Hòa Bình, Lạng Sơn.

Từ chiều (16/8) hồ Cửa Đạt – hồ chứa có dung tích lớn nhất Thanh Hóa đã phải xả lũ để đảm bảo an toàn.
Đến 10 giờ sáng 17/8, thủy điện Cửa Đạt xả lũ với lưu lượng 2.200 m3/s. Ngoài ra, thủy điện Trung Sơn (huyện Quan Hóa) cũng sẽ xả lũ trong 24 giờ tới.

Báo Lao Động đưa tin, tại Nghệ An, các huyện Con Cuông, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, thị xã Thái Hòa, Quỳ Hợp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Nhiều đoạn quốc lộ đã bị nước lũ ngập sâu, sạt lở khiến giao thông tê liệt. Mưa lũ cũng khiến cho hàng chục nhà dân bị nhấn chìm, ngập tới nóc.

Mưa lũ khiến, hồ chứa thủy điện Châu Thắng phải xả lũ với lưu lượng xả từ 77 m3 đến 1.200 m3/s từ 20 giờ ngày 16/8.

Hiện, mực nước các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An vẫn đang lên. Các khu vực này tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, đặc biệt là huyện Lang Chánh, Bá Thước (Thanh Hóa); Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn (Nghệ An).


Không trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão số 4 nhưng mưa lớn do hoàn lưu bão đã gây ra sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến quốc lộ, làng bản của Sơn La.
Theo Báo Tiền Phong, tại Lạng Sơn, từng đợt mưa lớn kéo dài đã làm nước trên sông Kỳ Cùng dâng cao, nhiều nơi ngập úng, trong đó cầu Na Sầm (huyện Văn Lãng) bị ngập chìm sâu trong nước. Sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng.
Trong ngày và đêm nay (17/8), ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa to (50-150 mm), một số nơi cao hơn như Bản Chiềng (Hòa Bình) 190 mm, Km46 (Sơn La) 160 mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 180 mm. |
Như Quỳnh