Bộ Quốc phòng Đài Loan đã theo dõi 71 máy bay quân sự và 7 tàu hải quân của Trung Quốc quanh Đài Loan trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng Chủ nhật (25 tháng 12) đến 6 giờ sáng thứ Hai (26 tháng 12).

Trong số 71 máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, 47 chiếc đã bị theo dõi trong vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan. 

Đáp lại, Đài Loan đã gửi máy bay, tàu hải quân và sử dụng tên lửa trên đất liền để theo dõi máy bay và tàu của Quân Giải phóng Nhân dân.

Trong tháng này, Bắc Kinh đã gửi 438 máy bay quân sự và 98 tàu hải quân xung quanh Đài Loan. Kể từ tháng 9 năm 2020, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Chiến thuật vùng xám được định nghĩa là “một nỗ lực hoặc một loạt nỗ lực vượt ra ngoài khả năng ngăn chặn và bảo đảm ở trạng thái ổn định nhằm đạt được các mục tiêu an ninh của một người mà không cần sử dụng vũ lực trực tiếp và quy mô lớn”.

Có thể bạn quan tâm: