Mục Điểm tin thế giới chiều Chủ nhật (9/2) của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới bạn đọc những tin sau:

WHO cử đoàn chuyên gia đến Trung Quốc

Một nhóm chuyên gia quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu sẽ đến Trung Quốc để tìm hiểu về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Quyết định trên đã được Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra vào ngày 8/2 trong cuộc họp báo tại Geneve, Thụy Sĩ. Trong nhóm này có thể có cả các chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC). Việc cử nhóm chuyên gia quốc tế đến Trung Quốc là cần thiết trong bối cảnh tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến ngày càng phức tạp. 

Mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng yêu cầu giải thích sau cái chết của con trai

Báo South China Morning Post hôm nay đưa tin mẹ của bác sĩ Lý Văn Lượng – bác sĩ cảnh báo về sự lây lan của một dịch bệnh mà sau này được biết là virus corona chủng mới (nCoV) – vừa yêu cầu công an đưa ra lời giải thích vì cách họ đối xử với con trai của bà.

Trong một video được đăng trên trang Pear Video, mẹ của bác sĩ Lượng nói rằng con trai bà đã bị triệu tập lên đồn công an ở TP Vũ Hán và bắt ký biên bản thừa nhận về việc phát tán “thông tin sai lệch” về dịch bệnh, trước khi vấn đề được điều tra kỹ lưỡng.

“Khi sự thật chưa được làm rõ, con trai tôi đã bị gọi lên đồn công an ở Vũ Hán ngay nửa đêm. Nếu họ không cho chúng tôi một lời giải thích thì không được đâu!”, mẹ của bác sĩ nói trong đoạn video dài hơn 5 phút rưỡi, khi bà khóc thương con trai vừa mới qua đời.

Mẹ của bác sĩ Lý Văn Lượng khóc khi nói về con trai:

“Bão giá” khẩu trang thời dịch bệnh nCoV tại Nga

Trước “cơn bão” mang tên virus Corona, câu chuyện về chiếc khẩu trang y tế những ngày này nóng lên không chỉ ở Trung Quốc hay ở Việt Nam mà còn ở Liên bang Nga.

Cháy hàng, tăng giá, câu chuyện về những chiếc khẩu trang y tế đang được quan tâm hơn bao giờ hết ở Nga trong bối cảnh người dân lo ngại về dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra. Từ 1,5 Ruble đã tăng lên 100 Ruble, giá khẩu trang y tế ở Nga đã tăng phi mã trong những ngày qua, nhiều hiệu thuốc treo biển hết hàng.

Trước đó, theo các phương tiện truyền thông Nga, từ ngày 20 – 26/1, đã có gần 1,5 triệu khẩu trang y tế được bán ra, nhiều gấp 3 lần so với thông thường. Nhu cầu lớn này phần lớn là từ các công dân Trung Quốc, họ mua nhiều để gửi về nước.

Indonesia cấm nhập khẩu động vật sống từ Trung Quốc

Sắp tới, bất kỳ lô hàng động vật sống nào vận chuyển từ Trung Quốc tới Indonesia đều sẽ phải quay đầu trở lại, trong bối cảnh virus corona chủng mới (2019-nCoV) đã xuất hiện tại nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Điểm tin thế giới chiều 9/2: Mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng yêu cầu giải thích sau cái chết của con trai
(Ảnh chụp màn hình/Tuổi Trẻ)

Báo Jakarta Post tuần này đưa tin Chính phủ Indonesia sẽ sớm ngưng nhập khẩu động vật sống từ Trung Quốc giữa nỗi lo về virus corona chủng mới. Bộ trưởng Thương mại Indonesia Agus Suparmanto thông tin nước này đang trong quá trình chuẩn bị quy định ngưng buôn bán động vật sống giữa hai nước.

Châu Phi chưa chuẩn bị sẵn sàng đối phó với virus corona

Bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra đã lây lan từ Trung Quốc ra hầu hết toàn cầu, nhưng chưa có trường hợp nào được xác nhận tại Châu Phi. Tuy nhiên, giới y tế thế giới đang ngày càng lo ngại về mối đe dọa chết người này sẽ tới lục địa đen, nơi ước tính có khoảng 1 triệu người Trung Quốc đang lưu trú. Một số nhân viên y tế tại Châu Phi thừa nhận rằng họ chưa thực sự sẵn sàng đối phó với bệnh dịch nCoV.

Điểm tin thế giới chiều 9/2: Mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng yêu cầu giải thích sau cái chết của con trai
(Ảnh chụp màn hình/Trithucvn)

Châu Phi có tổng dân số khoảng 1,2 tỷ người và một số nước ở khu vực này có hệ thống phòng chống và chữa trị bệnh được xếp vào hàng yếu kém nhất thế giới. Các nước trong châu lục này đang phải chạy đua với thời gian để thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh khi hàng ngày vẫn đón hàng trăm du khách đến từ Trung Quốc. Các biện pháp phòng chống đang được áp dụng gồm tăng cường giám sát tại các cửa khẩu và nâng cấp các biện pháp cách ly và xét nghiệm chẩn đoán bệnh dịch.

