Theo tờ Daily Mail, đã bốn năm kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, và cho đến nay, một số khu vực gần nhà máy vẫn không thể sinh sống được. Các nơi xung quanh nhà máy dường như vẫn đang phải đối diện với những hậu quả để lại từ vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima I vào năm 2011, dẫn tới hiện tượng rò rỉ hạt nhân.
Hồi tháng Năm năm nay, hình ảnh của những bông hoa cúc biến dạng, mọc tại gần khu vực nhà máy Fukushima I, được đăng tải trên các trang mạng xã hội. Được biết, những hoa cúc này được tìm thấy ở cách nhà máy Fukushima I khoảng 112,6 km (70 dặm).
Một người dùng trên mạng xã hội Twitter, có tài khoản tên @Sain_Kaidu, sống ở thành phố Nasushiobara, đã đăng tải hình ảnh những hoa cúc biến dạng có phần cánh và nhụy hoa được chẻ đôi, trông như hai bông hoa dính lại với nhau.
マーガレットの帯化(那須塩原市5/26)② 右は4つの花茎が帯状に繋がったまま成長し,途中で2つに別れて2つの花がつながって咲いた。左は4つの花茎がそのまま成長して繋がって花が咲き輪の様になった。空間線量0.5μSv地点(地上高1m) pic.twitter.com/MinxdFgXBC
— 三悔堂 (@san_kaido) May 27, 2015
Theo các chuyên gia, trường hợp dị dạng xảy ra khi hoa bị mất cân bằng nội tiết tố.
Hoa cúc biến dạng là trường hợp đột biến mới nhất được công khai gần đây. Trước đó, vào năm 2013, tờ Daily Mail cũng đã đưa tin về các loại rau và hoa quả biến dạng tại các khu vực gần nhà máy Fukushima I. Nguyên nhân đột biến được cho là do mức độ phóng xạ cao trong nguồn nước ngầm gần nhà máy.







Hồi tháng 3/2011, thảm họa động đất và sóng thần đã phá hủy ba lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, khiến phóng xạ bị rò rỉ. Hàng trăm ngàn người dân Nhật Bản đã phải di tản sau khi sự cố xảy ra.
Theo tờ Telegraph, 7.401 cư dân tại thị trấn Naraha, gần nhà máy Fukushima I, có thể trở về nhà sinh sống vào ngày 5/9 sắp tới, sau 4 năm xảy ra thảm họa hạt nhân tại đây.
Bình Minh tổng hợp