Mới đây, các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. HCM) đã nội soi gắp thành công viên đạn kim loại trong ngực bé trai 6 tuổi ở Đắk Lắk.

Anh N.T.P (Đắk Lắk) cho biết, đi săn về bất cẩn để quên khẩu súng vẫn còn đạn phía trước nhà nên 2 người con trai 9 và 6 tuổi đã lấy đùa nghịch.

Trong lúc chơi, vô tình người anh bóp cò khiến một viên đạn bắn ra xuyên từ cổ vào ngực người em gần đó.

Ngay lập tức, bé trai được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu. Bệnh nhi sau đó được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 2 để phẫu thuật, TTXVN đưa tin.

noi soi gap vien dan ra khoi long nguc cho be trai 6 tuoi o dak lak
Hình ảnh chụp X-quang vị trí viên đạn. (Ảnh: VTC)

Bác sĩ Nguyễn Hiền chia sẻ với VTC, kết quả khám, chụp X-quang ngực cho thấy, bệnh nhi có một viên đạn bằng kim loại ở đỉnh phổi trái, bên cạnh động mạch dưới đòn trái của bệnh nhi. May mắn, viên đạn đi từ cổ vào ngực nhưng không xuyên vào mạch máu lớn, khí quản hay tim.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật nội soi lồng ngực để lấy viên đạn ra.

Bác sĩ Hiền cảnh báo, trẻ em từ độ tuổi mẫu giáo đến tuổi dậy thì rất hiếu động, nên phụ huynh cần tránh cho trẻ tiếp xúc với các vật có tính sát thương như súng, dao, kéo…

(Tổng hợp)