Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraina nhận định rằng Nga đang thay đổi chiến thuật sử dụng hỏa tiễn trong việc tấn công Ukraina.

Một phát ngôn viên của của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraina, giải thích 2 lý do Nga đang điều chỉnh chiến thuật của mình.

Thứ nhất, quân Nga thực sự đã thấy được những sai lầm của mình và đang rút ra bài học.

Thứ hai, kho vũ khí của Nga đang cạn kiệt, không chỉ hỏa tiễn có độ chính xác cao, mà cả các loại tên lửa khác nữa.

Phát ngôn viên trên cho rằng Nga chỉ còn lại chưa đến 100 hỏa tiễn hành trình có độ chính xác cao. Đây là các loại tên lửa hay được sử dụng nhất trong các cuộc tấn công của Nga. Chúng gồm hỏa tiễn Kalibr, X-101, và X-555.

Phát ngôn viên này chỉ ra rằng, Nga thực tế vẫn có hàng nghìn hỏa tiễn, nhưng họ đang sử dụng nhiều hơn số lượng họ đang sản xuất.

Ước tính, Nga có thể sản xuất không quá 30-40 hỏa tiễn mỗi tháng.

Cơ quan tình báo Ukraina cũng báo cáo rằng 95% lực lượng mặt đất của Nga đang tham gia vào cuộc xâm lược Ukraina bằng cách này hay cách khác, nhưng không đạt được thành công chiến lược, nên quân Nga quyết định tăng cường khả năng tấn công bằng cách sử dụng phi cơ thường xuyên hơn.