Bác sĩ Drew Pinsky đã khiến người xem bị sốc khi so sánh hai lá gan: một mịn màng khỏe mạnh và một xám đen, sứt sẹo vì rượu.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Mới đây, trong chương trình truyền hình Drew’s Lifechangers (Mỹ), bác sĩ Drew Pinsky đã so sánh sự khác nhau giữa 2 lá gan để chỉ ra tác hại nguy hiểm của rượu đối với sức khỏe. Cụ thể, lá gan của người không uống rượu, khỏe mạnh trông mịn màng, có màu nâu đỏ. Ngược lại, lá gan bị bệnh trông thô ráp, xám xịt, nhiều đốm sẹo màu đen, theo Daily Mail.

Bác sĩ Pinsky cho biết: “Về cơ bản, những người phụ nữ bị bệnh gan mà tôi từng chữa trị đều có thói quen uống rượu. Không phải ai cũng bị xơ gan, nhưng những người uống nhiều rượu sẽ có nguy cơ bị xơ gan cao hơn”.

Video cận cảnh lá gan xám đen, sứt sẹo của người nghiện rượu
(Ảnh: Daily Mail)

Bác sĩ Pinsky cho biết, phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh xơ gan gấp 5 lần so với nam giới vì dạ dày của họ thiếu chất men cần thiết để cản phá rượu.

Độc tố do rượu bia tích tụ lâu ngày trong cơ thể có thể làm tổn thương não bộ, hệ thống miễn dịch bị xáo trộn, máu chảy ngược lại gan, lâu dần sẽ làm giãn tĩnh mạch trong thực quản, dẫn đến tử vong.

Các chuyên gia khuyến cáo, để giảm thiểu tổn thương gan, mọi người nên hạn chế uống rượu và duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Nghiên cứu của trường Đại học Virginia Commonwealth đã phát hiện, việc áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu và cá, giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh xơ gan.

Bên cạnh đó, người bị xơ gan nên hạn chế ăn thịt đỏ (thịt bò, cừu, heo…) để bảo vệ đường ruột.

Xơ gan là giai đoạn cuối của bệnh lý viêm gan mạn tính được đặc trưng bởi sự thay thế mô gan bằng mô xơ, sẹo và sự thành lập các nốt tân sinh dẫn đến mất chức năng gan.

Có nhiều nguyên nhân thường gây xơ gan: Nghiện rượu, viêm gan siêu vi B và C, và bệnh gan nhiễm mỡ. Bệnh thường có biểu hiện không rõ và diễn tiến âm thầm, để lại nhiều biến chứng nguy hiểm.

Lan Phương