Bệnh nhi H.M.N. (8 tháng tuổi, Đắk Lắk) bị hẹp khí quản kèm bệnh tim bẩm sinh chỉ còn 10% sự sống đã được hồi sinh nhờ các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. HCM) phẫu thuật kịp thời.

Theo Gia Đình Mới, bé N. vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với viêm phổi nặng trên nền bệnh tim bẩm sinh, tồn tại ống động mạch lớn gây tăng áp lực động mạch phổi.

Kết quả thăm khám, các bác sĩ phát hiện ngoài các bệnh lý trên, bệnh nhi còn bị hẹp khí quản bẩm sinh. Đây là nguyên nhân khiến tình trạng của bé ngày càng trở nặng.

ThS.BS Nguyễn Trần Việt Tánh – Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện chia sẻ với Tuổi Trẻ, đây là trường hợp hiếm gặp, tỷ lệ tử vong lên đến 90%. Nếu chỉ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh, bệnh nhi khó có thể qua khỏi.

Bé N. được chuyển lên phòng mổ trong tình trạng bị ngưng tim, ca phẫu thuật nhiều lần phải hoãn để đợi bệnh nhi hồi sức.

Ê-kíp nhanh chóng thiết lập máy tuần hoàn ngoài cơ thể, tạo hình khí quản, xử lý ống động mạch và quai động mạch phổi trái cho bệnh nhi. Sau 6 giờ căng thẳng, ca phẫu thuật đã thành công.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi liên tục bị tím tái, phải mất thêm gần 2 tiếng sau ê-kíp phẫu thuật mới chuyển bé qua hồi sức một cách an toàn. Hiện tại, bệnh nhi đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện.

ThS.BS Vũ Trường Nhân – Phó khoa ngoại tổng hợp, bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, hẹp khí quản bẩm sinh là bệnh khá hiếm gặp với tần suất vào khoảng 1/65.000 và những trường hợp hẹp khí quản, kèm bệnh tim bẩm sinh lại đặc biệt hiếm.

(Tổng hợp)