Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tiếp nhận sản phụ Đỗ Thị Anh trong tình trạng bụng chướng, sốt 39 độ, đi ngoài thường xuyên… 

Trước đó, ngày 24/10 sản phụ Anh sinh non khi mới 32 tuần. Sau sinh, sản phụ thường xuyên bị chướng bụng, sốt… được đưa vào bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu.

Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiểm khuẩn sau sinh.

Kết quả siêu âm cho thấy, sản phụ Anh có dịch khu trú ổ bụng chưa loại trừ khối kích thước 198×130 mm. Hình ảnh chụp cắt lớp còn phát hiện, vùng hạ vị của bệnh nhân xuất hiện khối kích thước 17,5×23,6×24,1 cm tỷ trọng dịch đặc trong có dịch khí với thành mỏng, khối choán chỗ trong tiểu khung và ổ bụng.

ThS.BS. Lê Thế Vũ trao đổi với Gia Đình Mới, ê-kíp đã nhanh chóng mở thông lấy 6 lít dịch mủ ra khỏi ổ bụng bệnh nhân. Hiện, sau ca mổ sức khỏe của sản phụ Anh đã dần bình phục, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết, nhiễm khuẩn sau sinh là một trong những tai biến sản khoa thường gặp, dễ gây tử vong. Khi thấy các triệu chứng như sốt, ra máu hay ra sản dịch nhiều có mùi hôi, sản phụ nên đi khám và điều trị kịp thời để tránh những biến chứng nguy hiểm.

(Tổng hợp)