Nhập viện trong tình trạng liệt nửa người bên phải, xuất huyết não và đang có thai 23 tuần, sản phụ Lò Thị Lâm (22 tuổi, dân tộc Thái, Điện Biên) vẫn quyết giữ thai, bất chấp tính mạng để sinh con.

Sản phụ người dân tộc ở Điện Biên liều mình sinh con dù bị liệt nửa người, xuất huyết não
Mẹ đẻ Lâm chăm sóc cháu tại quê nhà. (Ảnh: Gia Đình Mới)

Theo Gia Đình Mới, chị Lâm hiện đang điều trị tại khoa Y học cổ truyền (bệnh viện Bạch Mai) do dị dạng mạch não.

Trước đó, tháng 12/2017, các bác sĩ, đã khuyên Lâm đình chỉ thai để giữ lại mạng sống. Tuy nhiên, chị Lâm quyết không bỏ thai, gồng mình chịu đựng. Sau ca mổ lấy thai, bé gái 2,5 kg chào đời khỏe mạnh.

Sản phụ người dân tộc ở Điện Biên liều mình sinh con dù bị liệt nửa người, xuất huyết não
Nữ bệnh nhân Lâm điều trị tại khoa Y học cổ truyền trước ca mổ 28/5. (Ảnh: Gia đình mới)

Ngày 28/5/2018, các bác sĩ của khoa Phẫu thuật thần kinh (bệnh viện Bạch Mai) đã mổ cho chị Lâm. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, hiện, Lâm đã tỉnh táo và đang điều trị hồi sức tích cực.

Ca mổ thành công, song chị Lâm vẫn canh cánh nỗi lo vì nhà nghèo, giờ đau ốm không biết kiếm tiền đâu để trả viện phí và nuôi con nhỏ.

H.H