Xuất khẩu của Trung Quốc chỉ tăng 0,5% tính theo đồng đô la Mỹ trong năm 2019, giảm tốc mạnh so với mức tăng 9,9% trong năm 2018, theo dữ liệu công bố hôm thứ ba (14/1).

Trong tháng 12, xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 7,6%, từ mức âm -1,3% trong tháng 11, trong khi nhập khẩu tăng 16,3% trong tháng 12, từ mức 0,3% trong tháng 11, theo SCMP ngày 14/1.

Zou Zhiwu, thứ trưởng của Tổng cục Hải quan, xác nhận sự tăng trưởng chậm lại tại một cuộc họp báo sau khi Trung Quốc ban đầu chỉ công bố số liệu thương mại năm 2019 bằng đồng nhân dân tệ. Zou nói thêm rằng sự phục hồi mạnh mẽ của hàng nhập khẩu trong tháng cuối năm 2019 là do Trung Quốc mới mua thịt lợn và đậu nành của Mỹ sau khi Trung Quốc ban hành miễn thuế để mua các sản phẩm này vào đầu tháng 12. 

Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc năm 2019 đã giảm mạnh xuống 0,5% tính theo đồng đô la Mỹ so với mức tăng 9,9% trong năm 2018 trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Nhập khẩu, trong khi đó, đã giảm 2,8% trong năm 2019 tính theo đồng đô la Mỹ. Tính theo đồng nhân dân tệ, xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 5% trong năm 2019, trong khi nhập khẩu tăng 1,6%.

Tính theo đồng đô la Mỹ, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 7,6% trong tháng 12, từ mức âm -1,3% trong tháng 11, trong khi nhập khẩu tăng 16,3% trong tháng 12, từ mức 0,3% trong tháng 11. Tính bằng nhân dân tệ, xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 9% trong tháng 12 so với năm trước, trong khi nhập khẩu tăng 17,7% trong tháng cuối năm 2019, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo dữ liệu hải quan, giá trị thương mại với Mỹ đã giảm 10,7% trong năm 2019 trong bối cảnh chiến tranh thương mại kéo dài, khiến Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc sau Liên minh châu Âu và khu vực Asean.

Cán cân thương mại của Trung Quốc năm 2019 đạt 2,92 nghìn tỷ nhân dân tệ (423 tỷ USD), tăng 25,4% so với năm 2018, tính theo đồng nhân dân tệ.

Julian Evans-Pritchard, chuyên gia kinh tế cấp cao của Trung Quốc tại tạp chí Kinh tế Thủ đô, nhận xét về sự tăng trưởng thương mại tăng mạnh trong tháng 12, điều này phản ánh các tác động cơ sở và hiệu ứng giá cả nhiều hơn so với xu hướng hiện tại.

Nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ đã giảm 20,9% trong năm 2019 so với một năm trước đó. Theo dữ liệu chính thức, nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ vào Trung Quốc giảm xuống còn 122,7 tỷ USD vào năm 2019 từ mức 155,1 tỷ USD vào năm 2018 và 154 tỷ USD vào năm 2017.

Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một.  Điều này có nghĩa là Bắc Kinh sẽ phải tăng gấp đôi nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu của Mỹ đối với 200 tỷ USD mua thêm hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong hai năm tới.

Tờ Bưu điện Hoa Nam và POLITICO báo cáo rằng Trung Quốc đã đồng ý thực hiện mục tiêu cao bằng cách mua khoảng 75 tỷ đô la Mỹ hàng hóa sản xuất, 50 tỷ đô la Mỹ năng lượng và 40 tỷ đô la Mỹ các sản phẩm nông nghiệp, cộng thêm 35 tỷ đến 40 tỷ đô la Mỹ các dịch vụ.

Một cam kết mua 165 tỷ đô la Mỹ hàng hóa sản xuất, năng lượng và nông sản sẽ khiến tăng mạnh nhập khẩu của Trung Quốc. Thậm chí nếu chỉ một nửa số lượng mua hàng được hứa hẹn được thực hiện vào năm 2020, hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ sẽ tăng 67% so với năm 2019.