Đây là hình ảnh cộng hưởng từ đầu tiên trên thế giới cho thấy sự kết nối của mẹ và con.

Bộ não của trẻ dường như nhẵn và sẫm màu hơn. Điều này là do nó có chất trắng ít hơn đáng kể. Chất trắng bao gồm myelin, là một mô mỡ hoạt động như một chất cách điện cho các dây truyền thông điệp bên trong não.

Nụ hôn gây ra phản ứng hóa học trong não, làm  bùng nổ các hormone oxytocin. Oxytocin thường được gọi là “hoóc môn tình yêu” vì nó tạo nên cảm giác yêu thương và gắn bó.

Khi mẹ hôn bé, nụ hôn kích hoạt hệ thống hoạt động của não; giải phóng dopamine tốt hơn. Nó cũng giải phóng vasopressin gắn kết các bà mẹ với em bé và tạo nên mối quan hệ hòa ái của bé với những người xung quanh. Nó cũng giải phóng serotonin giúp điều chỉnh tâm trạng của trẻ.

Theo shiatsu-metz.over-blog