Nghiện điện thoại di động đã trở thành mối nguy hại thực sự cho sự phát triển của bé. Không kém nghiện ma túy, việc cai nghiện điện thoại cho các bé không đơn giản chút nào.

Mới đây nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội một bức ảnh với những lời bình thú vị, về việc bà mẹ trẻ đã cai nghiện smartphone cho đứa con của mình như thế nào.

Để giúp con “cai nghiện” điện thoại, một bà mẹ trẻ người Trung Quốc đã nghĩ ra “chiêu độc”: thay vỏ điện thoại bằng hình ảnh một con gián. “Từ đó, mẹ có mời con cũng khóc thét không dám cầm vào”, người mẹ hài hước chia sẻ.

%image_alt%
(Ảnh: Internet)

Bức ảnh được bà mẹ trẻ đăng tải trên internet khiến cư dân mạng bật cười vì biện pháp quá ư độc đáo. Một số phụ huynh cùng bình luận rằng họ phải sắm ngay một chiếc ốp lưng điện thoại độc đáo như vậy.

Sóng điện thoại tăng nguy cơ ung thư não (Ảnh minh họa: Shutterstock)[/caption]

Nhiều tài liệu cho thấy sóng của điện thoại có thể tác động đến phát triển trí não của trẻ, tăng nguy cơ gây ung thư não. Do lớp bảo vệ não cho hoàn thiện nên trẻ em nhạy cảm hơn nhiều lần so với người lớn.

Không những vậy, điện thoại còn tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt, cận thị, lé, thậm chí là mù lòa. Nó cũng làm méo mó mối quan hệ với cha mẹ, đánh mất đi sự gắn kết giữa trẻ và các thành viên khác trong gia đình, mất đi nhân tố giúp hình thành nhân cách cho trẻ.

Nhiều người dùng điện thoại di động thay cho người giữ trẻ, dỗ cho ăn… nhưng điều này thật tai hại. Khi bạn muốn thu hồi lại chiếc điện thoại, chúng sẽ nổi cơn tam bành, gào thét lên, coi bạn như “kẻ thù địch đáng ghét” và có thể lao vào xử lý bạn theo cách của chúng.

Điện thoại di động đánh cắp tuổi thơ của trẻ (Ảnh: qua DKN)

Theo các chuyên gia, quá nhiều thời gian trên smartphone hoặc máy tính bảng là một yếu tố làm tăng trầm cảm, lo âu, rối loạn phản ứng gắn bó, rối loạn thiếu tập trung, rối loạn tâm thần, và hành vi của trẻ có vấn đề.

Các chuyên gia cũng cho thấy, giấc ngủ của trẻ bị điện thoại tác động, gây khó ngủ, ngủ không sâu, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng học hỏi và kỹ năng giao tiếp.

dt6

Những video, các thông tin bạo lực và nội dung không lành mạnh sẽ ảnh hưởng tới trẻ, khiến cho tiêu chuẩn về cái đẹp, cái thiện bị lệch lạc, thờ ơ vô cảm và trở thành bạo lực hơn.

Do vậy, các bậc phụ huynh cần thật sự nên hạn chế việc đưa điện thoại, máy tính cho các bé sử dụng, đồng thời tự mình cũng phải làm gương – giới hạn việc dùng điện thoại ở một mức độ, không chơi nghịch điện thoại trước mặt con…

Minh Thành tổng hợp

Xem thêm:

Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép.