Đến hôm nay, Việt Nam đã công bố 223 bệnh nhân khỏi bệnh, chiếm 83%. 45 bệnh nhân còn lại đang điều trị có 15 người từ nước ngoài về. 7 ngày liên tiếp không có ca mắc mới, lệnh cách ly xã hội được nới lỏng.

VnExpress đưa tin, chiều ngày 22/4, 7 người được công bố khỏi bệnh, gồm 6 ở Hà Nội, một Tây Ninh, đưa tổng số người khỏi bệnh lên 223.

Tin vui là trong những bệnh nhân đang điều trị, có 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 8 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên. Sức khoẻ 3 bệnh nhân nặng gồm bệnh nhân 19, 91 và 161 đều đang tiến triển tốt.

Từ 0h sáng nay nới lỏng giãn cách xã hội, trừ những vùng nguy cơ cao như huyện Mê Linh, Thường Tín ở Hà Nội, thị trấn Đồng Văn ở Hà Giang. Người dân được khuyến cáo tuân thủ các biện pháp phòng dịch: đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, hạn chế đi lại không cần thiết, rửa tay khử khuẩn thường xuyên, khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt hàng ngày.

Báo Vietnamnet thông tin, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 chiều 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chúng ta phải xác định trạng thái bình thường mới”, xác định sống chung với dịch nhưng có các biện pháp để kiểm soát an toàn.

Theo đó, cả nước vẫn thực hiện nghiêm giãn cách xã hội như thời gian qua nhưng phải tạo năng lượng cho dòng chảy hàng hóa, khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm bảo đảm phát triển kinh tế xã hội cho đất nước.