Theo các nhà khoa học, có một số loại virus rất dễ lây lan qua đường miệng, thậm chí chỉ qua một nụ hôn dẫn đến nguy hiểm tính mạng cho trẻ sơ sinh.

Việc hôn trẻ là thói quen của rất nhiều người lớn, họ cho rằng, đó là thể hiện tình cảm, sự thương yêu của bản thân đối với trẻ. Nhưng thói quen tưởng như vô hại này thực tế lại tiềm ẩn rất nhiều vấn đề sức khoẻ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của trẻ khi mà hệ miễn dịch của các bé còn chưa hoàn thiện.

Cái giá của nụ hôn với trẻ nhỏ

Theo báo Gia Đình và Xã Hội, mới đây, cái chết thương tâm của một bé gái 18 ngày tuổi tại Mỹ vì viêm màng não đã làm xôn xao dư luận. Điều đáng nói, khi chào đời, bé hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau đó, bé bị ốm và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngừng thở.

Tại đây, các bác sĩ cho biết, bé bị viêm màng não do nhiễm virus Herpes Simplex. Do cả bố và mẹ cháu bé đều âm tính với virus Herpes nên các bác sĩ cho rằng, nguyên nhân khiến bé bị lây nhiễm bệnh rất có thể thông qua nụ hôn âu yếm của một người lớn nào đó mang trong người loại virus này. Sau khi điều trị được ít ngày, cháu bé đã tử vong.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên trẻ sơ sinh tử vong do nhiễm bệnh từ nụ hôn của người lớn. Trước đó, tháng 11/2014, một em bé người Úc cũng đã đột ngột tử vong sau khi mới chào đời được một tuần. Nguyên nhân cũng được xác định là do bé nhiễm virus Herpes từ một nụ hôn của ai đó bị loét miệng.

Hay trường hợp của một cô bé người Anh đã bị phù não, rơi vào trạng thái nguy kịch sau khi một người bạn của bố mẹ đến thăm và hôn bé vào tháng 5/2016. Rất may, cô bé đã được cấp cứu kịp thời và may mắn thoát khỏi cửa “tử thần”. Tuy nhiên, sau khi xuất viện về nhà, bé vẫn hay quấy khóc và có dấu hiệu chậm phát triển hơn bình thường.

Một trong những thói quen cực xấu của người Việt là hôn hít trẻ nhỏ (ảnh: Báo Dân Sinh)

Trên báo Sức khỏe và Đời sống, ThS. BS Đỗ Thiện Hải – Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, viêm não hay viêm màng não do virus herpes xảy ra khá phổ biến, trong đó có cả trẻ nhỏ. Virus này sẽ xâm nhập cơ thể trẻ qua đường niêm mạc mũi, hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp vào da, miệng trẻ, sau đó sẽ “chạy” lên não, gây viêm não, ảnh hưởng đến toàn bộ não.

Các triệu chứng của bệnh viêm não do virus herpes ở trẻ nhỏ thường là đau đầu, nôn ói, hay quên, quấy khóc, thay đổi tính tình… Bệnh xảy ra rải rác, không thành dịch, thường diễn tiến nặng, có thể gây tử vong hoặc để lại nhiều di chứng khiến trẻ khó thích nghi với cuộc sống sau này. Theo đó, cứ 10 trẻ thì có 7 trẻ bị dị tật như: Bại não, khuyết tật trí tuệ, động kinh, mất thị lực, thính lực…

Nếu yêu trẻ hãy dùng cách an toàn

Ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, nói với Tuổi Trẻ: “Tôi không quá cực đoan là kiên quyết không cho người lớn nựng trẻ, thơm má trẻ, nhưng người lớn đang bị cúm, sốt, hắt hơi thì không nên thơm má trẻ, người khỏe mạnh thì không sao”.

Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Đức Chính – trưởng khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và chăm sóc vết thương, Bệnh viện Việt Đức – thì “cực đoan” hơn. Theo ông Chính, có một số bệnh có thể lây sang trẻ thông qua hành động thơm, hôn trẻ. Cụ thể, ông Chính cho hay các căn bệnh lây qua đường tiêu hóa và hô hấp có thể lây lan qua những nụ hôn với trẻ.

Báo cáo gần đây của Tổ chức Y tế thế giới cho biết hiện có 50% người Việt nhiễm lao (có thể không biểu hiện ra bệnh, nhưng nếu tình trạng sức khỏe kém, miễn dịch kém thì tình trạng nhiễm lao có thể phát triển thành bệnh). Đây là bệnh có thể lây thông qua việc tiếp xúc.

Thứ hai là bệnh viêm gan A. Có nhiều loại viêm gan B, C, A…, trong khi các loại viêm gan B, C lây qua đường máu thì viêm gan A lây qua đường tiêu hóa. Chứng bệnh liên quan đến virút herpes (mụn rộp) cũng có thể lây qua nụ hôn.

Vì thế, ông Chính cho rằng không nên tùy tiện hôn, thơm trẻ nhỏ, bởi nhiều căn bệnh có thể lây nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, ngay người lớn có ý định thơm, hôn trẻ nhỏ cũng không biết. “Bày tỏ tình cảm mến thân với trẻ em có nhiều cách và nên chọn cách an toàn”- ông Chính nêu ý kiến.

Giáo Dục Thời Đại thông tin, Virus hợp bào hô hấp (RSV) là tác nhân chính của viêm phổi và viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em, với tần suất cao nhất là ở lứa tuổi 2-5 tháng. Bệnh thường xảy ra thành dịch vào mùa đông và đầu xuân, với khoảng 40% trẻ bị nhiễm trong lần tiếp xúc đầu tiên. Đa số trẻ đều bị nhiễm ít nhất một lần một trong hai subtype khi trẻ tròn 2 tuổi.

RSV có khả năng lây lan rất mạnh, lại dễ phát tán trong cộng đồng vì khi trẻ mới nhiễm bệnh nhiều gia đình chủ quan chỉ nghĩ là cảm sốt thông thường nên không có biện pháp phòng ngừa lây lan.

Hiện nay, bệnh do RSV gây ra không có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi trẻ mắc bệnh, cần cho trẻ uống nhiều nước, dùng thuốc hạ sốt và đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt, giàu vitamin… Trẻ có thể tự khỏi, nhưng cần theo dõi sát để phát hiện các dấu hiệu nặng và đưa trẻ tới bệnh viện, cơ sở y tế kịp thời.