Chào mừng Quý độc giả đến với Điểm tin thế giới chiều thứ Ba ngày 29/5, Đại Kỷ Nguyên xin tóm lược các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong ngày:
Trung Quốc tăng tốc trong cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân với Mỹ và Nga

Trung Quốc đang tích cực phát triển thế hệ vũ khí hạt nhân tiếp theo. Trung bình mỗi tháng họ tiến hành 5 thí nghiệm mô phỏng nổ hạt nhân, theo thông tin từ một viện nghiên cứu vũ khí của Trung Quốc.
Số lượng thử nghiệm mô phỏng của quốc gia đông dân nhất hành tinh những năm gần đây vượt xa Hoa Kỳ, vốn trung bình mỗi tháng tiến hành trên dưới 1 thử nghiệm.
Từ tháng 9/2014 đến 12/2018, Trung Quốc đã thực hiện khoảng 200 thử nghiệm mô phỏng vật lý nổ hạt nhân. Đây là số liệu dựa theo báo cáo của Viện Hàn lâm Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc phát hành đầu năm nay.
Trong khi đó, từ năm 2012 đến 2017, Mỹ chỉ tiến hành khoảng 50 thử nghiệm loại này – tức khoảng 10 lần một năm – theo Phòng thí nghiệm quốc gia Hoa Kỳ Lawrence Livermore.
Trung Quốc phái tàu chiến thách thức Hoa Kỳ tại Biển Đông

Trung Quốc đã điều các chiến hạm và phi cơ để cảnh cáo hai tàu chiến Hoa Kỳ mà Bắc Kinh cáo buộc xâm nhập hải phận nước này bất hợp pháp.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hai tàu chiến Mỹ – tàu tuần dương tên lửa USS Antietam và tàu khu trục tên lửa USS Higgins – di chuyển quá gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông.
Hai tàu chiến Hoa Kỳ, vốn đang tiến hành hoạt động tự do hàng hải, chỉ cách bốn hòn đảo Tree, Lincoln, Triton và Woody khoảng 12 dặm.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói việc hai tàu chiến Mỹ đi vào hải phận Trung Quốc như trên là ‘vi phạm nghiêm trọng chủ quyền’ của nước này. (Chi tiết)
Lầu Năm Góc cam kết tiếp tục hoạt động tại Biển Đông, phớt lờ cảnh báo của Bắc Kinh

Hải quân Mỹ cam kết sẽ tiếp tục thường xuyên gửi tàu chiến và máy bay phản lực tới Biển Đông, công khai thách thức cáo buộc vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.
Tàu chiến Mỹ sẽ tiếp tục được triển khai trong khu vực “mỗi ngày”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Trung tá Christopher Logan phát biểu với giới truyền thông Nga hôm Chủ nhật. Ông nói Hải quân Hoa Kỳ tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế, thực hiện quyền tự do hàng hải.
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ trên Biển Đông ngày càng leo thang, khi tuần trước Lầu Năm Góc rút lại lời mời Hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2018, và cáo buộc Bắc Kinh ‘quân sự hóa’ Biển Đông.
Phương Tây phản đối Syria giữ chức chủ tịch luân phiên Hội nghị giải trừ vũ khí tại LHQ

Đến lượt Syria giữ chức chủ tịch luân phiên Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Giải trừ Vũ khí tại Geneva, đàm phán lệnh cấm toàn cầu về vũ khí hóa học.
Các chính phủ phương Tây phản đối vị chủ tịch mới, vốn chính thức có hiệu lực vào thứ Hai (28/5). Chức chủ tịch hội nghị được thay đổi luân phiên giữa các quốc gia thành viên LHQ theo thứ tự chữ cái mỗi tháng một lần.
Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức tại Berlin phát biểu: “Chính quyền Syria đã gây ra đau khổ vô kể – bằng cách ném bom diện rộng, áp bức, bỏ đói và sử dụng vũ khí hóa học nhiều lần. Một chế độ như vậy không đủ tín nhiệm để giữ chức chủ tịch một cách tin cậy và trọn vẹn”.
Phát hiện bức họa cá voi sát thủ khổng lồ hơn 2000 năm tuổi tại Peru

Sử dụng máy bay không người lái, các nhà khảo cổ đã phát hiện hơn 25 hình được khắc bí ẩn trên một dải sa mạc ven biển miền nam Peru, gần Nazca Lines, theo một quan chức Bộ Văn hóa Peru hôm thứ Hai (29/5).
Ông Johny Isla, nhà khảo cổ học đứng đầu nỗ lực bảo tồn văn hóa trong khu vực của Bộ cho biết, hầu hết các hình điêu khắc vừa được phát hiện – gồm hình một con cá voi dài 70 mét và một phụ nữ đang múa – có vẻ do nền văn hóa Paracas thực hiện cách đây hơn 2.000 năm, cách những bản vẽ khổng lồ tương tự của người Nazca gần đó hàng trăm năm.
Theo ông Isla, 25 hình điêu khắc trước đó mà dân địa phương phát hiện cũng được tìm thấy bởi máy bay không người lái.
Đại Kỷ Nguyên News