Bệnh nhi N.Đ.T (10 tuổi, Phú Thọ) nhập viện Đa khoa Hùng Vương trong tình trạng sưng nề gót chân phải, mặt ngoài gót chân bị viêm, chảy dịch…

Báo Lao Động cho biết, 2 năm trước, trong một lần chơi đùa, bệnh nhi T. đã dẫm phải gai cây dại. Gia đình đã lấy chiếc gai ra khỏi gót chân nhưng không nghĩ còn sót đầu gai gãy bên trong.

Gắp chiếc gai dài 2 cm "sống" trong gót chân của bé gái ở Phú Thọ suốt 2 năm
(Ảnh: Gia Đình Mới)

Sau khi nội soi, các bác sĩ phát hiện có một dị vật dài khoảng 2 cm nằm trong ổ viêm xương gót. Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy dị vật, nạo viêm, rửa sạch vùng xương gót chân bệnh nhi.

Bác sĩ khuyến cáo, khi bị các dị vật dù nhỏ cắm vào cơ thể, nên đến các cơ sở y tế, bệnh viện để thăm khám. Tránh để lâu, gây ra những biến chứng nguy hiểm sức khỏe.

Lan Phương