Theo Reuters, ba vé mua tại các bang California, Tennessee và Florida cùng chia nhau giải xổ số độc đắc Powerball với số tiền thưởng lên tới gần 1,6 tỷ USD.
Dãy số độc đắc được công bố vào lúc 11 giờ sáng ngày 14/1 (giờ Việt Nam) là 08 – 27 – 34 – 04 – 19 và số Powerball giành giải đặc biệt là 10.
Phó giám đốc Công ty xổ số California Russ Lopez cho biết, trong ba vé trúng thưởng, có 1 vé được mua tại 7-Eleven tại Chino Hills, hạt San Bernardino, thành phố Los Angeles (California). Hai vé trúng thưởng còn tại được bán tại Melbourne Beach (bang Florida) và Munford (bang Tennessee). Danh tính của những người trúng giải chưa được tiết lộ.
Tại bang California, nhiều người đã tràn vào cửa hàng may mắn bán tấm vé trúng thưởng để chụp ảnh và chúc mừng các nhân viên bán vé. Quan chức công ty xổ số cho biết cửa hàng này sẽ nhận được số tiền thưởng 1 triệu USD.
Từ ngày 4/11/2015, trị giá giải thưởng độc đắc Powerball tăng liên tục do không có người chiến thắng. Xác suất trúng giải độc đắc gần 1,6 tỷ USD này là rất thấp: 1/292.200.000.
Những người trúng thưởng sẽ cùng nhau chia đều số tiền của giải độc đắc Powerball, trị giá 1,586 tỷ USD. Cụ thể, mỗi vé trúng thưởng sẽ nhận được số tiền 528,8 triệu USD. Đây là số tiền thưởng xổ số lớn nhất trong lịch sử Bắc Mỹ, sau 19 lần quay liên tiếp không tìm được người chiến thắng.
Nếu người trúng giải độc đắc muốn nhận luôn một lần, thì số tiền thưởng sẽ giảm 38%, còn 930 triệu USD (trước thuế). Hoặc họ có thể chọn phương án nhận đủ số tiền gần 1,6 tỷ USD (trước thuế) nhưng sẽ nhận trả thưởng 30 lần trong vòng 29 năm.
Xổ số Powerball do Hiệp hội Xổ số liên bang Mỹ điều hành. Với mỗi 1 USD doanh số bán vé, 40% sẽ dành cho các khoản như giáo dục và 10% chi cho người bán lẻ và các chi phí khác, và 50% còn lại sẽ được dùng để trao giải.
Giám đốc xổ số bang Texas, Gary Grief, cho biết trước khi giải xổ số công bố vào tối hôm 13/1, doanh số bán vé lên đến 1,3 triệu USD/phút.
Theo VOA News, chỉ có 44 bang tại Mỹ cho phép bán vé xổ số Powerball. Tại 6 bang cấm bán vé, gồm Nevada, Alaska, Hawaii, Alabama, Mississippi, và Utah, thì việc mua bán thường được tiến hành dọc theo biên giới với các bang cho phép bán vé số.
Việc phản đối xổ số tại các bang Alabama, Utah và Mississippi xuất phát từ niềm tin tôn giáo. Tại bang Utah, hầu hết các nhà lập pháp đều thuộc Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Kitô (LDS). Trên trang web LDS giải thích rằng, “Cờ bạc được thúc đẩy bởi mong muốn không làm gì mà được lợi lớn. Ước muốn này sẽ phá hoại tinh thần.”
Trong khi tại bang Nevada thì việc phản đối xổ số là ảnh hưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp sòng bạc. Hawaii và Alaska thì cho rằng doanh thu từ xổ số không nhiều do dân số tại hai bang này ít và sống phân tán. Cơ quan lập pháp tại Hawaii cho rằng bất kỳ hình thức cờ bạc nào cũng sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của bang này.
Powerball cũng khiến những người Trung Quốc lên cơn sốt. Nhiều người rao bán vé số Powerball trên mạng mua bán trực tuyến Taobao của Trung Quốc với giá 20-30 Nhân dân tệ/vé (khoảng 3 – 4,6 USD/vé). Không rõ nếu người mua ở Trung Quốc trúng giải Powerball thì sẽ nhận giải thưởng như thế nào và liệu có xảy ra tranh chấp nào không.
Ban Mai tổng hợp