Khuyến cáo của bác sĩ đến từ bệnh viện Ung bướu: Không ép người khác uống rượu, đặc biệt là những người bị đỏ mặt khi uống rượu.

Một bác sĩ còn cho biết: Hôm nay khoa chúng tôi đã nhận 16 bệnh nhân ung thư thực quản, người trẻ nhất chỉ mới 27 tuổi, thực quản bị tổn thương rất nặng. May mắn thay, họ đều mới bị ung thư giai đoạn đầu.

Xin nhắc thêm với mọi người rằng người uống rượu bị đỏ mặt là do cơ thể thiếu hụt một enzym có tên gọi là ALDH2 (chất giải rượu), đỏ mặt chính là một triệu chứng của ngộ độc, người uống rượu đỏ mặt có nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản hơn người khác từ 16 đến 28 lần.

uong ruou1

Tùy tửu lượng mỗi người, đã là bạn bè thì không nên đi ép rượu nhau!

Hơn nữa, ngày nay vì lợi nhuận nên người ta làm rượu bằng nước lã và hóa chất chứ không phải bằng lương thực như trước kia.

Thứ các bạn uống không phải là rượu, mà là hóa chất. Uống vào không những hại gan, hại thận mà còn phá hủy hệ thần kinh, tuổi thọ sẽ suy giảm nhiều.

Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn ảnh hưởng lớn đến tinh thần của bản thân bạn và những người xung quanh. Các gia đình có bố hay mẹ nghiện rượu thì chính là bất hạnh đối với con cái bạn, thường chúng chịu tôn thương không nhỏ vì thế.

Thiếu Kỳ

Từ Khóa: