Nhà nghiên cứu Daniel Hoft, Giám đốc Trung tâm Phát triển vắc-xin của Đại học Saint Louis (Mỹ) cho biết, những người tình nguyện mắc cúm chỉ cần ở yên trong khách sạn khoảng 10 ngày là có thể kiếm được 3.500 USD.

Theo New York Post, để nhận được số tiền trên, các tình nguyện phải chấp nhận phơi nhiễm với virus cúm sau khi tiêm vắc-xin phòng cúm hoặc uống nhiều loại thuốc khác…

Tình nguyện mắc cúm trong 10 ngày để kiếm 3.500 đô-la
Căn phòng các tình nguyện viên sẽ ở lại để tham gia thử nghiệm hệ miễn dịch của cơ thể. (Ảnh: New York Post)

Sau khi được tiêm, họ sẽ được cách ly trong nhiều phòng khác nhau, đầy đủ tiện nghi khoảng 10 ngày.

Daniel Hoft cho biết: “Thông thường, các tình nguyện viên sẽ được tiêm phòng và xem liệu hệ thống miễn dịch của họ có tạo ra các kháng thể chống cúm không. Tuy nhiên, nghiên cứu mới này lại thách thức hệ miễn dịch của con người, bởi sau khi tiêm phòng, các tình nguyện viên sẽ tiếp xúc với virus cúm xem họ có bị bệnh hay không”.

Các nhà nghiên cứu sẽ quan sát các tình nguyện viên, xét nghiệm máu, phổi, lấy dịch mũi để xem họ có bị nhiễm cúm hay không. Tình nguyện viên được trở về nhà 2 ngày sau khi thực hiện xét nghiệm.

Tại Mỹ, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) ghi nhận tới 121 ca người bệnh chết do cúm năm 2017-2018.

Lan Phương