Từ cuối tháng 5/2017, đã có hơn 50.000 bà mẹ đã cùng tham gia chương trình “Hạn chế sử dụng kháng sinh – tăng cường miễn dịch” cho trẻ mầm non do nhãn hàng Imunoglukan đồng hành cùng Hội liên hiệp phụ nữ tổ chức.

Đây là hoạt động cộng đồng ý nghĩa, triển khai trên nhiều phương tiện truyền thông như trường học, báo đài, mạng xã hội,… tiếp cận hàng nghìn bà mẹ Việt đang loay hoay chưa biết làm sao mang lại sức khỏe tốt nhất cho con mình.

Dùng kháng sinh đúng cách chính là bảo vệ con mình

Chương trình thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh (Ảnh: FB)

Tính đến nay, chương trình đã ghé thăm 40 trường mầm non thuộc các quận nội thành thủ đô Hà Nội, tiếp xúc trực tiếp với hơn 20.000 phụ huynh. Tại đây, các bậc cha mẹ được tìm hiểu kĩ hơn về kháng sinh, nhận thức được nguy cơ – tác hại của việc lạm dụng thuốc, cũng như nắm được cách sử dụng kháng sinh sao cho đúng, tăng cường miễn dịch thế nào để bé hạn chế sử dụng kháng sinh.

Không chỉ truyền đạt thông tin đơn thuần, ban tổ chức còn phát cẩm nang tư vấn chi tiết và phiếu trắc nghiệm nhằm giúp phụ huynh tiếp cận thông tin trực quan hơn.

Chụp ảnh cùng gấu Kan (Ảnh: FB)

Cứ mỗi giờ tan lớp, sân trường lại rộn ràng tiếng cười của các bé khi được vui đùa, chụp ảnh miễn phí cùng bạn gấu Kan, hoặc thỏa sức tô màu khám phá thế giới. Trong lúc đó, cha mẹ các em tìm hiểu về chương trình và nhận tư vấn trực tiếp từ dược sỹ. Nhờ ý nghĩa thiết thực của mình, sự kiện này được đông đảo phụ huynh tham gia và chia sẻ trên mạng xã hội facebook với hashtag #nuoiconkhongkhangsinh.

Bên cạnh đó, tại website www.nuoiconkhongkhangsinh.vn, sau 2 tháng triển khai, có hơn 30.000 người đồng ý cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm khi nuôi dạy trẻ. Không chỉ tại Hà Nội, nhiều bà mẹ tại các tỉnh thành khác biết tin trên Internet cũng mong muốn chương trình về ghé thăm địa phương và tư vấn cho mình.

9 LƯU Ý KHI CHO CON DÙNG KHÁNG SINH

Phần lớn chúng ta đều sử dụng kháng sinh (KS) khi bị nhiễm trùng. Sử dụng kháng sinh, bên cạnh lợi ích cũng có nhiều tác dụng phụ. Các chuyên gia y tế khuyên bạn lưu ý những điều sau khi sử dụng kháng sinh:

1. Kháng sinh như tên gọi của nó có nghĩa là chống lại các vi sinh vật, cụ thể là vi khuẩn. Vì vậy thuốc KS chỉ nên dùng để điều trị các nhiễm trùng do vi khuẩn và không điều trị các bệnh do vi-rút hoặc nấm.

2. Liều lượng khuyến cáo chung của KS là 2-3 lần/ngày. Nhưng không bao giờ tự ý uống thuốc không theo chỉ định của bác sĩ vì quá liều có thể dẫn tới các biến chứng tiêu hóa.

3. Điều quan trọng nhất khi dùng KS là tuân theo chỉ định của bác sĩ và không được tự ý ngừng thuốc khi bạn cảm thấy sức khỏe bé tốt hơn sau vài ngày. Để tránh hiện tượng thuốc KS bị “lờn” (tức KS bị vi khuẩn đề kháng không còn có tác dụng). Hoàn toàn không nên khi thấy trẻ bị nóng sơ sơ là cho uống vài viên “ampi” hoặc “amox” rồi thôi!

Thông thường, một số KS dùng đủ liều cho cả đợt phải từ 5 đến 7 ngày. Do đó, nếu uống sau 5 ngày thấy đỡ nên uống thêm từ 2 đến 4 ngày nữa. Nếu không thấy đỡ sau 3 ngày nên cho trẻ đến thầy thuốc khám bệnh.

Tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng kháng sinh cho trẻ (Ảnh: Tumblr.com)

4. Thông thường, thuốc kháng sinh được uống sau bữa ăn. Nhưng trong một số trường hợp bác sĩ có thể khuyên nên uống trước hoặc trong bữa ăn.

5. Thuốc kháng sinh cũng tấn công các vi khuẩn đường ruột có lợi của cơ thể, cùng với các vi khuẩn có hại. Bạn nên bổ sung lợi khuẩn hoặc sữa đông trong bữa ăn để tăng cường vi khuẩn chí đường ruột và chống lại các tác hại của kháng sinh.

6. Hãy đảm bảo uống nhiều nước mỗi ngày. Bé cũng có thể uống nước ép quả tươi để duy trì lượng nước cho cơ thể khi sử dụng kháng sinh vì nó giúp loại bỏ các hóa chất độc hại ra khỏi cơ thể.

7. Trong quá trình dùng thuốc, điều quan trọng là ăn những món dễ tiêu và thực phẩm không mặn vì hệ tiêu hóa của bạn sẽ bị ảnh hưởng nhẹ. Ngoài ra, cần tránh thực phẩm nhiều dầu mỡ và chắc chắn kiểm soát khẩu phần ăn (ăn các bữa nhẹ thường xuyên).

8. Bạn có thể dùng các chế phẩm làm giảm độ axit trong dạ dày và bổ sung vitamin khi dùng kháng sinh. Nhưng tốt nhất là tránh dùng các chế phẩm bổ sung sắt trong đợt dùng thuốc. Bạn có thể tiếp tục dùng các chế phẩm bổ sung canxi.

9. Để tránh tai biến loạn khuẩn đường ruột, sau khi cho trẻ dùng KS bằng đường uống nên cho trẻ ăn yaourt (sữa chua) hoặc uống thêm thuốc ổn định tạp khuẩn ruột như: biolactyl, antibio…, để cấy lại vi khuẩn có ích sống trong ruột bị tổn hại.

Đối với KS thông dụng như: ampicillin, erythromycin, amoxicillin, ta nên cho trẻ uống sau bữa ăn 2 giờ để tăng sự hấp thu của thuốc vào cơ thể.

Hoàng Kỳ tổng hợp

Xem thêm:

Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép.

Từ Khóa: