Các bác sĩ khoa Tai – Mũi – Họng bệnh viện Đà Nẵng, đã phẫu thuật gắp ra khỏi cơ thể anh Huỳnh Ngọc Diễm (45 tuổi, Quảng Ngãi) một mẩu xương lợn nằm dưới thùy đáy phổi trái hơn 1 năm .

Theo Dân Trí, ngày 11/7, bệnh nhân Diễm nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực kéo dài.

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện một mẩu xương lợn nằm dưới thùy đáy phổi trái, vị trí sâu dưới phổi, rất khó xử lý và hiếm gặp.

Bác sĩ Chuyên khoa 2, Trần Thêm, Phó Trưởng khoa Tai – Mũi – Họng trao đổi với VTC, do mắc trong phổi quá lâu nên dị vật bị niêm mạc bao quanh, đây chính là nguyên nhân khó phát hiện ra dị vật.

Ngày 17/7, các bác sĩ đã phẫu thuật và gắp ra mẩu xương lợn kích thước 0,7×1 cm.

Bệnh nhân Diễm cho biết, gần 1 năm trước, trong lúc ăn bún thịt lợn thì bị sặc, cục xương trôi vào trong. Cứ nghĩ cục xương trôi vào trong bụng không ngờ lại mắc ở phổi. Một thời gian sau, anh Diễm bắt đầu ho và khó thở khi làm việc. Suốt 1 năm qua, anh đã đi khám 4 bệnh viện ở 3 tỉnh thành nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Hiện, sức khỏe nam bệnh nhân Diễm đã ổn định và có thể xuất viện trong hôm nay (18/7).

Lan Phương