Sáng nay Chủ nhật ngày 1/7, Đại Kỷ Nguyên xin tóm lược những thông tin nổi bật trên thế giới đêm qua:
FIFA phạt Nga vì người hâm mộ dùng mật mã ủng hộ Hitler
Liên đoàn bóng đá của Nga đã bị FIFA phạt tiền vì một người hâm mộ thể hiện biểu ngữ tân Phát xít tại một trận đấu World Cup, theo AP.
Ban kỷ luật của FIFA đã ra lệnh cho liên đoàn bóng đá Nga nộp phạt 10.000 franc Thụy Sĩ (10,100 USD) cho “biểu ngữ phân biệt đối xử” trong trận thua 0-3 của đội này trước Uruguay ở Samara.
FIFA và các chuyên gia giám sát làm việc tại các trận đấu ở World Cup cho biết, tấm biểu ngữ có chứa số 88, được phát hiện là một mật mã cho chữ “Heil Hitler” (kiểu chào của Hitler) vì H là chữ cái thứ tám trong bảng chữ cái.

Ông Trump nói Ả Rập Xê Út đồng ý tăng sản lượng dầu
Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng ông đã nhận được sự bảo đảm từ vua Salman của Ả Rập Xê Út rằng vương quốc này sẽ tăng sản lượng dầu, “có thể lên đến 2.000.000 thùng” để đối phó với tình trạng hỗn loạn ở Iran và Venezuela.
Ông Trump viết trên Twitter rằng ông đã đề nghị nhà vua trong một cuộc gọi điện thoại về việc thúc đẩy sản lượng dầu “nhằm tạo nên sự khác biệt” và “ông ấy đã đồng ý”.
Hơn một giờ sau đó, Cơ quan báo chí của nhà nước Ả Rập Xê Út đưa tin về cuộc gọi nhưng không nêu chi tiết.

Trung Quốc tấn công châu Phi bằng bẫy nợ
Theo một báo cáo mới đây, đầu tư của Trung Quốc vào Châu Phi có thể khiến nền kinh tế của tất cả quốc gia lục địa đen hoàn toàn phụ thuộc vào Bắc Kinh.
Mặc dù các dự án cơ sở hạ tầng có thể tạo việc làm, tạo cơ hội phát triển kỹ năng và chuyển giao công nghệ mới, nhưng khoản vay Trung Quốc lên đến hơn 86 tỷ USD còn mang lại mức nợ cao một cách nguy hiểm, thêm một minh chứng cho thấy các nước châu Phi rất dễ bị tổn thương, The Daily Caller đưa tin.
Cạm bẫy lợi ích ngắn hạn che đậy gánh nặng dài hạn trao tới các nền kinh tế đang phát triển hoặc gặp khó khăn chính xác là kịch bản hiện đang diễn ra với Pakistan, đất nước đang dần dần bị thuần hoá bởi đầu tư dựa trên khoản vay từ Trung Quốc. (Chi tiết)
Barcelona đề nghị Tây Ban Nha tiếp nhận 60 người tị nạn
Thị trưởng Barcelona Ada Colau đang kêu gọi Thủ tướng Tây Ban Nha cho phép thành phố tiếp nhận một chiếc thuyền cứu trợ với 60 người di cư được cứu sống ở Địa Trung Hải gần Libya, theo AP.
Chiếc thuyền được điều hành bởi nhóm cứu trợ Proactiva Open Arms, đã bị Italy và Malta từ chối tiếp nhận vào hôm thứ Bảy.

Ông Colau viết trên Twitter rằng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nên “cứu những sinh mạng này” vì Barcelona “không muốn trở thành kẻ đồng lõa với các chính sách chết chóc của Matteo Salvini”, ám chỉ bộ trưởng nội vụ cứng rắn của Ý.
Ông Salvini, người đứng đầu một đảng chống di cư trong chính phủ liên minh Ý, đã tuyên bố rằng các tàu cứu hộ của các nhóm nhân đạo sẽ không được cập cảng Italy.
Hàng trăm người Ấn Độ biểu tình lên án vụ hãm hiếp bé gái 7 tuổi
Hàng trăm người hôm thứ Bảy đã chặn các đường phố và đóng cửa các doanh nghiệp ở một số khu vực thuộc miền trung Ấn Độ để phản đối vụ hãm hiếp một bé gái 7 tuổi, theo AP.
Những người biểu tình yêu cầu án tử hình cho hai nghi phạm bị bắt vì nghi ngờ cưỡng hiếp cô bé và cố gắng cắt cổ nạn nhân bằng một con dao vào hôm thứ Ba (26/6) tại Mandsaur, một thị trấn ở bang Madhya Pradesh.
Bé gái bị bắt cóc trong khi đang chờ cha mẹ đón về từ trường học. Sỹ quan cảnh sát Manoj Kumar Singh cho biết cô bé đang ở trong tình trạng ổn định tại một bệnh viện.
Tội ác chống lại phụ nữ ở Ấn Độ tiếp tục gia tăng mặc dù luật pháp đã trở nên cứng rắn hơn, theo AP. Chính phủ nước này đã thông qua một loạt điều luật về việc tăng mức trừng phạt cho tội hãm hiếp người lớn lên đến 20 năm tù.
Đáp lại sự phẫn nộ rộng rãi của công chúng đối với các vụ hãm hiếp, giết hại trẻ em gần đây, chính phủ Ấn Độ đã chấp thuận án tử hình cho những người bị kết tội hãm hiếp trẻ em dưới 12 tuổi.
Đại Kỷ Nguyên News