Cái chết bí ẩn của nhà vi sinh học hàng đầu thế giới về virus corona

TS Frank Plummer, 67 tuổi, chết ở TP Nairobi (Kenya) vào ngày 4/2, nơi ông đang tham dự lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác nghiên cứu giữa ĐH Manitoba với Kenya, ông được xem là nhà nghiên cứu hàng đầu về virus corona.

Theo đài BBC, TS Plummer được cho là chết vì một cơn đau tim trước khi đến bệnh viện. Tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức nào về nguyên nhân cái chết.

“Những đóng góp của ông có tác động toàn cầu, cứu sống hàng chục ngàn người trong nhiều thập kỷ”, bà Theresa Tam, giám đốc y tế công cộng của Canada, viết trên mạng xã hội Twitter.

Điểm tin thế giới chiều 9/2: Mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng yêu cầu giải thích sau cái chết của con trai
(Ảnh chụp màn hình/Người Lao Động)

Hé lộ động cơ của tay súng cuồng sát ở Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm nay cho hay, tay súng vốn là một binh sĩ này đã giết chết 26 người và làm bị thương ít nhất 52 người, theo Reuters.

Ông Prayuth nói, động cơ của tay súng này bắt nguồn từ việc hắn cảm giác bị lừa, tức giận về một thoả thuận đất đai.

Thủ tướng Thái đã tới Nakhon Ratchasima để thăm những người bị thương trong vụ xả súng.

Tay súng trên đã bị lực lượng an ninh Thái bắn hạ trong cuộc vây hãm tại trung tâm mua sắm Terminal 21 ở trung tâm thành phố.

Đức chuẩn bị đối phó với siêu bão Sabine

Đức đang chuẩn bị đối phó với siêu bão có tên Sabine, dự kiến sẽ đổ bộ vào vùng Tây Bắc nước này vào trưa hôm nay (theo giờ địa phương).

Bão Sabine sau đó sẽ tiếp tục di chuyển xuống phía Nam nước Đức. Bão dự kiến sẽ kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh lên tới 120 km/h, có nơi lên tới 175km/h. 

Điểm tin thế giới chiều 9/2: Mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng yêu cầu giải thích sau cái chết của con trai
(Ảnh chụp màn hình/VTV)

Cơ quan Khí tượng Đức đã đưa ra cảnh báo ở mức nguy hiểm trên toàn quốc, đồng thời khuyến cáo người dân không nên ra ngoài nếu không cần thiết. Dự báo, bão Sabine sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia khác như: Anh, Pháp, Ireland, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Đan Mạch.

Israel bắt đầu vẽ bản đồ những vùng đất Bờ Tây sẽ được sáp nhập

Lãnh đạo Israel cho biết nước này bắt đầu vẽ bản đồ những vùng đất Bờ Tây sẽ được sáp nhập theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyhua hôm qua (8/2) tuyên bố, Israel đã bắt đầu vẽ bản đồ những vùng đất ở Bờ Tây sẽ được sáp nhập, phù hợp với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Điểm tin thế giới chiều 9/2: Mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng yêu cầu giải thích sau cái chết của con trai
Thủ tướng Israel Netanyahu (ảnh chụp màn hình/VOV).

Theo Thủ tướng Netanyahu, khu vực được sáp nhập sẽ bao gồm tất cả các khu định cư Israel và thung lũng Jordan, vùng đất mà Israel duy trì chiếm đóng quân sự kể từ cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, và cũng là vùng đất mà người Palestine muốn xây dựng nhà nước trong tương lai.

Tình trạng phá rừng Amazon lên mức kỷ lục

Tình trạng phá rừng Amazon đã lên đến mức cao kỷ lục, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu do Viện Nghiên cứu không gian quốc gia của Brazil vừa công bố, trong tháng 1/2020, tình trạng chặt phá rừng tại rừng rậm nhiệt đới Amazon ở Brazil đã cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019. 280km2 rừng bị phát quang, tăng 108%. Đây là khu vực rộng lớn nhất bị chặt phá trong tháng 1/2020 kể từ năm 2015. 

Các số liệu cũng cho thấy, tình trạng chặt phá rừng ở Amazon ở miền Bắc Brazil đã tăng 85% trong năm 2019 với hơn 9.100km2 rừng, con số lớn nhất trong ít nhất 5 năm qua.

Điểm tin thế giới chiều 9/2: Mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng yêu cầu giải thích sau cái chết của con trai
(Ảnh chụp màn hình/VTV)