Mục lục bài viết
Sáng nay, thứ Tư (5/2), Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả phần tổng hợp những tin thế giới nổi bật đêm qua:
Cập nhật thông tin đại dịch virus Vũ Hán
Theo báo cáo hôm thứ Tư (5/2) của quan chức Trung Quốc, số ca tử vong do virus Vũ Hán tính tới hết ngày thứ Ba, đã tăng thêm 65 người, khiến số người chết vì loại virus này ở Đại Lục tăng lên 490 (492 người tính trên toàn thế giới), theo Reuters và SCMP.
Bên cạnh đó, tỉnh Hồ Bắc tâm trấn của đại dịch, có thêm 3156 ca được phát hiện dương tính với chủng mới của virus corona, đưa số người nhiễm loại virus nguy hiểm ở tình này lên 16.678, ở Trung Quốc là 23.648 và trên phạm vi thế giới là 23.858.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch do virus Vũ Hán gây ra là một trường hợp khẩn cấp toàn cầu và các chuyên gia cho biết vẫn còn nhiều điều cần nghiên cứu thêm, bao gồm tỷ lệ tử vong và các đường lây truyền của loại virus gây chết người.
Cảnh báo việc Hồng Kông có thể đối mặt với sự bùng nổ của dịch Vũ Hán
Hồng Kông có thể đối mặt với nguy cơ virus Vũ Hán lan rộng trong cộng đồng, các quan chức y tế cảnh báo hôm thứ Ba (4/2), khi hòn đảo có thêm 3 trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận, chỉ vài giờ sau khi một bệnh nhân 39 tuổi, người đầu tiên ở Hồng Kông, tử vong vì chủng virus corona mới, theo SCMP.
Tình hình phòng dịch ở Hồng Kông trở nên căng thẳng hơn khi có 5.000 nhân viên ở các bệnh viện đã nghỉ việc vào ngày thứ Hai, để gây sức ép buộc lãnh đạo đặc khu phải đóng cửa hoàn toàn với Đại lục nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của virus Vũ Hán.
Trưởng đặc khu Carie Lam, hôm thứ Ba, bị chỉ trích vì đưa ra yêu cầu các quan chức không đeo khẩu trang phòng dịch khi làm việc, ngoại trừ các tình huống đặc biệt được chỉ định. Người dân nói rằng quyết định của bà Lam không dựa trên khoa học và có thể gây ra sự hoảng loạn hơn nữa.
Đài Loan chỉ trích Trung Quốc ngăn cản họ tiếp cận thông tin dịch bệnh
Đài Loan tiếp tục chỉ trích Bắc Kinh vào hôm thứ Ba (4/2) vì lực lượng cầm quyền ở Trung Quốc ngăn cản họ tham gia WHO, nói rằng Trung Quốc “hèn hạ”, bằng việc này, đang khiến Đài Loan không có được thông tin kịp thời về sự lây lan của virus Vũ Hán, theo Reuters.
Trung Quốc nói với WHO hôm thứ Hai rằng họ đã chia sẻ thông tin đầy đủ về dịch virus Vũ Hán với Đài Loan và việc thông tin liên lạc về dịch bệnh giữa hai bên là “thông suốt”. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan, Joanne Ou, cho biết Đài Bắc chỉ nhận được thông tin rất hạn chế và không kịp thời từ Bắc Kinh.
“Mặc dù virus này thực sự nghiêm trọng, nhưng họ vẫn đang sử dụng nguyên tắc ’một Trung Quốc’ để ngăn chặn Đài Loan tham gia vào các cuộc họp kỹ thuật của WHO”, bà Joanne nói.
Đã có 11 trường hợp được xác nhận là nhiễm virus Vũ Hán ở Đài Loan. Vì không phải là thành viên của WHO, bà Joanne cho biết, Đài Loan đang phải tìm kiếm thông tin về đại dịch do virus corona mới từ các đồng minh thân thiết như Mỹ hay Nhật Bản.
Tướng Mỹ đầu tiên thăm Iraq kể từ sau vụ ám sát Qassem Soleimani
Chỉ huy hàng đầu của Hoa Kỳ tại Trung Đông, tướng hải quân Frank McKenzie, đã đến thăm Iraq hôm thứ Ba (4/2). Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc kể từ sau khi chính quyền Trump cho tiêu diệt tướng Iran khét tiếng chống Mỹ Qassem Soleimani khi ông này đang ở trên lãnh thổ Iraq, theo Fox News.
Ông McKenzie đã gặp các nhà lãnh đạo Iraq ở Baghdad và thăm quân đội Mỹ tại căn cứ không quân al-Assad, nơi bị Iran ném bom hồi tháng trước để trả thù vụ Qassem Soleimani.
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể tìm ra một con đường phía trước”, ông McK McKie nói với các phóng viên, và cho biết thêm rằng ông đã bị “hút vào” các cuộc họp với quan chức Iraq. Ông thừa nhận, do mối quan hệ hiện nay đang căng thẳng, các hoạt động quân sự và huấn luyện chung giữa quân đội Hoa Kỳ và Iraq đã bị thu hẹp lại. Tướng McKenzie cho biết thêm, mối quan hệ giữa hai nước vẫn còn trong giai đoạn “hỗn loạn” nhưng các lực lượng đặc nhiệm Mỹ vẫn đang phối hợp với lực lượng Iraq.
Mexico: Xả súng tại sới bạc, 9 người thiệt mạng
Reuters đưa tin hôm thứ Ba (4/2), 9 người, bao gồm một cậu bé 12 tuổi, đã bị bắn chết tại một máy đánh bạc ở bang Michoacan, miền trung Mexico.
Tổng chưởng lý Michoacan cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Hai rằng 8 người đã chết ngay trong vụ xả súng ở Uruapan, thành phố lớn thứ hai của bang, và 1 người khác chết sau khi đưa tới bệnh viện. Ngoài ra còn có nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng.
Các nhà chức trách không đề cập tới động cơ của vụ xả súng ở Uruapan, một thành phố từ lâu đã nổi tiếng với các hoạt động của các băng đảng xã hội đen tranh giành quyền kiểm soát việc sản xuất và vận chuyển ma túy.